Tiếng Việt | English

11/09/2025 - 14:13

Mỹ Yên: Phát huy lợi thế cửa ngõ để phát triển

Từ một vùng quê thuần nông, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh hôm nay đã "khoác" lên mình diện mạo mới. Không chỉ trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, Mỹ Yên còn là niềm phấn khởi của người dân khi được sống, lập nghiệp và gắn bó.

Xã Mỹ Yên hôm nay đã “khoác” lên mình diện mạo mới

Sự chuyển mình mạnh mẽ

Xã Mỹ Yên được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã: Mỹ Yên, Phước Lợi và Long Hiệp, có diện tích hơn 29km², dân số gần 50.000 người. Xã giáp ranh TP.Hồ Chí Minh, thuận lợi kết nối với Quốc lộ 1 và nhiều tuyến đường tỉnh. Nhờ đó, Mỹ Yên trở thành cửa ngõ giao thương quan trọng giữa TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây.

Ông Nguyễn Văn Hòa, người dân địa phương, chia sẻ: “Những năm gần đây, xã Mỹ Yên thay đổi nhanh chóng. Đường sá rộng rãi, khu công nghiệp mọc lên, con cháu có việc làm gần nhà. Tôi tin rằng quê hương sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa”.

Giai đoạn 2020-2025, xã hoàn thành và vượt 18/19 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ nét theo hướng công nghiệp - dịch vụ - đô thị, trong đó công nghiệp là động lực chính. Trên địa bàn hiện có 2 khu công nghiệp lớn là Phúc Long và Vĩnh Lộc 2 với tổng diện tích hơn 306ha, hạ tầng đồng bộ, tỷ lệ lấp đầy cao. Toàn xã có hơn 880 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động.

Chị Trần Thị Kim Ngọc - công nhân Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, nói: “Trước đây, tôi đi làm tận Bình Dương, xa gia đình. Nay có khu công nghiệp gần nhà, tôi tìm được công việc ổn định, thu nhập khá, cuộc sống tốt hơn nhiều”.

Song song với công nghiệp, lĩnh vực thương mại - dịch vụ cũng phát triển mạnh mẽ. Hệ thống chợ, siêu thị mini, cửa hàng tiện ích, dịch vụ logistics ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người dân và lực lượng lao động nhập cư. Chính quyền địa phương còn khuyến khích thương mại điện tử, xây dựng chợ văn minh, cửa hàng bình ổn giá, nâng cao đời sống dân cư.

Dù quỹ đất nông nghiệp chỉ còn hơn 1.000ha nhưng xã Mỹ Yên vẫn chú trọng phát triển nông nghiệp sạch, hiệu quả. Người dân tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng an toàn, thân thiện môi trường. Nhiều mô hình ứng dụng khoa học - kỹ thuật được triển khai như trồng rau sạch, hoa kiểng, chăn nuôi theo chuỗi khép kín, vừa nâng cao thu nhập, vừa tạo dựng thương hiệu nông nghiệp bền vững.

Tiếp tục bứt phá phát triển

Với vị trí chiến lược cùng hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng đã và đang được đầu tư, xã Mỹ Yên ngày càng khẳng định vai trò là cực tăng trưởng mới của tỉnh. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được chú trọng. Xã rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể, đảm bảo phù hợp định hướng phát triển trong giai đoạn tới. Hệ thống chiếu sáng, cây xanh, viễn thông, thoát nước ngày càng được đầu tư đồng bộ.

Nhiều khu dân cư (KDC), đô thị hiện đại dần được hình thành như KDC Leadgroup, KDC Xuân Thảo, KDC Gò Đen, KDC Mỹ Yên, KDC Phước Lợi - Hải Sơn,... góp phần thay đổi diện mạo vùng đất cửa ngõ.

Đặc biệt, khi cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh đưa vào vận hành, xã Mỹ Yên sẽ trở thành điểm kết nối chiến lược không chỉ của  Tây Ninh mà còn cả Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây sẽ là “cú hích” để địa phương bứt phá, thu hút đầu tư, hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ sôi động, đô thị văn minh hiện đại.

Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Yên Lê Thành Út cho biết: “Nhiệm kỳ 2025-2030, xã đặt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030, trở thành động lực kinh tế quan trọng của tỉnh”.

Để đạt mục tiêu, xã đề ra 14 chỉ tiêu trên các lĩnh vực và 4 khâu đột phá: cải cách hành chính; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; huy động nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông; nâng cao hiệu quả giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm. Cùng với đó là 2 công trình nâng cấp, cải tạo vỉa hè Đường tỉnh 835 và Đường tỉnh 830D.

Điều quan trọng mà cấp ủy, chính quyền xã Mỹ Yên luôn xác định để hành động là mọi định hướng phát triển đều gắn với nâng cao đời sống người dân. Từ việc làm, thu nhập, y tế, giáo dục đến môi trường sống, tất cả đều được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển.

Từ một vùng quê thuần nông, nay Mỹ Yên đã trở thành điểm sáng về công nghiệp, dịch vụ và đô thị ở cửa ngõ phía Nam của tỉnh. Thành quả hôm nay chính là nền tảng để Mỹ Yên tự tin bước vào giai đoạn mới, với khát vọng giàu mạnh, văn minh, hiện đại./.

Bước vào giai đoạn mới, xã Mỹ Yên phải trở thành một động lực tăng trưởng ở cửa ngõ phía Nam. Trong giai đoạn tới, xã cần tận dụng lợi thế từ Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh và cao tốc Bến Lức - Long Thành để thu hút nhà đầu tư chiến lược, phát triển công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ logistics, tạo ra giá trị gia tăng vượt bậc”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út

Lê Đức

Chia sẻ bài viết