Tiếng Việt | English

19/08/2025 - 16:00

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết để giữ bình yên quê hương

Trên khắp nẻo quê hương, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (TDBVANTQ) đã trở thành điểm tựa vững chắc, gắn kết ý Đảng với lòng dân. Bằng tinh thần đại đoàn kết, mỗi người dân không chỉ là chủ thể xây dựng đời sống mới mà còn là “người gác cửa” giữ gìn sự bình yên cho xóm, ấp. Từ đó, an ninh, trật tự (ANTT) được bảo đảm, niềm tin và sức mạnh cộng đồng được nhân lên.

Ban Tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trao các phần quà mang ý nghĩa thiết thực cho người dân có hoàn cảnh khó khăn xã Thạnh Phước (Ảnh: Đặng Nhớ)

Gắn kết cộng đồng, giữ bình yên từ cơ sở

Tại xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh, phong trào TDBVANTQ không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an mà đã trở thành trách nhiệm chung của mỗi người dân. Hầu hết cán bộ, đoàn viên, hội viên và các hộ gia đình ý thức rằng, sự bình yên hôm nay được tạo nên từ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Những năm qua, phong trào TDBVANTQ được xã triển khai bài bản, đồng bộ và ngày càng đi vào chiều sâu. Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong TDBVANTQ được củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động hiệu quả. MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tích cực phối hợp Công an xã vận động toàn dân tham gia phong trào, tạo thành mạng lưới bảo đảm ANTT từ xóm, ấp. Công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ tài sản, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, xã tiếp tục củng cố, phát triển mô hình và được nhiều doanh nghiệp, cá nhân tích cực tham gia. Điển hình như mô hình Chuông chống trộm thông minh, đang được đề xuất nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, xã nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả như Camera giám sát ANTT; Ánh sáng ANTT; sửa chữa 8 cổng rào ANTT trên các tuyến giao thông quan trọng. Các ngành, đoàn thể, ban quản lý các ấp chủ động phối hợp lực lượng công an xây dựng nhiều mô hình bảo đảm ANTT như Đội thanh niên xung kích, tuần tra, tự quản, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; Tổ truyền thông cộng đồng;... Đây là lực lượng nòng cốt, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ bình yên quê hương.

Mô hình Ánh sáng an ninh, trật tự được xã Thạnh Phước duy trì và nhân rộng

Nhờ nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời vụ việc ngay từ cơ sở, ANTT được giữ vững, tội phạm và vi phạm pháp luật từng bước đẩy lùi. Trong năm qua, lực lượng đoàn viên, hội viên và người dân đã cung cấp cho Công an xã nhiều nguồn tin giá trị, giúp xác minh, làm rõ 2 vụ phạm pháp hình sự, xử lý nhiều vụ vi phạm hành chính về trật tự xã hội, triệt xóa 2 tụ điểm đánh bạc, 2 vụ vận chuyển hàng cấm, 1 vụ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Ngày hội TDBVANTQ hằng năm tại Thạnh Phước không chỉ là dịp tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu mà còn gắn với những hoạt động nghĩa tình. Vừa qua, Ban Tổ chức Ngày hội đã trao 28 phần quà cho gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Công an xã nhận nuôi 2 học sinh mồ côi theo mô hình Con nuôi Công an xã. Qua đó, tiếp thêm nghị lực để các em vững bước đến trường.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạnh Phước Nguyễn Thượng Bình cho biết: “Năm 2024, phong trào TDBVANTQ ở 3 xã Thạnh Phước, Thạnh Phú, Thuận Nghĩa Hòa (trước khi hợp nhất) được đánh giá xuất sắc. Phát huy kết quả đó, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình, mô hình hiệu quả; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, để phong trào thực sự trở thành điểm tựa vững chắc, gắn kết ý Đảng với lòng dân, giữ bình yên và xây dựng quê hương phát triển bền vững”.

Sức mạnh đoàn kết từ khu dân cư

Xác định giữ gìn ANTT là điều kiện tiên quyết để phát triển, Đảng ủy, UBND xã An Lục Long lãnh, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện phong trào TDBVANTQ. Thời gian qua, phong trào đã trở thành điểm tựa vững chắc cho công tác giữ gìn ANTT, bảo vệ bình yên xóm, ấp.

Ông Lê Hữu Hiệu - Trưởng ấp Nhà Việc, cho biết: “Từ khi triển khai phong trào, người dân ý thức hơn trong BVANTQ. Người lớn nhắc nhau giữ gìn trật tự, thanh niên thì tự giác không tụ tập đêm khuya, không chạy xe tốc độ cao. Chúng tôi còn phối hợp vận động người dân lắp đặt camera an ninh và hệ thống đèn chiếu sáng dọc các tuyến đường chính”.

Công an xã An Lục Long phối hợp tổ chức ra quân thực hiện cao điểm các đợt tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự địa phương

Từ những ngày đầu triển khai thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg, ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an xã đã chủ động tham mưu, ban hành các kế hoạch cụ thể, đưa phong trào lan tỏa sâu, rộng đến từng hộ dân. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức. Nội dung bám sát tình hình địa phương, kịp thời phổ biến phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để người dân nâng cao cảnh giác.

Các mô hình tự quản về ANTT hoạt động hiệu quả phải kể đến như Camera an ninh; Ánh sáng ANTT; Panô tuyên truyền phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Móc khóa ANTT; Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy; Phát huy sức mạnh tổng hợp xóa tệ nạn xã hội, chuyển hóa địa bàn; Dân phòng - Cựu chiến binh tuần tra canh gác địa bàn;... Qua đó, góp phần kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, không để xảy ra “điểm nóng” về ANTT. Hệ thống camera an ninh được lắp đặt ở các trục đường chính và khu vực đông dân cư, hỗ trợ tích cực cho công tác điều tra, xử lý vi phạm.

Công tác phối hợp giữa lực lượng công an với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các ấp được duy trì thường xuyên. Lực lượng Công an xã, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh duy trì mô hình phối hợp tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát; giải quyết kịp thời mâu thuẫn nội bộ người dân, không để phát sinh thành vụ việc phức tạp. Nhiều thành viên nòng cốt trong tổ bảo vệ ANTT cơ sở ở các ấp phát huy được vai trò trong tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức “tự quản” ở địa bàn dân cư, kịp thời cung cấp thông tin các vụ việc cho cơ quan chức năng.

Bí thư Đảng ủy xã An Lục Long Nguyễn Thị Út Thủy chia sẻ: “Cấp ủy, chính quyền xã luôn xác định phong trào TDBVANTQ là nền tảng quan trọng để xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân” và “thế trận an ninh Nhân dân”. Với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững. Phong trào không chỉ bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân mà còn tạo tiền đề vững chắc để phát triển KT-XH địa phương. Bước vào giai đoạn mới, An Lục Long tiếp tục củng cố, nhân rộng các mô hình tự quản, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát ANTT. Gắn phong trào TDBVANTQ với giữ vững và nâng chất xã nông thôn mới nâng cao; tiếp tục phát huy sức mạnh toàn dân, giữ vững an ninh từ cơ sở để An Lục Long ngày càng phát triển bền vững”.

Có thể khẳng định, phong trào TDBVANTQ ở các địa phương đã trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo thành “lá chắn” vững chắc từ lòng dân. Mỗi mô hình, mỗi cách làm hay đều mang dấu ấn của sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, các ngành, đoàn thể và đặc biệt là vai trò trung tâm của MTTQ Việt Nam - nơi quy tụ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết. Chính Mặt trận đã làm “cầu nối” để tiếng nói của người dân được lắng nghe, để ý chí và hành động hòa chung vì mục tiêu giữ vững bình yên xóm, ấp. Kết quả đạt được là nền tảng để các địa phương tiếp tục dựng xây quê hương giàu đẹp, văn minh, an toàn bằng sức mạnh đoàn kết toàn dân./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết