Tiếng Việt | English

13/07/2022 - 17:46

Quy hoạch sân vận động Long An thành Trung tâm thương mại thành phố

Theo Chủ tịch UBND TP.Tân An, tỉnh Long An - Nguyễn Minh Hùng, đơn vị vừa đề xuất ý tưởng đồ án điều chỉnh cục bộ trung tâm thương mại, dịch vụ, nhà ở đa năng hiện đại của thành phố trên diện tích đất cũ của khu sân vận động Long An.

Sân vận động Long An hiện đã xuống cấp nặng, không bảo đảm cho các giải đấu

Theo đó, sân vận động Long An được xây dựng gần 40 năm trước, có sức chứa 20.000 chỗ ngồi sẽ được “khai tử” để xây trung tâm thương mại thành phố. Khu đất sân vận động Long An nằm ở số 44B Trương Định, TP.Tân An hiện xuống cấp trầm trọng, không đáp ứng được yêu cầu của các đơn vị tổ chức các giải thi đấu bóng đá.

Cách đây 3 năm, tỉnh Long An giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bán đấu giá tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất này để xây dựng Khu liên hiệp thể thao mới rộng 5,7ha, cách đó 10km tại xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, tỉnh sau đó đã cho dừng đấu giá.

Ý tưởng trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà ở đa năng

Trung tâm thương mại, dịch vụ, nhà ở đa năng dự kiến có 6 công trình điểm gồm tòa nhà thương mại - dịch vụ, khách sạn, căn hộ cho thuê, căn hộ, nhà ở thương mại, công trình công cộng. Mặt bằng tổng thể của trung tâm sẽ bao gồm công viên thể thao, trung tâm thể thao, sân thể thao đa chức năng, hồ, quảng trường thành phố, không gian ngắm cảnh, cầu trên cao, quảng trường văn hóa, sân khấu ngoài trời, vườn trên cao, bể bơi vô cực, vườn sinh hoạt gia đình.

Dự án này có vai trò là khu đô thị điểm nhấn của thành phố, là trung tâm về không gian công cộng kết hợp giữa đô thị văn minh, dịch vụ cao cấp với xu hướng sống xanh và lịch sử, văn hóa, khai thác cảnh quan dọc sông Vàm Cỏ Tây.

Chủ tịch UBND TP.Tân An - Nguyễn Minh Hùng cho biết: “Hiện thành phố đang chờ ý kiến tỉnh thông qua, sau đó sẽ tiến hành mời gọi các nhà đầu tư”./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết