Tiếng Việt | English

22/03/2017 - 10:30

Phường 3, TP.Tân An Phối hợp tuần tra phòng, chống tội phạm

Mô hình phối hợp 5 lực lượng: Cảnh sát khu vực, trưởng khu phố, dân quân, dân phòng, bảo vệ dân phố tuần tra phòng, chống tội phạm cùng 9 tổ phòng, chống tội phạm của phường 3, TP.Tân An, tỉnh Long An trong thời gian qua phát huy hiệu quả tích cực, tạo niềm tin cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân tại cơ sở.

Công an phường 3 triển khai kế hoạch tuần tra

Năm 2016, các lực lượng phối hợp tổ chức tuần tra, canh gác, bảo vệ hàng đêm, các ngày lễ lớn trong năm, Tết Nguyên đán, các hoạt động thương mại, vui chơi, giải trí tổ chức trên địa bàn phường.

Thời gian gần đây, do tình hình trộm cắp tài sản diễn biến phức tạp, Công an phường thường xuyên thay đổi phương thức và thời điểm tuần tra, kiểm soát ở các khu vực người dân hay vắng nhà đi làm tại các khu phố; trong năm, tổ chức tuần tra, canh gác 478 lượt, với 6.364 lượt thành viên tham gia; linh động bố trí lực lượng theo từng địa bàn, tuyến phức tạp và kết hợp mai phục, chốt chặn, bảo đảm xử lý vụ, việc kịp thời; phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội.

Qua tuần tra, lực lượng bắt 8 vụ, 14 đối tượng cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản; ngăn chặn, giải quyết 119 vụ, 262 đối tượng gây rối đánh nhau; bắt 8 vụ, 40 đối tượng đánh bạc; 7 vụ, 9 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy;... nhắc nhở gần 70 trường hợp để xe không người trông coi, 47 trường hợp nam, nữ dừng xe ở nơi vắng vẻ tâm sự rất dễ bị cướp, trấn lột tài sản.

Phối hợp tuần tra lập lại trật tự giao thông, trật tự đô thị và phòng, chống đua xe; lập biên bản xử lý 59 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, 410 trường hợp vi phạm trật tự giao thông.

Bên cạnh đó, các lực lượng này còn phối hợp đoàn thể, ban điều hành khu phố hòa giải hàng chục vụ tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân; tham gia quản lý, giáo dục 11 trẻ em vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật, đến nay, 9 em đã tiến bộ; phối hợp quản lý 11 đối tượng chấp hành án treo, 7 đối tượng quản lý sau cai nghiện và 42 người chấp hành xong án phạt tù về thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng theo Nghị định 80/2011/NĐ-CP. Bố trí lực lượng phối hợp nhân viên bảo vệ các trường học thường xuyên ổn định trật tự tại cổng trường, giải quyết kịp thời 39 vụ chuẩn bị đánh nhau.

Với thành tích trên, năm qua, các lực lượng này được UBND TP.Tân An, UBND phường 3 ghi nhận và tặng nhiều giấy khen, điển hình: Tổ Bảo vệ dân phố khu phố Bình Đông 3; anh Thi Hùng Vương - cảnh sát khu vực; anh Nguyễn Võ Phát Minh - bảo vệ dân phố khu phố 4;... có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

PV

Chia sẻ bài viết