Tiếng Việt | English

11/06/2015 - 11:22

Mỗi đoàn thể xây dựng một mô hình bảo đảm an ninh, trật tự

Các lực lượng phối hợp xã Lộc Giang tuần tra

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Đức Hòa phối hợp UBND xã Lộc Giang tăng cường thực hiện công tác củng cố, nâng cao chất lượng của lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở và quản lý cư trú. Theo đó, xã Lộc Giang phân công từng thành viên trong Ban chỉ đạo phụ trách ấp kết hợp 1 đoàn thể thực hiện 1 mô hình ở cơ sở. Điển hình như ấp Lộc Hòa xây dựng mô hình: “Gia đình hội viên không mê tín dị đoan”. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã thành lập 2 nhóm có 15 hội viên đăng ký không tham gia mê tín dị đoan và kết hợp với công an xã tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan, nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên và cộng đồng dân cư, nhất là các đối tượng hành nghề mê tín dị đoan trên địa bàn ấp. Hội Nông dân xã xây dựng mô hình: “Phòng chống bạo lực gia đình” ở ấp Lộc Thạnh. Ban Chủ nhiệm ấp chủ động xây dựng kế hoạch về phòng, chống bạo lực gia đình và đề ra quy chế hoạt động, tổ chức triển khai thực hiện rộng rãi trong toàn ấp. Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên xã Lộc Giang tham mưu UBND xã thành lập đoàn vận động thực hiện mô hình “Ánh sáng đường quê” trên địa bàn ấp Lộc Thuận gồm 10 thành viên có quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên còn vận động khoảng 150 hộ dân 2 bên đường thắp đèn chiếu sáng trước cửa nhà. Qua tuyên truyền, vận động, khoảng 85% người dân trong ấp hưởng ứng thực hiện việc lắp bóng đèn và cùng đồng loạt mở bóng đèn chiếu sáng hàng đêm lúc 18 giờ đến 6 giờ hôm sau. Qua đó, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế tình trạng trộm cắp vặt,... tình hình ANTT được bảo đảm.

Tại ấp Lộc Hưng, công an xã thực hiện mô hình: “Phòng chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật” và chủ động xây dựng kế hoạch, đồng thời, tham mưu UBND xã thành lập câu lạc bộ phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật ở các ấp. Ban Chủ nhiệm và các ban, ngành, đoàn thể ấp đã làm việc với 51 thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật, tuyên truyền Luật Hình sự, Luật Cư trú, Luật giao thông đường bộ, Nghị định 111/CP, NĐ 167/CP của Chính phủ và cho số thanh thiếu niên trên làm cam kết không vi phạm pháp luật. Ban chỉ huy công an xã tham mưu Đảng ủy, UBND xã thành lập tổ tuần tra 09 phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm trên địa bàn xã gồm 10 thành viên. Hằng đêm, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, canh gác để phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn xã.

Các ban, ngành, đoàn thể còn lại thực hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn vùng thượng của huyện Đức Hòa./.

T.Phượng

 

Chia sẻ bài viết