Tiếng Việt | English

01/06/2019 - 10:41

Miền hạ khát nước ngọt 

Mặc dù được chính quyền các cấp quan tâm đầu tư, tuy nhiên, do vùng đất giáp biển nên hầu hết diện tích tự nhiên đều nhiễm phèn, ngập mặn, do đó nước sạch là một trong những vấn đề khó khăn của hàng ngàn hộ dân dân các xã miền hạ của tỉnh Long An hiện nay.

Nước mặt không sử dụng được, nước ngầm không đạt, nguồn nước duy nhất các hộ có được là trữ lại từ các lu, hồ cũng chỉ đủ để ăn uống. Do đó, mỗi khi vào mùa khô, người dân phải sử dụng nước từ các ao hồ tù đọng, kênh rạch ô nhiễm, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống.

Cánh đồng vào mùa khô hạn

Sử dụng nguồn nước ao cạn kiệt

Chắt chiu từng giọt nước

Chở từng thùng nước miễn phí để sinh hoạt hàng ngày

Huỳnh Nguyên

Chia sẻ bài viết