Tiếng Việt | English

12/08/2022 - 17:17

Phó Chánh án Thường trực TAND tối cao kiểm tra việc thực hiện công tác đặc xá tại Trại giam Long Hòa

Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương – Nguyễn Trí Tuệ làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác đặc xá năm 2022 tại Trại giam Long Hòa (huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Phạm Tấn Hòa dự cuộc làm việc.

Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương – Nguyễn Trí Tuệ (áo xanh) kiểm tra việc thực hiện công tác đặc xá tại Trại giam Long Hòa

Tại cuộc làm việc, đại diên Ban Giám thị Trại giam Long Hòa báo cáo tóm tắt việc triển khai công tác đặc xá năm 2022 đối với phạm nhân. Đại tá Nguyễn Văn Tuấn – Phó Cục trưởng Cục C10 báo cáo công tác triển khai các văn bản liên quan đến công tác đặc xá năm 2022 đối với phạm nhân và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa ghi nhận và đánh giá cao công tác quản lý, giam giữ và thực hiện các chế độ chính sách đối với phạm nhân trong thời gian qua, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn nơi đơn vị đóng quân.

Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương – Nguyễn Trí Tuệ đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian qua, nhất là công tác triển khai các văn bản có liên quan đến công tác đặc xá năm 2022 đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân biết, thực hiện. Đồng thời, ông đề nghị đơn vị tiếp tục làm tốt công tác quản lý, giam giữ, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với phạm nhân, bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ trong mọi tình huống./.

T.H

Chia sẻ bài viết