Tiếng Việt | English

27/10/2025 - 15:22

Sư đoàn 5: Chú trọng rèn luyện thể lực, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

Những năm qua, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) luôn được đánh giá là một trong những đơn vị tiêu biểu trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Cùng với việc thực hiện nghiêm túc phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, công tác huấn luyện thể lực, rèn luyện thể thao cho cán bộ, chiến sĩ luôn được đơn vị chú trọng, góp phần nâng cao sức khỏe, ý chí, bản lĩnh và khả năng cơ động trong mọi tình huống.

Sư đoàn 5 kiểm tra co tay xà đơn đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp khối các cơ quan trực thuộc Sư đoàn

Đại tá Cao Văn Thắng - Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 5 cho biết: “Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 5 luôn xác định rõ việc nâng cao thể lực không chỉ là yêu cầu trong rèn luyện, mà còn là yếu tố rất quan trọng trong huấn luyện chiến đấu sát thực tế. Chúng tôi chỉ đạo các đơn vị phải tổ chức huấn luyện thể lực một cách khoa học, thường xuyên, phù hợp với từng đối tượng, từng giai đoạn; kết hợp giữa huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật với rèn luyện sức bền, sức mạnh, sự dẻo dai. Từ đó, xây dựng nên một lực lượng bộ đội Sư đoàn 5 chính quy, tinh nhuệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Tại Trung đoàn 4 - một trong những đơn vị chủ lực của Sư đoàn 5, không khí huấn luyện diễn ra sôi nổi, khẩn trương. Trong buổi huấn luyện bơi và bao gói trang bị tại hồ bơi của Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, các chiến sĩ năm thứ hai thực hành nội dung bơi mang súng bộ binh bằng bao gói. Đây là một nội dung nâng cao trong chương trình huấn luyện thể lực tổng hợp.

Toàn cảnh hồ bơi được bố trí bài bản, đúng quy chuẩn; lực lượng quân y và cứu hộ thường trực sẵn sàng xử trí các tình huống phát sinh. Trước khi bước vào phần thực hành, cán bộ đơn vị trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật gói trang bị, bảo đảm chắc chắn, gọn gàng, thuận tiện cho quá trình bơi vượt chướng ngại.

Đại úy Huỳnh Văn Khoa - Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4 cho biết: “Nội dung này không chỉ giúp chiến sĩ thành thạo kỹ năng bơi mà còn rèn luyện sự khéo léo, dẻo dai và ý chí vượt khó. Chúng tôi kiểm tra sát sao từng động tác, quy trình thực hành, bảo đảm an toàn tuyệt đối và đạt hiệu quả huấn luyện cao nhất”. 

Sư đoàn 5 kiểm tra luyện tập bơi của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp khối các cơ quan, tiểu đoàn trực thuộc Sư đoàn

Vừa thực hành xong lượt bơi, chiến sĩ Bùi Văn Thuỷ thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4 bày tỏ: “Để thực hiện tốt nội dung bơi bao gói trang bị, mỗi người đều phải luyện tập thể lực thường xuyên, luyện tập bổ trợ như hít thở sâu, chạy ngắn, chạy dài, đẩy tạ, vượt vật cản, xà đơn, xà kép,… Kỹ năng bơi và bơi bao gói giúp quân nhân nhanh nhẹn, hoạt bát cả trên cạn lẫn dưới nước, có thể cứu người bị đuối nước, sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn có hiệu quả”.

Trên bãi tập tổng hợp của Trung đoàn 4, cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài luyện tập các nội dung như vượt bãi vật cản, co tay xà đơn, xà kép, leo dây ngang, leo dây dọc; chạy vũ trang, bơi vũ trang,... Các hoạt động thể thao được lồng ghép linh hoạt vào chương trình rèn luyện thể lực, tạo không khí phấn khởi, hăng say luyện tập trong toàn đơn vị.

Trung tá Nguyễn Văn Tuất - Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 4 chia sẻ: “Huấn luyện thể lực là nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình huấn luyện của đơn vị. Chúng tôi luôn chú trọng rèn luyện sức bền, khả năng cơ động cao trong điều kiện địa hình phức tạp, nhằm sát thực tế chiến đấu và nâng cao ý chí, nghị lực cho cán bộ, chiến sĩ”.

Không chỉ tập trung vào lực lượng chiến sĩ trẻ, Sư đoàn 5 còn tổ chức huấn luyện tổng hợp cho các đối tượng như sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp dưới 36 tuổi, hạ sĩ quan, binh sĩ năm thứ hai ở các phân đội có quân trực sẵn sàng chiến đấu. Các nội dung huấn luyện thể lực được thiết kế theo hình thức liên hoàn, kết hợp giữa chạy vũ trang, vượt vật cản và bơi vũ trang, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu toàn diện.

Có thể nói, nhờ duy trì chế độ luyện tập bài bản, thường xuyên, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 ngày càng nâng cao về sức khỏe, thể lực, tinh thần thép, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, góp phần tô thắm truyền thống đơn vị anh hùng trong thời kỳ mới./.

Đào Như - Văn Tuấn

Chia sẻ bài viết