Tiếng Việt | English

02/02/2025 - 21:35

Quê hương đổi mới, vươn mình phát triển

Mùa xuân về trên quê hương Thủ Thừa, tỉnh Long An, từ các xã đến thị trấn đều ngập tràn không khí tết, người dân hân hoan, phấn khởi đón năm mới. Đường giao thông rộng mở, nhà cửa khang trang, đời sống người dân ngày càng nâng lên. Tất cả tạo nên một bức tranh quê hương đổi mới, vươn mình phát triển.

Diện mạo nông thôn nhiều thay đổi

Về các xã, diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét. Đó là “quả ngọt” từ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Chương trình được hầu hết người dân nắm, hiểu, đồng thuận và chung sức thực hiện để hoàn thành các tiêu chí (TC). Theo đó, chất lượng các TC ngày càng nâng lên, nhất là TC về giao thông. Hiện huyện có 100% đường trục xã được nhựa hóa, bêtông hóa; 95,5% đường trục ấp được cứng hóa, bêtông hóa; 100% đường ngõ, hẻm bảo đảm khô ráo, phục vụ người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi quanh năm;...

Lãnh đạo tỉnh, huyện Thủ Thừa khảo sát công trình trọng điểm Cầu qua kênh Thủ Thừa vào cuối tháng 7/2024

Tại xã Mỹ Lạc, chương trình XDNTM nâng cao được thực hiện đồng bộ từ xã đến ấp, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã và có sự đồng lòng, chung sức của người dân. Xã tích cực huy động nguồn lực từ nhân dân thực hiện chương trình XDNTM nâng cao. Từ khi triển khai XDNTM nâng cao đến nay, tổng mức vốn thực hiện hơn 17 tỉ đồng, trong đó người dân đóng góp 2,3 tỉ đồng. Nhờ sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân, xã Mỹ Lạc hoàn thành 19/19 TC XDNTM nâng cao trong năm 2024. Trong đó, nổi bật là TC về giao thông với 2 tuyến đường xã có tổng chiều dài 10,7km được nhựa hóa, bêtông hóa 100% và có biển báo, biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc. Các tuyến đường ấp, liên ấp được cứng hóa, bảo đảm ôtô đi lại thuận tiện. 100% đường ngõ, xóm, đường trục chính nội đồng được cứng hóa, bảo đảm người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận tiện. Ngoài ra, các tuyến đường được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, trồng cây xanh bảo đảm xanh, sạch, đẹp, an toàn. “Về đích” NTM nâng cao, xã Mỹ Lạc như khoác lên “chiếc áo mới”.

Ông Ngô Minh Triều (SN 1955, ngụ ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Lạc) vui mừng khi quê hương ngày càng “thay da, đổi thịt”. Ông Triều chia sẻ: “Nếu ngày trước đường sá đi lại khó khăn thì nay xe ôtô về tận cửa nhà; vật tư nông nghiệp được chở đến tận ruộng; nông sản vận chuyển dễ dàng, thuận tiện;... từ đó giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, đời sống người dân được nâng lên".

Các đường trong xóm, ấp được sáng, xanh, sạch, đẹp

Năm 2024, xã Long Thuận đạt 19/19 TC NTM, trong đó, xây dựng cảnh quan NTM sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn là một điểm nhấn. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Thuận - Nguyễn Văn Trung khẳng định: “Việc triển khai xây dựng mô hình Khu dân cư "Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” mang lại luồng sinh khí mới, góp phần XDNTM. Đặc biệt, diện mạo địa phương thay đổi rõ nét so với trước đây, đời sống kinh tế của người dân ngày càng phát triển, hộ khá, giàu năm sau cao hơn năm trước. XDNTM tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của đông đảo người dân, làm thay đổi diện mạo đời sống văn hóa, tạo môi trường sống văn minh, lành mạnh”.

Có thể thấy, tại các địa phương, XDNTM trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong nhân dân. Nhờ vậy, đến nay, huyện có 10/11 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Huyện đang phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, hiện đạt 5/9 TC.

Những công trình, chương trình ý đảng, lòng dân

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thủ Thừa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 4 công trình trọng điểm, 2 chương trình đột phá. Đây là những công trình, chương trình ý Đảng, lòng dân, khi hoàn thành góp phần thay đổi diện mạo và tạo nguồn sinh khí mới cho quê hương vươn mình phát triển.

Đến nay, huyện hoàn thành 4/4 công trình trọng điểm. Trong đó, công trình Đường trục giữa từ thị trấn Thủ Thừa đến Quốc lộ N2 (giai đoạn 1) đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, nhất là người dân các xã, thị trấn có tuyến đường ngang qua như thị trấn Thủ Thừa, xã Bình An, Tân Thành,... góp phần phát triển KT-XH của huyện. Công trình Cầu qua kênh Bo Bo (bờ Nam kênh T3) đáp ứng nhu cầu vận chuyển, lưu thông hàng hóa, đi lại của người dân qua lại giữa 2 tuyến Đường tỉnh 817 và Đường tỉnh 818 được thông suốt, góp phần hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện. Công trình Trung tâm Văn hóa - Thể thao khu vực phía Bắc của huyện giúp người dân các xã khu vực này có nơi vui chơi, giải trí, tập luyện thể dục - thể thao, rèn luyện sức khỏe; đồng thời, là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, từ đó nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Riêng công trình Cầu qua kênh Thủ Thừa (bến đò Cây Da, nối xã Nhị Thành và Tân Thành)vừa hoàn thành vào cuối năm 2024. Đây là công trình mang ý nghĩa quan trọng, nhằm kết nối giao thông 2 bên kênh Thủ Thừa được thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân được thuận lợi, an toàn; thúc đẩy phát triển KT-XH 2 xã Nhị Thành, Tân Thành nói riêng và huyện Thủ Thừa nói chung; đồng thời, định hướng phát triển giao thông và liên kết phát triển kinh tế vùng trong thời gian tới.

Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa - Đinh Văn Sáu thăm, tặng quà cho công nhân, lao động

Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa - Đinh Văn Sáu khẳng định: “Các công trình sau khi hoàn thành đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống người dân, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của huyện Thủ Thừa nói riêng và tỉnh Long An nói chung”.

Ngoài ra, chương trình đột phá Đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cây lúa nếp, cây chanh, cây mai vàng và con bò được tích cực thực hiện. Chương trình đột phá về Nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư thực hiện các dự án trên địa bàn huyện được chú trọng; đến nay giải phóng mặt bằng 91,30ha, đạt 101,78%.

Với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong XDNTM cũng như các công trình trọng điểm, chương trình đột phá, quê hương Thủ Thừa ngày càng đổi mới và vươn mình phát triển./.

Năm 2025, huyện Thủ Thừa tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng. Đó là điều chỉnh, hoàn thiện các quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn phù hợp với tình hình mới và triển khai kế hoạch phát triển KT-XH phù hợp với định hướng quy hoạch chung, phục vụ tốt mục tiêu phát triển của huyện, nhất là chương trình phát triển đô thị đưa thị trấn Thủ Thừa đạt cơ bản các TC đô thị loại IV; phấn đấu đến cuối năm 2025, xây dựng thêm 1 xã đạt chuẩn NTM và 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với thực hiện tốt giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện; lãnh đạo thực hiện chặt chẽ công tác sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030 theo kế hoạch;...

Ng. Thạch

Chia sẻ bài viết