Tiếng Việt | English

04/09/2018 - 22:02

Nhiều mô hình giúp hội viên, phụ nữ thoát nghèo

Nhiều hội viên, phụ nữ (HV, PN) vươn lên trong cuộc sống nhờ những mô hình hỗ trợ kịp thời, thiết thực của hội.

Gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh (xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc) được hỗ trợ xe nước mía nhằm cải thiện cuộc sống

Gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh (xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc) được hỗ trợ xe nước mía nhằm cải thiện cuộc sống

1. Trước đây, cuộc sống của gia đình chị Phạm Thị Thủy Linh, ngụ xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An khá khó khăn, bởi kinh tế phụ thuộc vào việc làm thuê, làm mướn của vợ chồng chị. Nhờ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam xã tạo điều kiện cho vay vốn và hỗ trợ chiếc xe đẩy để bán bánh, cuộc sống gia đình chị ổn định hơn. Chị Linh vui mừng: “Nhờ bán bánh, tôi có đồng vào đồng ra, đủ trang trải chi phí cho cuộc sống hàng ngày”. Còn chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh, ngụ ấp Trị Yên, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Gia đình đơn chiếc, chị còn phải lo cho đứa con bị bệnh 8 năm qua, kinh tế chủ yếu dựa vào việc phụ bán quán hủ tiếu gần nhà. Lo cái ăn đã khó, hàng ngày, chị còn phải lo tiền thuốc cho con. Chị Trinh tâm sự: “Sức khỏe của tôi cũng không được tốt, ráng đến ngày nào hay ngày đó. Nhà xuống cấp nhưng không có tiền sửa lại. Cuối năm 2017, nhờ Hội LHPN xã vận động mạnh thường quân tặng căn nhà tình thương, mẹ con tôi mới có chỗ che mưa, che nắng. Năm 2018, Huyện hội tặng gia đình tôi chiếc xe nước mía, Hội LHPN xã hỗ trợ bàn ghế để tôi buôn bán. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình tôi tạm ổn hơn trước”.

“Chị Linh, chị Trinh là những trường hợp trong mô hình hỗ trợ HV nhằm chia sẻ những khó khăn để các chị an tâm chăm lo cuộc sống. Chúng tôi khảo sát thực tế, từ đó có kế hoạch hỗ trợ từng trường hợp. Ngoài nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội hơn 107 tỉ đồng cho trên 5.800 HV vay, các chi hội còn thực hiện góp vốn xoay vòng, tổ PN giúp nhau giảm nghèo, tổ nghề nghiệp,... tạo việc làm thường xuyên cho lao động nông thôn với 6.200 thành viên, số tiền hơn 24 tỉ đồng, giúp cải thiện, nâng cao cuộc sống của chị em. Đặc biệt, năm 2018, hội còn thực hiện thêm việc hỗ trợ xe bán nước mía từ nguồn vận động xã hội hóa, tạo điều kiện cho chị em buôn bán. Chúng tôi tiếp tục thực hiện mô hình này để góp phần giúp HV nghèo vươn lên trong cuộc sống” - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam huyện Cần Giuộc - Huỳnh Thị Tuyết Hồng chia sẻ.

2. Sau khi được hội hỗ trợ vay 30 triệu đồng để phát triển kinh tế, giờ đây, gia đình chị Hà Ngọc Nữ (thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa) có cuộc sống ổn định, vươn lên thành hộ khá giả. Cơ sở làm mắm chay của chị không chỉ tạo thu nhập cho các thành viên trong gia đình mà còn tạo việc làm cho nhiều chị em PN khác, nhất là những chị em lớn tuổi, có hoàn cảnh khó khăn. Chị Nữ cho biết: “Trước đây, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, sống trong căn nhà lá lụp xụp, buôn bán kẹo tại chợ quê. Cách đây hơn 10 năm, tôi học được nghề làm mắm chay và may nhờ được Hội LHPN thị trấn hỗ trợ, tạo điều kiện vay vốn để mở cơ sở. Giờ đây, tôi trả hết nợ, thu nhập ổn định và tạo việc làm thường xuyên cho hơn 10 lao động địa phương”.

Từ hỗ trợ nguồn vốn vay 30 triệu đồng gia đình chị Nữ (thị trấn Thủ Thừa) mở cơ sở làm mắm chay, thoát nghèo, tạo việc làm cho chị em khác

Từ hỗ trợ nguồn vốn vay 30 triệu đồng gia đình chị Nữ (thị trấn Thủ Thừa) mở cơ sở làm mắm chay, thoát nghèo, tạo việc làm cho chị em khác

Theo Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam huyện Thủ Thừa - Nguyễn Thị Dạ Thảo, cơ sở làm mắm chay của chị Nữ không chỉ giúp gia đình thoát nghèo mà còn tạo việc làm cho nhiều HV khác. Trước đây, gia đình chị thiếu vốn nên hội hỗ trợ vay vốn từ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển sản xuất. Ngoài ra, thời gian qua, hội thực hiện nhiều mô hình: Hỗ trợ vay vốn, xây dựng tổ liên kết sản xuất, kinh tế hợp tác, dạy nghề, giới thiệu vào làm việc tại các công ty, doanh nghiệp,... giúp chị em vươn lên, thoát nghèo, có cuộc sống ổn định.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tỉnh - Đỗ Thị Kim Thắm thông tin: “Các cấp hội trong tỉnh có nhiều mô hình hay, hữu ích, kịp thời hỗ trợ HV phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục duy trì và thực hiện thêm nhiều mô hình mới, thiết thực nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho HV”./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết