Tiếng Việt | English

04/08/2018 - 17:01

Nơi người lầm lỗi làm lại cuộc đời

Nằm khuất sâu sau những vạt rừng tràm ở vùng đất trũng, phèn thuộc ấp 2, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An có một nơi giúp những người lầm lỗi làm lại cuộc đời. Đó là Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục và Lao động xã hội, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Sau giờ lao động, học tập, các học viên chơi thể thao rèn luyện sức khỏe

Sau giờ lao động, học tập, các học viên chơi thể thao rèn luyện sức khỏe

Giúp “tái sinh” những cuộc đời lầm lỗi

Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục và Lao động xã hội là nơi “tái sinh” của nhiều cuộc đời trót mang lầm lỗi. Ở đây, những học viên (HV) được chăm sóc, giáo dục, vượt qua nỗi đau thể xác, tinh thần do cơn nghiện ma túy giày vò. Họ cùng cố gắng học tập, lao động, làm lại cuộc đời, trở thành người tốt cho gia đình, xã hội.

Một ngày của cán bộ, HV bắt đầu lúc 5 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút. Tất cả cùng thức dậy, tập thể dục, vệ sinh, ăn sáng; hơn 8 giờ, tập trung sinh hoạt các chủ đề về đạo đức, trách nhiệm với gia đình và xã hội, tác hại của ma túy,... Sau đó, HV đến khu sản xuất để lao động trị liệu, chơi thể thao rèn luyện sức khỏe; buổi tối nghỉ ngơi, đọc báo, xem tivi thư giãn.

Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục và Lao động xã hội - Nguyễn Văn Cường cho biết: Trung tâm hiện có 491 đối tượng cai nghiện ma túy, trong đó có những trường hợp nghiện nhiều năm, nhiều người thuộc thành phần phức tạp ngoài xã hội nên công tác quản lý, giáo dục gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi phải linh hoạt, kiên trì. Các HV vào trung tâm phải chấp hành đúng thời gian cai nghiện, với 5 giai đoạn: Tiếp nhận, phân loại; điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội; giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, học nghề và phòng, chống tái nghiện; tái hòa nhập cộng đồng. Mỗi giai đoạn, trung tâm đều tuân thủ đúng quy trình, quy định nên HV được cắt cơn và nhanh chóng phục hồi sức khỏe.

Các học viên  lao động trị liệu

Các học viên lao động trị liệu

Mặc dù áp lực công việc lớn, tính chất công việc phức tạp nhưng tất cả cán bộ, nhân viên trung tâm đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tinh thần vượt khó, đoàn kết, quyết tâm của mỗi cán bộ, nhân viên phần nào làm vơi nỗi đau của các gia đình có người nghiện ma túy, giúp hàng trăm HV tìm lại được niềm vui, tin tưởng và an tâm chữa trị, không tái nghiện ma túy. 

Quyết tâm làm lại cuộc đời

Các HV được giáo dục nhiều mặt nên đa số thay đổi nhận thức, hành vi, cố gắng học tập, rèn luyện, lao động, chấp hành tốt nội quy để thoát khỏi những tháng ngày nghiện ngập. 

Nhiều HV có chuyển biến tích cực. HV P.N.T.H (SN 1997), quê xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, cho biết: “Vì tuổi trẻ nông nổi, một lần đi sinh nhật, trong lúc có chút hơi men, em nghe lời bạn đã thử dùng ma túy nên nghiện từ năm 2013. Cuối năm 2017, em bị công an bắt, đưa vào đây cai nghiện. Nhờ cán bộ hết lòng giúp đỡ, em nhận ra tác hại của ma túy và giá trị của cuộc sống. Em cố gắng học tập, lao động tốt, chờ ngày về và mong xã hội không kỳ thị, xa lánh”.

Khám sức khỏe cho học viên

Khám sức khỏe cho học viên

Còn khoảng 5 tháng nữa HV L.M.H (SN 1996), quê xã Long An, huyện Cần Giuộc, sẽ kết thúc đợt giáo dục và trở về với gia đình. L.M.H chia sẻ: “Trước đây, em kinh doanh dàn âm thanh, có thu nhập ổn định. Vì nghe bạn bè rủ rê ăn chơi, em trở thành con nghiện. 16 tháng ở trung tâm, được cán bộ, quản lý quan tâm giúp đỡ, động viên, em luôn cố gắng rèn luyện tốt để được về với gia đình”. L.M.H cũng ý thức được, cuộc đời còn rất nhiều điều có ích cần phải làm, bản thân phải sống thật ý nghĩa. H. dự định khi trở về sẽ phụ chị bán quán ăn, thời gian rảnh đi học đàn để tiếp tục nghề kinh doanh dàn âm thanh.

Một lần vấp ngã tưởng chừng khó đứng lên. Nhưng, nhờ sự ân cần giúp đỡ của cán bộ trung tâm và nỗ lực của bản thân, những cuộc đời lầm lỡ được “tái sinh”./.

Những năm gần đây, số học viên (HV) tại trung tâm tăng nhiều. Năm 2017, trung tâm nhận 347 HV, trong đó có 322 HV bắt buộc, 25 HV tự nguyện, 84 HV tái hòa nhập cộng đồng. Từ đầu năm 2018 đến nay, trung tâm tiếp nhận 173 HV, tái hòa nhập cộng đồng 103 HV. Hiện tại, ở trung tâm còn 491 HV đang học tập, rèn luyện.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết