Tiếng Việt | English

11/12/2016 - 15:24

Muốn bày tỏ tình cảm nhưng lại sợ mất đi tình bạn

Em muốn bày tỏ tình cảm với bạn gái nhưng lại sợ bị từ chối sẽ mất luôn tình bạn, vậy em phải làm sao?

Em yêu đơn phương cô ấy, chưa dám nói lên tình cảm của mình vì sợ cô ấy không chấp nhận. Nếu không nói, em phải ôm hoài mối tình đơn phương, còn nếu nói ra, cô ấy không chấp nhận, em lại mất luôn tình bạn. Bây giờ em phải làm sao đây thầy? Mong thầy cho em lời khuyên.

Quốc Tuấn (Tân Thạnh)


Ảnh minh họa. Nguồn: Vitamintamhon.com

Cách tốt nhất để hết đơn phương là nhanh chóng thực hiện mọi biện pháp để biến đơn phương thành song phương em à. Muốn thế, em cần thăm dò ý tứ người ta thế nào, có muốn "bật đèn xanh" với em hay không, có muốn cùng em song phương hay không thông qua bạn bè hoặc người quen của cô ấy. Một khi nắm chắc cơ hội hoặc cơ hội thành công cao hơn so với thất bại thì hãy thổ lộ! Đừng quá nóng vội mà mất luôn cả cơ hội làm bạn em nhé!./.

PGS-TS Tâm lý học Huỳnh Văn Sơn (Phó Chủ tịch Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam)

Báo Long An mở chuyên mục Góc tư vấn trên số báo thứ sáu hàng tuần. Bạn đọc cần tư vấn về tâm lý, xã hội, đời sống, kiến trúc,... xin gửi câu hỏi về Phòng Thư ký Tòa soạn, Báo Long An, số 9, đường số 1, Khu dân cư trung tâm phường 6, TP.Tân An, tỉnh Long An hoặc email: baolongan@gmail.com (ghi rõ tham gia Góc tư vấn).

 

Chia sẻ bài viết