Tiếng Việt | English

15/05/2023 - 17:08

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Cần Giuộc

Chiều 15/5, Đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Long An - Nguyễn Thanh Hải làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cần Giuộc nhân dịp Đại lễ Phật đản 2023, Phật lịch 2567. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cần Giuộc - Nguyễn Phước Hùng cùng dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh -  Nguyễn Thanh Hải chúc các vị tăng, ni, phật tử huyện Cần Giuộc đón mừng Phật đản an lạc, hạnh phúc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh - Nguyễn Thanh Hải chúc các vị tăng, ni, phật tử huyện Cần Giuộc đón mừng Phật đản an lạc, hạnh phúc, tiếp tục đạt được những thành tựu viên mãn trong hoạt động Phật sự. Ông ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cần Giuộc và phật tử cho sự phát triển của tỉnh nói chung và huyện Cần Giuộc nói riêng. Thời gian qua, Phật giáo đã có nhiều hoạt động, đồng hành cùng chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng, an ninh và bảo đảm công tác an sinh xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh -  Nguyễn Thanh Hải mong muốn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện tiếp tục phát huy hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng huyện Cần Giuộc giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Dịp này, lãnh đạo huyện Cần Giuộc cũng đến chúc mừng Đại lễ Phật đản Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện. 

Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cần Giuộc trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đảng bộ tỉnh, chính quyền địa phương đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện. Đồng thời khẳng định, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cần Giuộc luôn sát cánh cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt các mục tiêu phát triển KT-XH, an ninh -quốc phòng; tích cực tham gia vào các phong trào thi đua do địa phương phát động, góp phần xây dựng huyện Cần Giuộc ngày càng phát triển./.

Thành Phát

Chia sẻ bài viết