Tiếng Việt | English

13/07/2019 - 11:11

Phạm pháp hình sự gia tăng trên địa bàn tỉnh Long An

Hoạt động của tội phạm hình sự 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Long An tăng 15,1% so với cùng kỳ. Cụ thể, xảy ra 213 vụ, chết 16 người, bị thương 16 người, thiệt hại tài sản 6,383 tỉ đồng.

Hoạt động của tội phạm vẫn phức tạp

Nổi lên là tội phạm giết người, cướp tài sản, tập trung tại các địa bàn có khu, cụm công nghiệp, địa bàn giáp ranh. Đối tượng hoạt động lưu động, liên huyện, liên tỉnh.

Thủ đoạn, tính chất phạm tội manh động, đối tượng hoạt động cơ động để cướp tài sản, uống rượu say đánh nhau gây thương tích. Một số loại tệ nạn xã hội (đánh bài, ghi số đề, đá gà,...) xảy ra, chủ yếu ở địa bàn nông thôn.

Theo báo cáo, giết người xảy ra 14 vụ, cướp tài sản 7 vụ; trộm cắp tài sản 116 vụ; triệt xóa 289 tụ điểm đánh bài, đá gà.

Đặc biệt, tội phạm và tệ nạn ma túy phát hiện tăng 44% so với cùng kỳ. Chỉ trong 6 tháng qua, trên địa bàn tỉnh, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ một số vụ tàng trữ, vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Nổi cộm là vụ việc đối tượng Nguyễn Thanh Ngọc (28 tuổi, ngụ xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ) bị lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt giữ ngày 27/02 khi đang vận chuyển hơn 3kg ma túy đá và hơn 4.000 viên ma túy tổng hợp.

Qua lời khai, Ngọc thừa nhận còn cất giấu ma túy tại phòng trọ thuê tại ấp Chết, xã Som Rông, huyện Chanh Tria (cách đường biên giới 1,5km). Theo đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây trao đổi nhanh và phối hợp Công an tỉnh Svay Rieng và các lực lượng chức năng của Campuchia khám xét nơi ở của Ngọc thuê. Kết quả, tại đây, lực lượng chức năng thu giữ thêm 2,05kg ma túy đá.

Sau đó không lâu, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng Trương Quốc Cường (41 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng) khi đang vận chuyển gần 60kg ma túy tổng hợp và 20 bánh heroin từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Đá gà, đánh bài ăn tiền vẫn xảy ra nhiều 

Mới nhất, vào ngày 22/5, lực lượng Bộ đội Biên phòng Long An tiếp tục bắt giữ vụ vận chuyển ma túy trái phép từ Campuchia về Việt Nam qua khu vực biên giới thị xã Kiến Tường, bắt giữ 5kg ma túy tổng hợp do 2 đối tượng là Vũ Hà Giao (32 tuổi, ngụ xã Thạnh Trị) và Nguyễn Tuấn Kiệt (19 tuổi, ngụ xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường) thực hiện.

Theo Công an tỉnh, đối tượng sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook, tài khoản ngân hàng để trao đổi, mua bán ma túy; lợi dụng các địa bàn giáp ranh ẩn náo hoạt động, có sự liên kết giữa các đối tượng hoạt động ở nhiều địa phương, hoạt động liên huyện, liên tỉnh, địa bàn giáp biên (lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Campuchia về Việt Nam với số lượng lớn). 

Đối tượng mua bán ma túy hầu hết là người nghiện; người nghiện ma túy ngày càng tăng, trẻ hóa; loại ma túy mua bán, sử dụng phổ biến là ma túy tổng hợp, trong đó, đã xảy ra nhiều trường hợp đối tượng sau khi sử dụng ma túy “ngáo đá”, không làm chủ hành vi, dẫn đến hành vi phạm tội như giết người, hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng,.../.

 Lê Đức

Chia sẻ bài viết