Tiếng Việt | English

06/08/2025 - 12:26

Mỹ Yên: Khơi dậy tiềm năng, lợi thế để phát triển bền vững

Sau sáp nhập ba xã cũ là Mỹ Yên, Phước Lợi và Long Hiệp, xã Mỹ Yên mới có diện tích tự nhiên hơn 2.921ha, dân số gần 50.000 người. Đây là một trong những xã có quy mô lớn về diện tích và dân số, đồng thời hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội nhờ hệ thống giao thông kết nối mạnh mẽ và vị trí chiến lược ngay cửa ngõ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Xã Mỹ Yên có lợi thế phát triển công nghiệp

Đầu tư hạ tầng giao thông

Ngay sau khi vận hành bộ máy hành chính mới, chính quyền xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó hạ tầng giao thông được xem là ưu tiên hàng đầu.

Trong những tháng cuối năm 2025, xã dự kiến khởi công 9 công trình giao thông với tổng kinh phí gần 81 tỉ đồng. Riêng 3 công trình do UBND huyện Bến Lức cũ quyết định đầu tư đã chiếm gần 58 tỉ đồng trong tổng vốn này.

Một trong những tuyến đường quan trọng là đường Mỹ Yên - Tân Bửu, dài gần 2,4km, rộng hơn 11m, nối Quốc lộ 1 với đường Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh. Tuyến này có mật độ lưu thông cao, hai bên tập trung nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh. Dù đã được đầu tư trước đó nhưng tuyến đường vẫn còn nhiều bất cập về vỉa hè và hệ thống thoát nước. Đoạn chưa có cống khiến người dân phải đi bộ dưới lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Dự án cải tạo vỉa hè và hệ thống thoát nước tuyến Mỹ Yên - Tân Bửu với tổng vốn khoảng 26 tỉ đồng đang được triển khai, nhận được sự đồng thuận cao từ cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Phụng, người dân sống ven tuyến đường, chia sẻ: “Vỉa hè hiện tại nhỏ hẹp, người đi bộ phải đi xuống lòng đường nên rất nguy hiểm. Nếu có vỉa hè rộng rãi và hệ thống thoát nước tốt, người dân đi lại sẽ an toàn hơn, mưa lớn cũng không còn ngập úng kéo dài như trước”.

Ngoài ra, đường ấp 7A, dài gần 700m, cũng nằm trong danh mục sắp được nâng cấp do mặt đường hẹp, đã xuống cấp. Theo kế hoạch, tuyến này sẽ được mở rộng lên 4m, lề mỗi bên 0,5m với tổng vốn hơn 3,2 tỉ đồng, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương và góp phần chỉnh trang diện mạo nông thôn.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, chủ một cơ sở cơ khí, bày tỏ: “Tôi làm ăn ở đây đã lâu, thấy xã phát triển rất nhanh, đặc biệt là vài năm gần đây. Đường sá được làm bài bản, người buôn bán, vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn. Môi trường cũng bớt bụi, đỡ ảnh hưởng đến sức khỏe”.

Cùng với đó, xã xây dựng kế hoạch đầu tư Trung tâm Phục vụ hành chính công mới, nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính ngày càng tăng sau sáp nhập. Bởi trụ sở hiện tại nhỏ, trong khi số lượng người đến giao dịch đông.

Phát huy lợi thế cửa ngõ

Mỹ Yên sở hữu hệ thống giao thông kết nối đa hướng với các tuyến huyết mạch như Quốc lộ 1, cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương, đường Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh hiện hữu và Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh trong tương lai. Các tuyến Đường tỉnh như 830C, 830D giúp tăng cường liên kết liên xã, liên huyện, mở rộng không gian phát triển.

Xã hiện có hai khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 306ha, tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 95%. Hạ tầng trong các khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ, giúp doanh nghiệp hoạt động ổn định, thu hút lao động và tăng hiệu quả sử dụng đất.

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch UBND xã Mỹ Yên, cho biết: “Xã có chợ trung tâm Gò Đen và hơn 1.300 cơ sở sản xuất nhỏ, lẻ cùng với 883 doanh nghiệp đang hoạt động. Với định hướng phát triển đô thị công nghiệp - thương mại, khu vực Gò Đen đang được chỉnh trang để phát triển xứng tầm, trở thành điểm nhấn trung tâm. Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng Mỹ Yên thành xã trọng điểm của tỉnh trong thời gian tới”.

Sự thay đổi rõ nét đã được người dân ghi nhận. Chị Trần Ngọc Diễm, tiểu thương tại chợ Gò Đen, đánh giá: “So với 5, 10 năm trước, Mỹ Yên nay đổi khác rất nhiều, đường sá khang trang, buôn bán thuận lợi hơn. Khu chợ sạch sẽ, đông khách đến mua sắm. Người dân ai cũng thấy rõ sự đổi thay và rất ủng hộ các chính sách mới”.

Song song với phát triển kinh tế, hạ tầng, Mỹ Yên đang chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới, một sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa định hướng phát triển địa phương trong giai đoạn tới.

Ông Lê Thành Út - Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Yên, cho biết: “Nhiệm vụ đặc biệt hiện nay là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã. Chúng tôi đã hoàn tất dự thảo văn kiện, phân bổ đại biểu và đang tổ chức thảo luận tại các chi bộ. Mục tiêu là tổ chức Đại hội thành công, để sớm triển khai nhiệm vụ, ổn định tổ chức, đưa nghị quyết vào cuộc sống”.

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã đến kiểm tra tình hình vận hành bộ máy mới tại xã. Ông đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt và hiệu quả của đội ngũ cán bộ xã trong giai đoạn chuyển tiếp, đặc biệt là nỗ lực trong phục vụ người dân và triển khai các nhiệm vụ được giao.

Với sự đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị và Nhân dân, cùng định hướng phát triển sát với thực tiễn, xã Mỹ Yên đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ. Thực tế cho thấy, việc sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ là bài toán tổ chức bộ máy, mà còn là cơ hội mở rộng không gian phát triển theo hướng bền vững, hiện đại, phục vụ tốt hơn cho người dân.

Những đổi thay ở Mỹ Yên hôm nay là minh chứng sinh động cho tinh thần quyết tâm của một địa phương mới, đang từng ngày viết tiếp câu chuyện phát triển, ấm no và hạnh phúc trong giai đoạn mới./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết