Tiếng Việt | English

29/07/2024 - 14:21

Nắm chắc địa bàn để phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại

Trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kém chất lượng, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 tỉnh Long An yêu cầu các cấp, các ngành liên quan thực hiện tốt công tác phối hợp; đồng thời, dự báo, nắm chắc địa bàn, tình hình, thủ đoạn, phương thức hoạt động để chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch, giải pháp phòng, chống đạt hiệu quả cao.

Lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh

Xử lý nghiêm vi phạm

Theo đánh giá của BCĐ 389 tỉnh, thời gian qua, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn lậu (chủ yếu mặt hàng thuốc lá) là lợi dụng sơ hở của lực lượng chức năng và thuê mướn một số cư dân địa phương, chia nhỏ hàng hóa mang vác qua biên giới.

Sau đó, các đối tượng nhanh chóng tập kết đưa lên xe ôtô, xe gắn máy vận chuyển vào nội địa tiêu thụ. Quá trình vận chuyển, đối tượng thuê người canh đường, cảnh giới và thông báo cho nhau né tránh lực lượng chức năng.

Những tháng gần đây, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ vẫn bị phát hiện. Tuy nhiên, nhìn chung quy mô, tính chất vi phạm không phức tạp, kéo dài.

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 389 tỉnh - Phạm Đức Chinh cho biết: “6 tháng đầu năm 2024, các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện hơn 1.700 vụ vi phạm. Trong đó, kinh doanh, vận chuyển hàng lậu 380 vụ, gian lận thương mại hơn 1.300 vụ, hàng kém chất lượng, giả và hàng giả nhãn hiệu 23 vụ”.

Cơ quan chức năng xử phạt và truy thu thuế nộp ngân sách nhà nước 114 tỉ đồng; tịch thu hơn 619.000 gói thuốc lá, gần 52 tấn đường cát, 4,6 tấn pháo, 91 xe máy và 36 xe ôtô là phương tiện vận chuyển.

Trong đó, lực lượng công an tuần tra, phát hiện, xử lý 340 vụ tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, thu giữ hơn 603.000 gói thuốc lá ngoại; 44,5 tấn đường cát; hơn 3,4 tấn pháo các loại; hơn 90.000 gói, 4,5kg, 376 chai thuốc bảo vệ thực vật; 25 tấn phế liệu; 3,5 tấn trái cây; tạm giữ 51 xe ôtô, 156 xe môtô, 3 xuồng máy là phương tiện vận chuyển, lập hồ sơ xử lý 107 đối tượng.

Cục Thuế tỉnh quyết định kết luận xử lý sau thanh tra 776 doanh nghiệp. Tổng số tiền xử lý sau thanh tra là 127,1 tỉ đồng (phạt hành chính 26,9 tỉ đồng, phạt bổ sung, truy thu thuế 72,9 tỉ đồng, tiền chậm nộp và truy hoàn thuế 27,2 tỉ đồng), thu nộp ngân sách 101,9 tỉ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu như doanh nghiệp kê khai, xác định không đúng các căn cứ tính thuế theo quy định làm giảm số thuế phải nộp; kê khai khấu trừ đối với hàng hóa dịch vụ mua vào không tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thanh, kiểm tra tại 283 lượt cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp; sản phẩm nông, lâm, thủy sản. Qua lấy mẫu kiểm tra, phát hiện 2 mẫu phân bón có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, 2 mẫu phân bón giả về giá trị sử dụng, công dụng; 1 mẫu thuốc bảo vệ thực vật không bảo đảm chất lượng, không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Qua thanh, kiểm tra phát hiện 32 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính.

Đồng bộ các giải pháp

Theo đánh giá của BCĐ 389 tỉnh, từ đầu năm 2024 đến nay, các lực lượng, các ngành, địa phương chủ động xây dựng phương án, kế hoạch để phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kém chất lượng. Từ đó, xác lập chuyên án đánh trúng, đánh đúng các đối tượng đầu nậu, các đường dây buôn lậu, triệt phá một số vụ buôn lậu, vận chuyển pháo số lượng lớn.

Trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kém chất lượng, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, lực lượng chức năng được xác định rõ trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Công tác phối hợp giữa các lực lượng phải được thực hiện ngày càng đồng bộ, kịp thời, chặt chẽ và hiệu quả. Yêu cầu đặt ra là phải thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, xử lý nghiêm minh vi phạm theo quy định pháp luật với phương châm "không có vùng cấm" trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Ngoài xử phạt hành chính, truy thu, có những trường hợp bị xử lý trách nhiệm hình sự. 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng công an khởi tố hình sự 42 vụ/43 đối tượng, thu giữ tài sản trị giá hơn 8 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, từ đầu năm 2024 đến nay, công tác phòng, chống buôn lậu còn những khó khăn, hạn chế. Một số hàng hóa có giá tăng cao, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Hành vi buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại điện tử qua các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook,... diễn ra ngày càng phức tạp. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực này còn khó khăn.

Dự báo thời gian tới, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới diễn biến phức tạp, nhất là những tháng cuối năm. Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 389 tỉnh - Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, cùng với phát triển kinh tế thì tình hình an ninh, trật tự xã hội phải bảo đảm.

Theo đó, các cấp, các ngành phải thực hiện tốt kế hoạch, giải pháp phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, tuyệt đối không để xảy ra phức tạp, điểm nóng gây bức xúc. Xác định đối tượng, lĩnh vực, địa bàn, mặt hàng trọng tâm, trọng điểm để xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát. Công tác này phải tránh dàn trải, chồng chéo giữa lực lượng chức năng của tỉnh và địa phương.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng - Lê Thành Yên, thời gian tới, huyện quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ 389 Quốc gia và các chỉ đạo của tỉnh đối với công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Huyện yêu cầu các phòng, ban chuyên môn và các lực lượng chức năng, đoàn thể chủ động nắm chắc tình hình, địa bàn, đánh giá đúng tình hình, nhận diện, chỉ rõ thực trạng để có giải pháp phòng, chống hiệu quả.

Chủ động phòng, chống tội phạm

Chủ động phòng, chống tội phạm 

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội. Để phòng, chống các loại tội phạm, các cấp, các ngành tăng cường phối hợp và thực hiện các giải pháp.

Với vai trò là cơ quan Thường trực, Cục Quản lý thị trường tỉnh xây dựng các kế hoạch và phối hợp các cấp, các ngành triển khai, thực hiện, kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các vi phạm liên quan đến buôn lậu, hàng giả, kém chất lượng./.

6 tháng đầu năm 2024, các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện hơn 1.700 vụ vi phạm. Trong đó, kinh doanh, vận chuyển hàng lậu 380 vụ, gian lận thương mại hơn 1.300 vụ, hàng kém chất lượng, giả và hàng giả nhãn hiệu 23 vụ. Cơ quan chức năng xử phạt và truy thu thuế nộp ngân sách 114 tỉ đồng; tịch thu hơn 619.000 gói thuốc lá, gần 52 tấn đường cát, 4,6 tấn pháo, 91 xe máy và 36 xe ôtô là phương tiện vận chuyển.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết