Tiếng Việt | English

31/07/2024 - 10:18

Phát hiện, xử lý nhiều vụ việc gian lận thương mại

Trước tình hình hàng lậu, hàng giả diễn biến phức tạp, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) trên địa bàn tỉnh Long An tăng cường đấu tranh, xử lý nhiều vụ việc.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện nhiều điểm bán hàng không rõ nguồn gốc (Ảnh do Cục Quản lý thị trường cung cấp)


Thông tin từ Cục QLTT tỉnh, tình hình thị trường, giá cả hàng hóa trên địa bàn tỉnh ổn định. Hàng hóa phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân. Tuy nhiên, tình trạng bán hàng gian, hàng giả, vi phạm nhãn hiệu,… vẫn diễn ra.

Trước thực trạng này, lực lượng QLTT tăng cường kiểm tra, xử lý nhiều vụ việc vi phạm. Theo đó, trong tháng 7/2024, lực lượng QLTT trong tỉnh kiểm tra 120 vụ, trong đó có 80 vụ vi phạm. Tổng số tiền thu phạt trong tháng 7 hơn 1,7 tỉ đồng. Trong đó, số tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính hơn 882 triệu đồng; số tiền thu buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật hơn 720 triệu đồng; số tiền thu được từ bán hàng hóa là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu 139 triệu đồng. Lũy kế, từ đầu năm 2024 đến hết tháng 7, số tiền thu phạt hơn 6,4 tỉ đồng.

Những năm gần đây, thương mại điện tử (TMĐT) ngày càng trở thành kênh mua sắm quan trọng của người tiêu dùng. TMĐT dần khẳng định được tính ưu việt trong việc thay đổi thói quen và hành vi mua sắm của người tiêu dùng và là phương thức kinh doanh phù hợp của xu thế phát triển hiện nay. Song, sự phát triển mạnh mẽ của TMĐT cũng tạo ra nhiều kẽ hở cho nhiều đối tượng lợi dụng để kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ,…

Những hàng hóa này được bán tràn lan trên khắp các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, TikTok,…. với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp hơn, đang là vấn đề nhức nhối, gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người tiêu dùng. Trước thực trạng trên, các Đội QLTT đã tăng cường kiểm tra, xử lý nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp kinh doanh chân chính.

Theo đó, ngày 21/6/2024, Đội QLTT số 1 phối hợp Công an xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh có trụ sở trên địa bàn xã. Đây là điểm kinh doanh bán hàng bằng hình thức livestream trực tuyến trên Facebook, TikTok. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 2.000 sản phẩm áo may sẵn chưa qua sử dụng tại cơ sở không rõ nguồn gốc nơi sản xuất , xuất xứ hàng hóa.

Người đại diện pháp luật của cơ sở kinh doanh này cho biết, số lượng sản phẩm quần áo may sẵn trên được mua trực tiếp từ người quen trên mạng xã hội, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, không có hợp đồng, hóa đơn mua bán, tờ khai hải quan, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với hàng hóa theo quy định pháp luật.

Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 1 tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ, niêm phong toàn bộ số lượng sản phẩm quần áo vi phạm, đưa về trụ sở Đội QLTT số 1 để phối hợp xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Tiếp đó, ngày 09/7/2024, Đội QLTT số 6 phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường thuộc Công an tỉnh kiểm tra cơ sở kinh doanh hàng gia dụng trên địa bàn xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức.

Qua kiểm tra, cơ sở kinh doanh này không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định. Đoàn kiểm tra tiến hành tạm giữ 2.693kg sành, sứ, gốm các loại, 58 sản phẩm gia dụng đã qua sử dụng nghi không rõ nguồn gốc, xuất xứ và nhập lậu. Hộ kinh doanh này cũng bán hàng trên nền tảng mạng xã hội TikTok.

Theo kế hoạch của Cục QLTT tỉnh, trong những tháng cuối năm 2024, các Đội QLTT tiếp tục phối hợp các lực lượng khác thuộc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu trong thị trường nội địa; kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh xăng, dầu.

Đặc biệt, các lực lượng tiếp tục kiểm tra, xử lý các hành vi gian lận trong bán hàng qua sàn TMĐT; tăng cường kiểm tra, giám sát mặt hàng gạo, xăng, dầu, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy; chống buôn lậu mặt hàng vàng; chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, cửa khẩu;.../.

Nắm chắc địa bàn để phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại

 

Nắm chắc địa bàn để phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại 

Trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kém chất lượng, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 tỉnh Long An yêu cầu các cấp, các ngành liên quan thực hiện tốt công tác phối hợp;...

Gia Hân

Chia sẻ bài viết