Tiếng Việt | English

29/08/2016 - 20:23

Năm học 2015-2016: Công tác Đoàn, Đội hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch

Chiều ngày 29/8, tại Hội trường Nhà Thiếu nhi tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Long An phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn-Đội trường học năm học 2015 - 2016.


Tỉnh đoàn tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn-Đội trường học năm 2015-2016

Năm học 2015 - 2016, công tác Đoàn-Đội đạt nhiều kết quả thiết thực. Tỉnh đoàn và các tổ chức cơ sở Đoàn khối trường học trong tỉnh thực hiện tốt các phong trào, các hoạt động như: Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, triển khai hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ học đường Long An - giúp nhau vượt khó - cùng đến trường”; tổ chức giải bóng đá học sinh THPT mở rộng năm 2016; tổ chức cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 9 năm 2016, hội thi Tin học trẻ lần thứ 20 năm học 2015-2016.

Ngoài ra, Tỉnh đoàn và các tổ chức cơ sở Đoàn khối trường học còn tổ chức các chương trình học bổng như: Doraemon, Tiếp sức đến trường, Canon,... Thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” đối với sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học; phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” đối với học sinh trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề; chương trình “Khi tôi 18” đối với học sinh THPT cho tất cả các Huyện, Thị, Thành đoàn.


Các tình nguyện viên tư vấn cho thí sinh trong chương trình tiếp sức mùa thi

Đặc biệt, Tỉnh đoàn còn phối hợp triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè trên địa bàn toàn tỉnh, với đội hình chuyên cấp tỉnh gồm 400 sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh; chương trình Tiếp sức mùa thi kỳ thi THPT quốc gia. Phối hợp tổ chức 2 lớp “Học kỳ trong quân đội” năm 2016 dành cho đối tượng học sinh THPT trong tỉnh và mở các lớp học kỹ năng, lớp “Học làm người có ích”, “Học làm người nông dân”,…

Trong năm học, các tổ chức cơ sở đoàn trường trong tỉnh kết nạp 12.022 đoàn viên, giới thiệu 603 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, theo đó có 92 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Hội nghị còn dành thời gian để các đơn vị thảo luận nhằm chia sẻ những khó khăn và giải pháp thực hiện công tác Đoàn-Đội trong thời gian tới, đồng thời thực hiện ký kết chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Tỉnh đoàn năm học 2016-2017.

Năm học 2016-2017, các tổ chức cơ sở Đoàn khối trường học trên địa bàn tỉnh sẽ phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu công tác Đoàn-Đội theo kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt, phấn đấu giới thiệu ít nhất 500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có ít nhất 50 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Dịp này, Tỉnh đoàn tặng giấy khen cho 26 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn-Đội trường học năm 2015-2016./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết