Tiếng Việt | English

05/09/2015 - 09:18

Long An: Nô nức bước vào năm học mới  

Hôm nay (5/9), hòa cùng không khí hàng triệu học sinh (HS) và thầy cô giáo cả nước tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới, với nhiều điểm mới mẻ, ý nghĩa, 631 trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Long An nô nức khai giảng năm học mới.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao - Trương Hòa Bình dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Trương Văn Bang

Ngày 5-9-2015, hòa chung không khí hân hoan, phấn khởi ngày tựu trường của hàng triệu HS và giáo viên trong cả nước, Trường THCS Trương Văn Bang, huyện Cần Giuộc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2015 – 2016.

Đến dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao - Trương Hòa Bình; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Phạm Văn Rạnh; lãnh đạo huyện Cần Giuộc cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.


Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao - Trương Hòa Bình đánh trống khai giảng năm học mới

Tại buổi lễ khai giảng năm học mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh đã đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng. Đại diện lãnh đạo nhà trường thông qua báo cáo tóm tắt kết quả năm học vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới.

Năm học 2014-2015, Trường THCS Trương Văn Bang có 590 HS và 35 CBGV-NV. Chất lượng giáo dục được duy trì và từng bước cải thiện. Tỷ lệ HS có học lực giỏi đạt 33,6%; HS khá đạt 16,9%. Tỷ lệ HS đạt hạnh kiểm khá và tốt đạt 94,8%; 16 HS khối lớp 9 đạt danh hiệu HS giỏi văn hóa cấp huyện; 1 HS đạt HS giỏi văn hóa cấp tỉnh. Số HS tốt nghiệp THCS đạt 100%.

Thực hiện phong trào thi đua dạy tốt, toàn trường có 35 CBGV-NV đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiếm tỷ lệ 100%. 1 giáo viên được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 5 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Tập thể Trường THCS Trương Văn Bang đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng thành tích của quý thầy cô giáo và HS, đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống kết hợp với giáo dục ý thức, tinh thần thái độ, động cơ học tập cho HS. Cùng với đó cần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và quản lý giáo dục, xem đây là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục toàn diện.


Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao - Trương Hòa Bình; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh tặng xe đạp cho các em HS giỏi, HS có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao - Trương Hòa Bình trạo tặng 200 bộ đồng phục thể thao cho các em HS, tặng quà và xe đạp cho các em HS giỏi có hoàn cảnh khó khăn.
 

Trường THPT Hậu Nghĩa khai giảng năm học mới

Ngày 5-9-2015 thầy và trò Trường THPT Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015-2016. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Phạm Văn Rạnh, lãnh đạo huyện Đức Hòa cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Phạm Văn Rạnh đánh hồi trống khai trường

Trong nhiều năm qua, bằng sự quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thầy và trò Trường THPT Hậu Nghĩa đã đạt được một số kết quả đáng phấn khởi.

Hiện nay, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học của trường đã được trang bị đầy đủ, hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu dạy và học của trường.

Năm học 2015-2016, trường đón 528 học sinh vào lớp 10 trong tổng số 1.480 học sinh của các khối lớp. Định hướng cho năm học mới này, thầy và trò Trường THPT Hậu Nghĩa sẽ tiếp tục giữ vững, ổn định và nâng cao hơn nữa chất lượng dạy, học, nâng cao tỷ lệ học sinh thi đậu tốt nghiệp, đậu đại học đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng học sinh tuyển mới ở lớp 10.


Học sinh trường THPT Hậu Nghĩa trong ngày khai giảng

Ngoài ra, trường còn triển khai rộng rãi ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập. Đẩy mạnh các cuộc vận động thi đua, đổi mới, sáng tạo trong phương pháp dạy và học, đa dạng hóa các hoạt động ngoại khóa...

Trong không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm học mới 2015-2016, đại diện lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Phạm Văn Rạnh đã thay mặt thầy cô giáo Trường THPT Hậu Nghĩa đánh hồi trống khai trường báo hiệu năm học mới bắt đầu.

Tại trường THPT Lê Quý Đôn, Chủ tịch UBND tỉnh – Đỗ Hữu Lâm đã đến thăm và chúc mừng toàn thể học sinh, giáo viên nhân dịp năm học mới.


Chủ tịch UBND tỉnh - Đỗ Hữu Lâm dự lễ khai giảng năm học mới

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh đã đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước, đồng thời đề nghị Ban giám hiệu và tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường phải quan tâm, chăm lo đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho sự nghiệp trồng người, tạo điều kiện tốt nhất cho việc học tập, rèn luyện và phấn đấu của học sinh.


Học sinh tham gia các hoạt động vui chơi trong ngày khai giảng

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ - Vũ Đức Đam, hầu hết các trường trên địa bàn tỉnh Long An đều tổ chức ngày khai giảng theo tinh thần không rườm rà, tạo sự thoải mái, vui tươi, phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới.

Với khối trường mầm non, trong ngày khai giảng năm nay nhiều trường đã bỏ đi những bài phát biểu khó hiểu. Thay vào đó, là tạo buổi lễ khai giảng thực sự là một ngày hội phụ huynh đưa trẻ đến trường. Sân trường và lớp học được trang trí với nhiều cờ hoa và hình ảnh đẹp. Trẻ được gặp gỡ vui chơi cùng cô giáo và các bạn, được khám phá nhiều điều thú vị.

Với cấp tiểu học, khác với mọi năm, một số trường chú trọng phần hội, phần lễ chỉ là phụ. Có nhiều hoạt động đa dạng lôi cuốn học sinh toàn trường tham gia như: Diễn kịch, ca múa, vẽ tranh, đố vui.


Chủ tịch UBND tỉnh - Đỗ Hữu Lâm đánh trống khai giảng năm học mới

Lễ khai giảng năm học mới 2015 - 2016 đổi mới trên tinh thần ngắn gọn, chú trọng đến cảm xúc của học sinh. Điều đó thể hiện ngày khai giảng chính là thời điểm quan trọng để mỗi em bắt đầu quá trình học tập, rèn luyện cho cả năm học.

Tại Trường THPT chuyên Long An

Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Văn Xướng đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2015-2016 tại Trường THPT Chuyên Long An.

Trong năm học qua, chất lượng giáo dục của Trường THPT Chuyên Long An tiếp tục được giữ vững, kết quả xếp loại hạnh kiểm đạt 100% loại khá tốt, học lực khá giỏi chiếm 99,36%, không có học sinh yếu kém. Trường có 91 giải cấp tỉnh và 5 giải cấp Quốc gia trong kỳ thi HS giỏi các môn văn hóa. Với cuộc thi Sáng tạo và nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho HS trung học, trường đạt 8 giải cấp tỉnh. Ngoài ra, nhiều HS đã đạt giải cao ở các cấp trong cuộc thi Olympic Toán, tiếng Anh trên Internet, hội thi Tin học trẻ không chuyên,… cùng rất nhiều kỳ thi khác.

Riêng trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua, 142/142 HS đỗ tốt nghiệp với 47 em có điểm bài thi từ 9 điểm trở lên, 1 HS đạt điểm tuyệt đối môn Sinh học. Qua thống kê chưa đầy đủ, trong tuyển sinh đợt 1 đã có 87,32% HS trúng tuyển vào Đại học.

Trong năm học này, nhà trường có 26 lớp với tổng số HS là 741 em. Phát huy những thành tích đã đạt được, nhà trường sẽ nỗ lực thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,“Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đồng thời tiếp tục triển khai phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”,…

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý theo hướng phát huy dân chủ, tăng cường phân cấp, phân quyền chủ động cho các bộ phận chuyên trách. Thực hiện đổi mới đồng bộ công tác phát triển nội dung chương trình, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, phối hợp chặt chẽ cùng phụ huynh học sinh và các lực lượng xã hội, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong việc giáo dục học sinh. Đồng thời, trường sẽ hoàn thành công tác tự kiểm định chất lượng giáo dục, đề nghị kiểm định ngoài và thẩm định trung học đạt chuẩn quốc gia trong năm 2015.

Khai giảng năm học mới ở Thủ Thừa

Trong 2 ngày 4 và 5-9-2015, các trường trên địa bàn huyện Thủ Thừa đồng loạt khai giảng năm học mới.

Đến dự khai giảng năm học mới tại Trường THPT Mỹ Lạc ngày 5-9-2015 có ông Dương Quốc Xuân – Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, ông Võ Lê Tuấn - Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Long An, ông Phạm Thanh Phong - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Long An cùng lãnh đạo huyện, các ban, ngành, đoàn thể huyện, xã và thầy trò Trường THPT Mỹ Lạc.

Trồng cây lưu niệm tại sân Trường THPT Mỹ Lạc

Trong những năm qua, thầy và trò Trường THPT Mỹ Lạc luôn thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu của ngành giao, liên tục đạt trường tiên tiến. Năm học 2014-2015, tỷ lệ HS lên lớp thẳng đạt trên 85%, tỷ lệ HS đạt hạnh kiểm khá trở lên đạt 90%. Năm học mới này, thầy trò Trường THPT Mỹ Lạc đã dời đến cơ sở mới với ngôi trường sạch đẹp, khang trang, đảm bảo tốt việc dạy và học.


Tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm mới, với trò chơi bịt mắt đập ống heo


Trò chơi dân gian - Đua xe đạp chậm

Tại buổi lễ, ông Dương Quốc Xuân đã đánh hồi trống khai giảng năm học mới. Dịp này ông Phạm Thanh Phong đã trao tặng cho trường 1.000 quyển tập để hỗ trợ cho các em HS học khá, giỏi có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Ngoài ra các đồng chí lãnh đạo đã đến trồng cây xanh lưu niệm tại khuôn viên trường.

Tại Trường THPT Châu Thành

Thầy và trò Trường THPT Châu Thành có thêm niềm vui trong Lễ khai giảng năm học mới 2015-2016 khi UV.BTV Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh - Trần Thị Nhanh đến tham dự.

Trong buổi lễ, PCT Trần Thị Nhanh đã đọc thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2015-2016, đồng thời thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng 1.000 quyển tập cho HS của trường.


PCT UBND tỉnh - Trần Thị Nhanh thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng 1.000 quyển tập cho HS của trường

Năm học 2015-2016, Trường THPT Châu Thành phấn đấu thực hiện phương châm hành động “Giáo dục đạo đức làm gốc - Giáo dục toàn diện làm nền- Chất lượng chuyên môn làm mũi nhọn”.

Buổi lễ khai giảng được tổ chức ngắn gọn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Được biết, năm học 2014-2015, trường có trên 94% HS xếp loại hạnh kiểm khá tốt; HS giỏi chiếm trên 2,5%, HS khá chiếm 24,5%. Tuy nhiên tỷ lệ HS bỏ học của trường còn cao với tỷ lệ 5,3%.

Khai giảng năm học mới ở Trường THCS & THPT Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh

UV.BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy – Trương Quang Phục đến dự lễ khai giảng năm học 2015 – 2016 tại Trường THCS & THPT Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh.

Tại buổi lễ, ông Trương Quang Phục đại diện cho UBND tỉnh trao tặng phần quà là 1.000 cuốn tập cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn của trường.


Biểu diễn văn nghệ đón chào năm học mới

Năm học mới, Trường THCS & THPT Hậu Thạnh Đông có gần 1.300 HS, trong đó cấp THCS là 559 em, cấp THPT là 623 em và hệ GDTX là 43 em.


Đại biểu tham dự buổi tọa đàm

Ngoài ra, các đại biểu còn tham gia tọa đàm về các vấn đề cơ bản của trường trong năm học mới như: Xây dựng trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, trường đạt chuẩn quốc gia, công tác giảng dạy cho năm học mới,…

Trường THPT Thạnh Hóa khai giảng năm học mới

UV.BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Trần Văn Lực cùng lãnh đạo Huyện ủy Thạnh Hóa dự lễ khai giảng năm học 2015-2016 tại Trường THPT Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa.


Quang cảnh lễ khai giảng năm học mới

Năm học 2014-2015, Trường THPT Thạnh Hóa đã thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đặt ra. Cuối năm học, tỷ lệ HS xếp loại học lực khá, giỏi đạt 57,73% trong đó có 19 em đạt HS giỏi trong các kỳ thi HS giỏi cấp tỉnh. Tỷ lệ HS tốt nghiệp trong kỳ thi THPT Quốc gia đạt 87,44%, tỷ lệ HS bỏ học chỉ còn ở mức 1,95%.


Đại diện HS khối 12 tặng hoa đón chào các em HS mới

Bước vào năm học 2015 - 2016, Trường THPT Thạnh Hóa chào đón 458 em vừa tốt nghiệp THCS và đạt điểm chuẩn vào trường, nâng tổng số HS toàn trường đạt 1.290 HS. Trong năm học mới này, trường tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng linh hoạt khoa học công nghệ trong công tác quản lý và hoạt động dạy học, tạo sự đồng bộ để xây dựng nhà trường thực sự vững mạnh toàn diện, hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

Điểm mới năm nay trong lễ khai giảng được tổ chức ngắn gọn, phần lễ chỉ gói gọn trong 15 phút, thời gian còn lại chính là khoảng thời gian dành cho các em tham gia các hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ. Dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Trần Văn Lực, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, đọc thư của Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2015-2016.

UV. Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Lê Văn Phương đến dự khai giảng năm học mới cùng thầy và trò Trường THPT Đức Huệ.

Năm học vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, tập thể thầy và trò Trường THPT Đức Huệ đã đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Cuối năm học, trường có trên 95% HS xếp loại hạnh kiểm khá, tốt; trên 51% HS xếp loại học lực khá, giỏi; tỷ lệ lên lớp thẳng đạt trên 96%. Có 360/440 HS thi đỗ tốt nghiệp THPT với tỷ lệ 81,82%. Bên cạnh đó, trường cũng đã giữ vững các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia.

Năm học 2015-2016, thầy và trò Trường THPT Đức Huệ sẽ đổi mới hoạt động giáo dục, nâng cao hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành; tập trung đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của HS, tăng cường kỹ năng thực hành, kỹ năng xử lý các vấn đề, góp phần hình thành và phát triển năng lực của HS, hướng đến đa dạng hóa các hình thức học tập,… để tiếp tục giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của một trường chuẩn.

Tại huyện Mộc Hóa

Đại tá Trần Văn Trai – UV.BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Long An đến dự lễ khai giảng năm học mới 2015-2016 tại Trường THCS & THPT Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa.

Đại tá Trần Văn Trai đọc thư của Chủ tịch nước gửi thầy cô giáo và các em HS cả nước nhân khai giảng năm học mới. Năm học 2015 – 2016, Trường THCS&THPT Bình Phong Thạnh có 841 HS, với quyết tâm tạo được sự chuyển biến đột phá về nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện, tập thể cán bộ, giáo viên và HS nhà trường đã và đang thực hiện có hiệu quả mô hình trường học mới, giúp HS bộc lộ năng lực bản thân, phát triển toàn diện về thể lực và nhân cách, nhằm đáp ứng tốt chiến lược phát triển giáo dục hiện nay. Dịp này lãnh đạo tỉnh và huyện cũng đã trao nhiều phần quà và học bổng cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn.

Để tạo thêm không khí sôi nổi cho các em HS trong năm học mới, kết thúc phần lễ nhà trường cũng tổ chức các hoạt động như trồng cây xung quanh khuôn viên nhà trường, tổ chức các trò chơi dân gian thu hút nhiều HS tham gia.

38 đơn vị trường học trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới 2015-2016

Tại Trường THPT Vĩnh Hưng, Thiếu tướng Phan Chí Thanh – UV.BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Long An đến dự.

Năm học vừa qua, Trường THPT Vĩnh Hưng đã đạt nhiều kết quả cao: 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường hoàn thành nhiệm vụ được giao, 1 giáo viên đạt giải 3 cấp tỉnh trong cuộc thi sáng tạo đồ dùng dạy học, 13 giáo viên có sáng kiến và trong phong trào thi đua giáo viên giỏi cấp cơ sở, nhiều giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; có trên 36% HS đạt khá giỏi, nhiều HS tham gia thi HS giỏi cấp tỉnh và đạt kết quả cao. Tuy nhiên, năm nay, do đổi mới hình thức thi tốt nghiệp nên nhiều em còn lúng túng vì thế tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đối với THPT là 86,39%, hệ GDTX là 50% chưa đạt so với chỉ tiêu trường đề ra.

Trong năm học 2015-2016, Trường THPT Vĩnh Hưng có khoảng 1.100 HS với 29 lớp học. Thầy và trò nhà trường quyết tâm dạy và học thật tốt, trong đó đẩy mạnh công tác phối hợp tốt giữa 3 môi trường: Gia đình – nhà trường – xã hội để giáo dục phẩm chất đạo đức cho các em HS, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, chú trọng rèn luyện khả năng vận dụng thực hành của HS, tăng cường công tác hướng nghiệp cho HS.

Dịp này VNPT Long An đơn vị Vĩnh Hưng cũng đã trao học bổng cho các HS có thành tích xuất sắc.

1.652 học sinh trường THPT Kiến Tường bước vào năm học mới

Trong không khí hân hoan, phấn khởi của ngày khai trường, sáng ngày 5-9, hơn 1.650 học sinh và hơn 100 thầy, cô giáo Trường THPT Kiến Tường, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An bước vào khai giảng năm học mới 2015 – 2016.

Tới dự chung vui với thầy và trò nhà trường có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Lê Bá Phước và lãnh đạo thị xã Kiến Tường.

Năm học 2014 – 2015, với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh, Trường THPT Kiến Tường đạt được những thành tích đáng phấn khởi. Học sinh có hạnh kiểm khá, tốt chiếm 92,4%, có trên 20 học sinh đạt giải các cuộc thi cấp tỉnh và Bộ GDĐT phát động, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp đạt 96,55%. Tính đến thời điểm này có hơn 350/490 em học sinh đậu vào đại học, cao đẳng .

Phát huy truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trong năm học mới 2015 – 2016, đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra. Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và cho học sinh không đủ chuẩn lên lớp”,....

Trường THPT Tân An đón mừng năm học mới…!

Trường THPT Tân An, TP.Tân An tưng bừng đón mừng năm học mới 2015-2016, sau gần 3 tháng nghỉ hè xa trường, xa bạn các em lại háo hức nhập học với tinh thần hào hứng, phấn khởi, đặc biệt có 560 em HS khối 10 còn hơi bỡ ngỡ với ngôi trường mới.


Thầy Hiệu trưởng - Lê Xuân Hồng đánh hồi trống khai giảng năm học mới

Tham dự buổi lễ khai giảng có Bí thư Thành ủy TP.Tân An - Trần Kim Lân, Giám đốc Sở GTVT Long An - Phạm Văn Cảnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, TP.Tân An và gần 800 em HS đại diện cho gần 1.500 HS của trường.

Bí thư Thành ủy - Trần Kim Lân đọc thư của Chủ tịch nước gửi thầy, cô giáo và HS nhân ngày khai trường, qua đó ông cũng nhắn nhủ các thầy cô và HS cần phải dạy và học tập tốt.

Năm học mới, trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực”,…

Tại buổi lễ khai giảng, đại diện nhà tài trợ và ngân hàng Sacombank trao tặng cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn quà và học bổng trị giá một triệu đồng/em. Thầy Hiệu trưởng đánh hồi trống chính thức khai giảng năm học 2015-2016.

Tại Trường THPT Phan Văn Đạt, huyện Châu Thành

Trường THPT Phan Văn Đạt, huyện Châu Thành tổ chức khai giảng năm học mới 2015-2016. Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh - Hoàng Đình Cán đến dự.

Trường THPT Phan Văn Đạt có 17 lớp với gần 600 HS, trong đó có 3 lớp thuộc hệ giáo dục thường xuyên, phát huy truyền thống hiếu học của địa phương, giáo viên và HS của trường phấn đấu, thi đua dạy tốt và học tốt. Năm học vừa qua, chất lượng dạy và học của trường được nâng lên. Về hạnh kiểm, xếp loại trung bình trở lên đạt 99,8%. Về học lực trung bình trở lên đạt 93%. Số HS tốt nghiệp THPT đạt tỷ lệ 92,85 %. Toàn trường có 7 HS giỏi cấp tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, ông Hoàng Đình Cán, biểu dương những thành tích nhà trường đã đạt được và mong Trường THPT Phan Văn Đạt phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Trường THPT Tân Trụ phấn đấu đạt 100% học sinh đủ điều kiện dự thi THPT quốc gia năm 2016

Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải đến dự khai giảng năm học mới tại Trường THPT Tân Trụ, huyện Tân Trụ. Năm học 2015-2016, Trường THPT Tân Trụ chào đón hơn 1.000 HS.

Năm học vừa qua, trường có 884 HS xếp loại hạnh kiểm tốt, 234 HS xếp loại khá, trung bình có 105 em. HS được xếp loại giỏi có 203 em, loại khá 401 em, trung bình có 442 em.

Bên cạnh đó, năm học vừa qua, Trường THPT Tân Trụ có 25 HS đạt danh hiệu HS giỏi cấp tỉnh ở những lần tham dự thi HS giỏi bộ môn văn hóa, thể dục thể thao, thi giải toán trên máy tính do Sở tổ chức.

Kết quả thi THPT quốc gia năm 2015, trường có 446 HS đủ điều kiện dự thi và có 376 HS đỗ THPT quốc gia năm 2015, đạt tỷ lệ 84,3%. Qua đó, trường cũng phấn đấu trong năm học 2015-2016 HS lên lớp trên 95%, HS bỏ học dưới 1%, HS khối 12 có 100% đủ điều kiện dự thi THPT quốc gia năm 2016, đạt trên 90% HS tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016. Kết quả thi đua của cán bộ, giáo viên và công nhân viên năm học vừa qua, trường có 14 người đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 4 người đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường, 77 người đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Tại buổi lễ khai giảng, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải cũng đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể giáo viên, học sinh của trường và gửi tặng 1.000 quyển tập cho HS của trường.

Cần Đước hân hoan đón chào năm học mới 2015- 2016

Cùng với nhiều địa phương trong tỉnh, tất cả 54 cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Cần Đước tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015- 2016, lãnh đạo địa phương, đại diện hội cha mẹ HS cùng quý thầy cô giáo và các em HS đến dự.

Tại buổi lễ khai giảng, quý thầy cô giáo và các em HS đã nghe đọc thư của Chủ tịch nước gởi quý thầy cô giáo và các em HS nhân ngày khai trường, đại diện các cơ quan, đơn vị tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân ngày khai giảng.

Sau nghi thức Lễ khai giảng năm học ngắn ngọn, trang trọng, các em HS tham gia biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao thật vui tươi, phấn khởi, hân hoàn đón chào năm học mới.

Tại Trường THPT Gò Đen, huyện Bến Lức

Ông Phạm Văn Trấn – Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Long An cùng lãnh đạo huyện Bến Lức đến dự khai giảng năm học mới 2015 – 2016 tại Trường THPT Gò Đen, huyện Bến Lức.

Năm học 2014 – 2015, Trường THPT Gò Đen đạt nhiều kết quả tốt trong công tác giáo dục, tích cực đổi mới hiệu quả phương pháp dạy học hiện đại phù hợp với đặc điểm, tình hình của HS nhằm phát triển toàn diện và hình thành nhân cách của HS theo mục tiêu giáo dục. 100% HS tốt nghiệp THPT và trên 54% HS tốt nghiệp hệ giáo dục thường xuyên, có 7,74% HS giỏi, trên 31% HS có học lực khá.

Phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt” được BGH nhà trường quan tâm thực hiện, nhiều HS và giáo viên tham dự các hội thi cấp tỉnh và đạt giải cao.


Giám đốc Sở VHTT&DL – Phạm Văn Trấn cùng đại diện Sacombank trao 10 suất học bổng cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn được tiếp bước đến trường

Năm học 2015 – 2016, Trường THPT Gò Đen có 929 HS trong đó có 400 em HS khối 10. Theo đó, trường sẽ phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục, giảm tỷ lệ HS yếu kém, nâng tỷ lệ HS khá giỏi và tỷ lệ HS tốt nghiệp THPT. Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; dạy học theo hướng tích cực phù hợp.

Tại lễ khai giảng, ngân hàng Sacombank đã trao 10 suất học bổng cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn được tiếp bước đến trường.

Trường THPT Nguyễn Thông, huyện Châu Thành khai giảng năm học mới và đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2 (2015-2020).

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An - Huỳnh Thị Huệ đến dự cùng với 87 cán bộ, giáo viên và 1.147 HS của trường.


Bà Huỳnh Thị Huệ - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An (bên trái) trao bằng công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2 cho cô Phạm Kiều Vân - Hiệu trưởng nhà trường.

Trường THPT Nguyễn Thông là trường THPT đầu tiên của tỉnh được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 1 (2001-2010). Sau 5 năm phấn đấu, đến nay, Trường THPT Nguyễn Thông được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2015-2020.

Phát huy thành tựu đã đạt, trong năm học này, Trường THPT Nguyễn Thông tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, tiếp tục giữ vững các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia.

15 trường THCS, THPT trên địa bàn huyện Cần Giuộc đồng loạt khai giảng năm học mới 2015- 2016

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Nguyễn Hồng Mai về dự khai giảng cùng thầy và trò Trường THPT Cần Giuộc.

Dịp này, Sacombank tặng 10 suất học bổng “Ươm mầm cho những ước mơ”, mỗi suất 1 triệu đồng và Hội Khuyến học huyện trao 11 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng cho HS nghèo vượt khó của Trường THPT Cần Giuộc.


Sacombank tặng 10 suất học bổng cho HS nghèo

Trước đó ngày 4-9-2015, 45 trường tiểu học, mầm non trên địa bàn huyện đã đồng loạt khai giảng năm học mới 2015- 2016.

Trường TDTT Long An khai giảng năm học mới

Tại Nhà thi đấu tỉnh Long An, thầy trò Trường TDTT tổ chức lễ Tổng kết năm học 2014 – 2015 và Khai giảng năm học 2015 – 2016, đại diện lãnh đạo Sở VHTT&DL, khách mời cùng 167 CBVC, HLV, GV và HS là các VĐV các lớp năng khiếu đến dự.

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy văn hóa và huấn luyện các môn TDTT, năm qua thầy và trò Trường TDTT đã làm tốt công tác dạy và học, trang bị kiến thức phổ thông cho các em ở các cấp học, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện và thi đấu các môn thể thao.

Cụ thể có 100% HS hoàn thành chuơng trình tiểu học và THCS, 97% HS tốt nghiệp THPT và gần 100% HS có hạnh kiểm khá trở lên.

Trong năm 2015 trường đã cử 116 VĐV tham gia 13 giải của 11 môn, kết quả đọat tổng cộng 136 huy chưong các loại, trong đó có 35 HCV, 57 HCB và 44 HCĐ. Đặc biệt ở môn bơi, lặn các VĐV đã phá 2 kỷ lục quốc gia và 2 kỷ lục lứa tuổi. Dự kiến năm 2016 phấn đấu đạt số huy chương so với 2015 vượt từ 25% trở lên.


Thầy Nguyễn Hoàng Công, Hiệu trưởng Trường TDTT Long An trao phần thưởng cho 14 HS giỏi

Năm qua trường đã trang bị chuyên môn cho các VĐV ở 8 môn gồm: bóng đá, bơi lội, điền kinh, bóng chuyền nam, nữ, võ vật, cờ vua và bóng bàn. Nhiều VĐV đã được bổ sung các tuyến trên như bóng chuyền, bóng đá,v.v..

Ngoài ra, trường còn xây dựng các lớp chuyên ở 6 huyện, thị, TP trong tỉnh với 188 VĐV, làm cơ sở để tuyển chọn các VĐV vào các lớp năng khiếu.

Nhằm ghi nhận thành tích dạy và học trong năm học 2014 – 2015, nhân dịp này Trường TDTT đã trao phần thưởng cho 3 cá nhân, 1 tập thể giáo viên và 14 HS giỏi.


 Nhóm PV-CTV BLAO

Chia sẻ bài viết