Tiếng Việt | English

24/10/2021 - 10:29

NASA dự kiến có chuyến bay không người lái lên mặt trăng đầu tiên vào năm 2022

NASA cho hay đã hoàn thành quá trình đưa tàu Orion lên hệ thống phóng tàu không gian SLS và dự kiến sẽ có chuyến bay không người lái lên mặt trăng đầu tiên vào năm 2022.

Hãng tin Sputnik dẫn thông báo từ NASA cho hay các kỹ sư của sứ mệnh Artemis 1 đã hoàn thành quá trình đưa tàu Orion lên hệ thống SLS tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy.

Artemis 1 là một dự án hàng không vũ trụ của Mỹ với mục tiêu đưa con người quay trở lại Mặt trăng vào năm 2024.


NASA lên kế hoạch thực hiện chuyến bay không người lái đầu tiên lên mặt trăng bằng tàu vũ trụ Orion vào tháng 2-2022. Ảnh: SPUTNIK

"Sau khi đã hoàn thành việc đưa tàu vũ trụ Orion lên bệ phóng, chúng tôi đang tiến hành một loạt các thử nghiệm và đặt mục tiêu sẽ cho phóng tàu lên không gian vào tháng 2-2022" - đại diện NASA tuyên bố.

Hệ thống SLS đã được xây dựng từ năm 2011 và được thiết lập để làm bệ phóng cho tàu vũ trụ Orion nhằm đưa các phi hành gia đi vào không gian và đến những nơi có khoảng cách xa, bao gồm mặt trăng và sao Hỏa.

Việc phóng tàu vũ trụ Orion bằng hệ thống SLS đã nhiều lần bị hoãn lại vì những lý do khác nhau, theo Sputnik./.

Theo PLO.VN

Chia sẻ bài viết