Tiếng Việt | English

15/07/2025 - 14:39

Mạnh tay với buôn lậu, hàng gian, hàng giả

Trong tháng cao điểm, lực lượng chức năng tỉnh phát hiện 71 vụ việc liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tạm giữ hàng hóa trị giá 27,6 tỉ đồng, trong đó xử lý hình sự 9 vụ.

Lực lượng công an kiểm đếm, tạm giữ lô hàng mỹ phẩm không có chứng từ, nguồn gốc, xuất xứ trên địa bàn TP.Tây Ninh (cũ) (Ảnh: T.N - Tấn Lực)

Còn diễn biến phức tạp

Thông tin từ Sở Công Thương, trước thời điểm triển khai đợt cao điểm, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn ra phức tạp trên cả nước, nhất là thuốc, sữa, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng giả, kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trên địa bàn tỉnh Long An (cũ), qua kiểm tra, các vụ kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ bị phát hiện có tính chất, quy mô, số lượng tang vật vi phạm không lớn, hàng hóa vi phạm chủ yếu là mặt hàng thời trang như quần áo, túi xách, đồng hồ, nón, ví,…

Còn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (cũ), buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến biên giới có chiều hướng giảm nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp. Các đối tượng tập kết hàng lậu, hàng cấm xa khu vực biên giới, chờ thời cơ thuận lợi sẽ nhanh chóng vận chuyển nhỏ, lẻ vào nội địa, sau đó sử dụng xe ô tô, ô tô tải, xe khách vận chuyển đi TP.HCM và các tỉnh lân cận để tiêu thụ.

Các đối tượng còn lợi dụng không gian mạng buôn bán hàng giả, trốn thuế với quy mô lớn. Đơn cử như mặt hàng mỹ phẩm, các đối tượng mua nguyên liệu chủ yếu là hương liệu, bột hóa chất không rõ nguồn gốc, bột phèn chua, dung môi trôi nổi trên thị trường để sản xuất thành phẩm rồi bán trên một số sàn giao dịch thương mại điện tử. Quá trình hoạt động kinh doanh, các đối tượng không công bố, không đăng ký nhãn hiệu sản phẩm và không kê khai nộp thuế với cơ quan chức năng.

Theo Giám đốc Sở Công Thương Huỳnh Văn Quang Hùng, hiện nay, các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Các đối tượng thường chia nhỏ, xé lẻ hàng hóa, thuê người canh đường, theo dõi hoạt động của lực lượng chức năng để vận chuyển vào lúc chiều tối, nửa đêm, gần sáng.

Một số ít đối tượng còn lợi dụng địa hình, quá trình xuất, nhập cảnh để buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa và các chất ma túy qua biên giới. Đối với hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, giả nhãn hiệu, phần lớn các hộ kinh doanh không phân biệt được hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng hóa mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng vận chuyển hàng lậu

Tháng cao điểm xử lý 9 vụ hình sự

Thông tin từ Sở Công Thương, trong tháng cao điểm, trên địa bàn toàn tỉnh phát hiện 71 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó, lực lượng chức năng xử phạt 29 vụ vi phạm hành chính với số tiền gần 200 triệu đồng, xử lý 9 vụ hình sự, 33 vụ đang điều tra, xác minh.

Hàng hóa tạm giữ gồm 5,1017kg ma túy; 4,6kg bạc; 1 súng bắn đạn cao su, 5 viên đạn cao su; khoảng 12 tấn mỹ phẩm các loại; 18kg pháo nổ; 8.587 sản phẩm quần, áo, giày, dép, túi xách, nón không rõ nguồn gốc, xuất xứ; 283 chai rượu ngoại nhập lậu; 203 sản phẩm bánh kẹo, bia nhập lậu; 770 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ,… với tổng giá trị hàng hóa vi phạm khoảng 27,6 tỉ đồng.

Gần đây, ngày 23/5/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an tỉnh phối hợp Đội Quản lý thị trường Cơ động, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra kho chứa hàng hóa tại ấp Xóm Mới, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (cũ) do ông Hồ Văn Tú (ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 963 thùng sữa các loại, tương đương 11.856 hộp sữa nhưng chủ kho hàng không xuất trình hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Còn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (cũ), ngày 13/6/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 53S-0664 do Lê Việt Thắng (31 tuổi, ngụ ấp Tầm Long, xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cũ) điều khiển. Lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô chở 32 thùng giấy chứa 1.200kg mỹ phẩm loại kem trộn, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Qua làm việc, Thắng thừa nhận hàng hóa trên của Lư Thị Mỹ Dung (34 tuổi, ngụ khu phố Ninh Thọ, phường Ninh Sơn, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cũ). Thắng nhận chở thuê đến TP.HCM giao cho người khác. Xác định số hàng hóa trên là giả, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an phường Ninh Sơn, Công an thị trấn Dương Minh Châu, Công an xã Suối Đá và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh đồng loạt kiểm tra nhà của Lư Thị Mỹ Dung và các đối tượng liên quan. Lực lượng chức năng tạm giữ nhiều loại mỹ phẩm có trọng lượng khoảng 12 tấn, 1 xe ô tô tải, 1 xe ô tô 7 chỗ, 1 xe ô tô 4 chỗ, trị giá tang vật vi phạm khoảng 3,5 tỉ đồng.

Theo ông Huỳnh Văn Quang Hùng, mặc dù phát hiện, xử lý chưa nhiều vụ vi phạm nhưng qua đó sẽ cảnh tỉnh các đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng, giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đúng phương châm: “Xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”. Trong đợt cao điểm, các đoàn kiểm tra của tỉnh, cơ sở đồng loạt kiểm tra trên các lĩnh vực, mặt hàng; từ kinh doanh đến các kho cho thuê, xưởng sản xuất, đặc biệt kiểm tra các nhóm hàng được dư luận quan tâm như thuốc, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng, mỹ phẩm, dược phẩm theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Hiện nay, công tác kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng cũng gặp không ít khó khăn do hàng hóa trên thị trường đa dạng mẫu mã, chủng loại; phương thức, môi trường kinh doanh ngày càng đổi mới, nhất là môi trường kinh doanh thương mại điện tử, livestream; thủ đoạn kinh doanh hàng giả, hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ rất tinh vi, khó kiểm soát.

Bên cạnh đó, các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng ngày càng tinh vi, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, thường xuyên thay đổi địa bàn, thời gian hoạt động gây khó khăn cho các lực lượng trong phát hiện, bắt giữ, thẩm tra, xác minh.

Thời gian tới, để tiếp tục kéo giảm tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, nhất là phòng, chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong tình hình mới, đồng thời yêu cầu các lực lượng chủ động nắm chắc, đánh giá đúng thực trạng, nhận diện, chỉ rõ những mặt hàng thường xuyên bị làm giả, bị xâm phạm để có giải pháp đấu tranh ngăn chặn hiệu quả; xác định rõ trách nhiệm, lĩnh vực, địa bàn quản lý của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để chủ động kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định.

Đặc biệt, Sở Công Thương sẽ chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường chủ động nắm chắc, nhận diện những mặt hàng thường xuyên bị làm giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để có giải pháp ngăn ngừa hiệu quả và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết