Tiếng Việt | English

01/05/2019 - 07:00

Những dòng kênh bị bức tử tại huyện Đức Hòa 

Hàng loạt dòng kênh, rạch ven các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Đức Hoà, tỉnh Long An bị bức tử, nước đen kịt ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước cũng như cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Từ phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường tại các dòng kênh do việc xả thải từ các nhà máy sản xuất thuộc Khu công nghiệp Đức Hòa 1, Hạnh Phúc; cụm công nghiệp tự phát Đức Hòa Đông, Đức Hòa Hạ, phóng viên có mặt trực tiếp tại các dòng kênh như Kênh Ranh (giáp với TP.HCM), Kênh T1 (dẫn nước thải của các nhà máy thuộc 2 cụm công nghiệp tự phát Đức Hòa Đông, Đức Hòa Hạ chảy qua Khu công nghiệp Đức Hòa 1, Hạnh Phúc) và Kênh An Hạ chảy qua 2 Khu công nghiệp Hải Sơn và Tân Đức.

Có một thực trạng chung là những dòng kênh này đang bị bức tử bởi nước thải từ các nhà máy, xí nghiệp đang hoạt động tại các khu, cụm công nghiệp trên. Nước có màu đen kịt, có chỗ đặc quánh, những ngày nắng nóng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc rất khó chịu.

Kênh Ranh giáp ranh giữa xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh TP. HCM có nước đen kịt. Dòng kênh này hứng chịu lượng nước xả lớn của các công ty thuộc Khu công nghiệp Đức Hòa 1 - Hạnh Phúc và hơn 200 doanh nghiệp đang hoạt động tại 2 cụm công nghiệp tự phát Đức Hòa Đông, Đức Hòa Hạ

Dòng nước đen kịt chảy ngày đêm

Lượng nước thải chủ yếu từ kênh T1 – dòng kênh dẫn nước xả của 2 cụm công nghiệp tự phát Đức Hòa Đông, Đức Hòa Hạ xuyên qua Khu Công nghiệp Đức Hòa 1 – Hạnh Phúc trước khi đổ ra kênh Ranh

Nhiều đoạn tại kênh T1, nước xuất hiện váng dầu dày đặc trên mặt nước

Khu vực hợp lưu giữa kênh T1 và kênh Ranh, bằng mắt thường có thể nhận thấy màu sắc nước thay đổi rõ rệt

Ông Nguyễn Văn Chiến, huyện Bình Chánh cho biết kênh Ranh bắt đầu ô nhiễm nặng, nước đen ngòm diễn ra cách đây hơn 5 năm

Còn anh Nguyễn Văn Quý, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa thì cho biết kênh Ranh ô nhiễm nặng khiến tôm, cá không còn như trước đây. Mùi hôi thối bốc lên khó chịu ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, sinh hoạt thường ngày

Ngoài kênh T1, kênh Ranh, tại kênh An Hạ chảy xuyên qua 2 Khu Công nghiệp Hải Sơn và Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ và xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tình trạng ô nhiễm cũng diễn ra tương tự

Khi nước cạn, cả dòng kênh là một màu đen kịt, ngoài nước thải ngoài xuất phát từ các cửa cống thuộc 2 Khu Công nghiệp Tân Đức và Hải Sơn thì còn có nước thải sinh hoạt của hàng ngàn hộ dân đang sinh sống dọc theo tuyến kênh này rồi đổ thẳng ra sông Vàm Cỏ Đông

Những dòng kênh “đen” bị bức tử do nước thải đang xuất hiện ngày càng nhiều trên địa bàn huyện Đức Hòa ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường nước cũng như cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết