Tiếng Việt | English

09/08/2023 - 08:51

Người cao tuổi nêu gương sáng, làm kinh tế giỏi

Hưởng ứng phong trào thi đua Người cao tuổi (NCT) làm kinh tế giỏi do Trung ương Hội NCT Việt Nam phát động, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Long An đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia. Nhiều mô hình, tấm gương tiêu biểu NCT làm kinh tế giỏi được biểu dương, nhân rộng. Qua đó, khích lệ tinh thần, giúp các cụ tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội.

Những tấm gương người cao tuổi làm kinh tế giỏi được biểu dương, khen thưởng

Những năm qua, Hội NCT trong tỉnh kịp thời triển khai, vận động NCT tham gia phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, làm kinh tế giỏi ở địa phương kết hợp phong trào thi đua Tuổi cao - gương sáng hàng năm. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của NCT về ý nghĩa, mục đích của phong trào trước tiên là đem lại lợi ích cho gia đình, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần phát triển KT-XH địa phương.

Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh - Nguyễn Văn Hiền cho biết: “Qua phát động phong trào NCT làm kinh tế giỏi tác động tích cực đến nhận thức của NCT, từ làm nhỏ, lẻ, quy mô kinh tế gia đình, đã từng bước áp dụng khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, hướng tới nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất. Giai đoạn 2018-2023, toàn tỉnh có 3.232 NCT sản xuất, kinh doanh giỏi. Nhiều mô hình hiệu quả được nhân rộng hoặc hướng dẫn hội viên, NCT ở địa phương thực hiện”.

Bà Châu Thị Sững (khu phố 2, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành) là một trong những cá nhân điển hình trong phong trào NCT làm kinh tế giỏi. Bà Sững chia sẻ: “Năm 1990, tôi nghỉ hưu. Thời điểm đó, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Với ý chí vượt khó, tôi quyết tâm làm kinh tế hộ gia đình với ngành nghề kinh doanh vật liệu xây dựng. Năm 2017, tôi phát triển thành Công ty TNHH Một thành viên Đức Hưng, chuyên kinh doanh mua, bán vật liệu xây dựng”

Trong kinh doanh, bà Sững chú trọng việc bảo đảm chất lượng hàng hóa nên được khách hàng ủng hộ và tín nhiệm. Bình quân doanh thu mỗi năm của công ty trên 10 tỉ đồng, không chỉ giúp bà phát triển kinh tế gia đình mà còn giải quyết việc làm cho 35 lao động thường xuyên với mức lương bình quân 8 triệu đồng/người/tháng và được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ. Đặc biệt, trong 5 năm qua, bà Sững đóng góp gần 1 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Qua số liệu thống kê, toàn tỉnh có khoảng 46.330 NCT trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh và làm thương mại, dịch vụ. Với ý chí tự lực, tự cường, bằng những kiến thức và kinh nghiệm trong cuộc sống, NCT còn động viên con, cháu đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao, góp phần ổn định và nâng cao đời sống gia đình.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, NCT luôn gương mẫu, đi đầu trong xây dựng các công trình phúc lợi, đường giao thông nông thôn. Từ năm 2018-2022, NCT đóng góp 32,68 tỉ đồng để xây dựng, sửa chữa 198km đường giao thông; sửa chữa, xây mới 79 cầu giao thông nông thôn với số tiền trên 14,5 tỉ đồng; hiến 38,16ha đất trị giá trên 79,3 tỉ đồng.

Có thể thấy, những kết quả trong thời gian qua là tiền đề, động lực thúc đẩy phong trào NCT làm kinh tế giỏi ngày càng lan tỏa. NCT luôn là tấm gương mẫu mực trong gia đình và xã hội, giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, là kho tàng về kinh nghiệm và vốn sống để con, cháu học tập, xứng đáng với 18 chữ vàng mà Đảng trao tặng cho NCT Việt Nam “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết