Tiếng Việt | English

23/03/2021 - 09:16

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng

Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy Đồn biên phòng (ĐBP) Bến Phố nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Qua đó, nhằm huy động sức mạnh của nhân dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Tuần tra bảo vệ biên giới

Tuần tra bảo vệ biên giới

Đồn Biên phòng Bến Phố quản lý đoạn biên giới dài 22,5km qua địa bàn xã Hưng Điền A và Khánh Hưng (huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An). Thời gian qua, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn xây dựng kế hoạch phối hợp cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và cán bộ, chiến sĩ (CBCS) toàn đơn vị chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Trí - Chính trị viên ĐBP Bến Phố, cho biết: Cùng với việc triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, Đồn luôn xác định công tác tuyên truyền, vận động quần chúng giữ vai trò nền tảng, có ý nghĩa quan trọng trong việc tham gia củng cố, xây dựng cơ sở chính trị, phát động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng ngừa, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự.

Thăm, tặng quà gia đình chính sách

Thăm, tặng quà gia đình chính sách

Năm 2020, Đồn phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức 94 buổi tuyên truyền cho gần 1.500 lượt người dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Chỉ thị 01/CT-TTg về tổ chức phong trào Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Nghị định 34/NĐ-CP về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại;…

Đặc biệt, thực hiện tháng cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, Đồn tổ chức lễ phát động đến người dân khu vực biên giới cùng tham gia phòng, chống dịch bệnh, cho 2.770 hộ dân tham gia ký kết, phát 2.000 tờ rơi tuyên truyền, thường xuyên phát thanh tuyên truyền trên các cụm loa tại đồn, trạm về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng ngừa,…

Bà Nguyễn Thị Loan, ngụ ấp 3, xã Hưng Điền A, cho biết: “Từ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của lực lượng bộ đội biên phòng, người dân hiểu, tự giác chấp hành, chung tay cùng CBCS bảo đảm chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh, trật tự trên tuyến biên giới. Bên cạnh đó, vận động người thân không tiếp tay, bao che cho hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.

Hỗ trợ học sinh trong chương trình Nâng bước em tới trường

Hỗ trợ học sinh trong chương trình Nâng bước em tới trường

Ngoài ra, Đồn còn tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Năm 2020, Đồn tổ chức trao 4 suất học bổng trong chương trình Nâng bước em tới trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 6 triệu đồng trong chương trình Con nuôi Biên phòng. Thực hiện mô hình Mỗi tuần một địa chỉ, đơn vị tổ chức cho bộ đội tham gia sửa chữa, làm mới 12 căn nhà;...

Chủ tịch UBND xã Hưng Điền A - Trương Hồng Non cho biết: “Những việc làm thiết thực của CBCS ĐBP Bến Phố thể hiện vai trò xung kích, tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ biên giới, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia. Qua đó, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, người dân yên tâm lao động, sản xuất”.

Theo Thiếu tá Nguyễn Hữu Trí - Chính trị viên ĐBP Bến Phố, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường tuyên truyền người dân khu vực biên giới nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương đấu tranh phòng, chống buôn lậu, không tiếp tay cho bọn buôn lậu; vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác, phát triển.

Với những việc làm thiết thực, nhiều năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới Đồn phụ trách được giữ vững, giúp người dân yên tâm chăm lo sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết