Tiếng Việt | English

26/05/2016 - 13:07

Long An tuyên dương 200 công nhân lao động giỏi

Sáng 26-5-2016, 200 công nhân lao động (CNLĐ) tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2015 đại diện cho hơn 200 ngàn CNLĐ tỉnh Long An tham dự hội nghị tuyên dương.


Đại diện công nhân lao động giỏi giao lưu tại hội nghị tuyên dương

Phong trào thi đua CNLĐ giỏi được phát động nhằm động viên và tôn vinh CNLĐ phát huy tinh thần thi đua sáng tạo, góp phần phát triển doanh nghiệp, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thời gian qua, phong trào thi đua lao động giỏi trên địa bàn tỉnh được triển khai, tổ chức với quy mô rộng lớn, sôi nổi, nhiều mô hình phong phú, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước, tính năng động, sáng tạo, lòng nhiệt tình trong lao động sản xuất của CNLĐ trên nhiều lĩnh vực.

Với mục tiêu là “năng suất-chất lượng-hiệu quả, đảm bảo an toàn-vệ sinh lao động” phong trào thu hút đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tham gia. Qua đó, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp không ngừng mở rộng sản xuất, đưa ra thị trường nhiều sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã bao bì đẹp, giá thành lợp lý, cạnh tranh được với hàng ngoại nhập và đẩy mạnh xuất khẩu.


Phong trào thi đua “năng suất - chất lượng - hiệu quả, đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động” thu hút đông đảo cán bộ, CNVCLĐ tham gia

Qua thực hiện phong trào xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực lao động sản xuất, công tác. Điển hình như anh Võ Thành Thăng -Tổ trưởng sản xuất xưởng Thủy sản, Công ty TNHH ANT (LA). Anh có nhiều sáng kiến cải tiến trong sản xuất và mạnh dạn đề xuất với Ban Giám đốc công ty tiến hành “Công trình cải tiến hệ thống hơi máy sấy nhà máy thủy sản” như thiết kế đường đi mới cho các ống hơi, cắt bỏ những ống không cần thiết, giảm gần 50% các ống hơi, thay đổi các cóc xả bị xì dẫn đến rò rĩ hơi nóng với chi phí 480.000.000 đồng, hoàn vốn trong vòng 8 tháng, tiết kiệm cho công ty khoảng 720.000.000 đồng/năm.

Hay anh Huỳnh Tấn Hưng là Quản đốc xưởng 1, Công ty TNHH Long Thủy- LT luôn có nhiều nghiên cứu, sáng kiến giúp công ty sản xuất ra nhiều chủng loại đồ chơi phù hợp với lứa tuổi trẻ em, kích thích trí thông minh và sáng tạo của trẻ em. Đồng thời, anh còn sáng kiến cách rút ngắn thời gian lắp ráp đồ chơi, làm lợi cho công ty hàng trăm triệu đồng/năm.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Tấn Dũng trao bằng khen cho CNLĐ tiêu biểu

Tham dự hội nghị tuyên dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Tấn Dũng yêu cầu các ngành, các cấp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, kịp thời giải quyết các vần đề bức xúc của CNLĐ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ nhằm hướng đến xây dựng đội ngũ CNLĐ có bản lĩnh, tay nghề cao đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Dịp này, 200 CNLĐ tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2015 vinh dự nhận bằng khen của UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh.

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi-lao động sáng tạo” trong toàn thể CNLĐ trên địa bàn tỉnh./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết