Tiếng Việt | English

24/07/2016 - 20:59

Hiệu quả mô hình “An toàn tài sản - đảm bảo an ninh, trật tự”

Công an phường 5, TP.Tân An phối hợp Ban Quản lý Công viên Tượng đài Long An “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc” tổng kết công tác phối hợp xây dựng điểm phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với mô hình “An toàn tài sản - đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT)” giai đoạn 2011-2016.

1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích trong thực hiện mô hình nhận giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

5 năm qua, với sự nỗ lực của 2 đơn vị, công tác phối hợp phục vụ các đoàn khách tham quan, đấu tranh phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an toàn tài sản, bảo đảm ANTT tại Công viên Tượng đài Long An đạt nhiều kết quả khả quan.

Các ngày lễ lớn trong năm, 2 đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin; Công an phường 5 phân công cán bộ tuần tra, giữ gìn ANTT nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu tham quan của khách đến với công viên.

Trong công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng bảo vệ tại công viên luôn xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của mình. Khi có vụ việc liên quan đến ANTT, lực lượng bảo vệ kịp thời thông báo để công an nắm rõ, giải quyết.

Theo đó, lực lượng bảo vệ của công viên cùng Công an phường 5 ngăn chặn, xử lý 44 vụ tụ tập gây rối ANTT, tịch thu nhiều hung khí nguy hiểm; bắt 15 đối tượng vào công viên đua xe, 51 đối tượng tiêm chích ma túy; phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng trong 2 vụ trộm, tịch thu tang vật là 1 xe ba gác và 3 tấm vỉ sắt trả lại cho bị hại.

Điển hình, ngày 26/12/2014, có 3 đối tượng đi trên 1 xe mô tô vào công viên gây rối, chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, lực lượng bảo vệ nhắc nhở thì các đối tượng dùng hung khí tấn công lại, Công an phường 5 có mặt kịp thời, khống chế các đối tượng, tịch thu hung khí và xử lý theo pháp luật.

Ngày 24/3/2015, trong ca trực, lực lượng bảo vệ tuần tra, canh gác bắt được 1 đối tượng đang tháo trộm đèn trong công viên, giao Công an phường 5 xử lý,.../.

Thanh Nhung

Chia sẻ bài viết