Tiếng Việt | English

01/06/2022 - 19:58

Mộc Hóa khởi công công trình đường nối liền xã Tân Thành đến giáp ranh huyện Thạnh Hóa

Ngày 01/6, UBND huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An tổ chức Lễ khởi công công trình đường từ UBND xã Tân Thành đến giáp ranh huyện Thạnh Hóa (đấu nối vào Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 207). Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán; Giám đốc Sở Giao thông Vận tải – Đặng Hoàng Tuấn; Bí thư Huyện ủy Mộc Hóa – Dương Văn Tuấn cùng đại diện lãnh đạo tỉnh; huyện Mộc Hóa; xã Tân Thành dự.

Lễ khởi công công trình đường nối liền xã Tân Thành đến giáp ranh huyện Thạnh Hóa

Nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn xã Tân Thành, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong khu vực đến thăm viếng đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 207. Từ sự quan tâm vận động của nguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo tỉnh, đã vận động Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) tài trợ. Công trình đường từ UBND xã Tân Thành đến giáp ranh huyện Thạnh Hóa (đấu nối vào Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 207) và cầu kênh Tân Thiết có kinh phí xây dựng 9 tỉ đồng.

Đường có chiều dài 3,9km, điểm đầu tiếp giáp đường vào trung tâm huyện Mộc Hóa và kết thúc tại đoạn giáp ranh đường nhựa cặp Kênh 79 (đường vào Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 207), được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, mặt đường rộng 6,5m, phần xe chạy 3,5m, kết cấu mặt đường mềm cấp cao A2, láng nhựa 2 lớp.

Trên tuyến đường này có cây cầu với chiều dài chính 33m, kết cấu bê tông cốt thép, tải trọng 8 tấn; khổ cầu 4m, tĩnh không thông thuyền cao hơn mực nước cao nhất năm 2000. Ngoài ra, trên tuyến còn xây dựng cầu kênh Lâm Trường do vốn ngân sách huyện đối ứng, có chiều dài 24m, tổng mức đầu tư là 2 tỉ 276 triệu đồng.

Công trình đường từ UBND xã Tân Thành đến giáp ranh huyện Thạnh Hóa (đấu nối vào Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 207) 

Khi tuyến đường hoàn thành sẽ góp phần phục vụ tốt nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa nông sản cho nhân dân, từng bước nâng cao đời sống của người dân, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vào viếng, tri ân các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 207./.

Thanh Nhãn

Chia sẻ bài viết