Tiếng Việt | English

20/06/2019 - 18:21

Long An tuyên dương, khen thưởng 400 công nhân lao động giỏi

Ngày 20/6, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Tuyên dương, khen thưởng công nhân lao động (CNLĐ) giỏi năm 2019. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh - Nguyễn Văn Quí cùng 400 CNLĐ giỏi đại diện cho hơn 300.000 CNLĐ trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa trao bằng khen cho công nhân lao động giỏi

Trong năm qua, các phong trào thi đua Lao động giỏi trên địa bàn tỉnh được triển khai, tổ chức với quy mô lớn, sôi nổi. Nhiều mô hình phong phú, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước, tính năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong lao động sản xuất của CNLĐ trên nhiều lĩnh vực. Phong trào thu hút đông đảo cán bộ, CNLĐ tham gia.

Qua đó, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp không ngừng mở rộng sản xuất, đưa ra thị trường nhiều sản phẩm chất lượng cao, bao bì đẹp, giá thành lợp lý, cạnh tranh với hàng ngoại nhập và đẩy mạnh xuất khẩu. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa yêu cầu các cấp, các ngành tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc của CNLĐ.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, hướng đến xây dựng đội ngũ CNLĐ có bản lĩnh, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An - Nguyễn Văn Quí trao Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho công nhân lao động giỏi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa cũng nhấn mạnh, năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định trong việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Tỉnh ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 là tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế của tỉnh, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy nâng cao chất lượng tăng trưởng; tập trung huy động mọi nguồn lực triển khai thực hiện đạt hiệu quả 2 Chương trình đột phá và 3 Công trình trọng điểm, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra.

Ông đề nghị các cấp, ngành cùng toàn thể cán bộ, công chức, CNLĐ cần phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia học tập để nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, rèn luyện tác phong công nghiệp, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Mỗi CNLĐ phải nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động trong doanh nghiệp, hăng hái thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; tiếp tục phát huy các thành tích đạt được, nêu cao vai trò đầu tàu gương mẫu của mình, thật sự là hạt nhân nòng cốt, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Ông cũng mong muốn các cấp, các ngành, doanh nghiệp tiếp tục phát hiện và bồi dưỡng ngày càng nhiều hơn các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tấm gương CNLĐ tiêu biểu để vinh danh kịp thời nhằm thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng sâu, rộng.  

Dịp này, có 400 CNLĐ tiêu biểu trong phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2018 vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh; trong đó, 200 CNLĐ được tặng Bằng khen của UBND tỉnh và 200 CNLĐ được tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết