Tiếng Việt | English

09/02/2024 - 08:50

Tân An tuổi 15!

Tròn 15 năm lên thành phố trực thuộc tỉnh, trong đó có 3 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, TP.Tân An, tỉnh Long An ngày càng khang trang, hiện đại, văn minh và năng động hơn. Xuân về, tết đến, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đã đạt trong thời gian qua.

Logo và Slogan của TP.Tân An được đặt tại vòng xoay phường 4

Nhiều điểm sáng!

Năm 2023 là năm tăng tốc thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ TP.Tân An lần thứ XI. Mặc dù còn gặp khó khăn, song các cấp ủy Đảng, chính quyền của thành phố nêu cao quyết tâm chính trị, đoàn kết, chủ động sáng tạo, bám sát nhiệm vụ, nỗ lực, phấn đấu triển khai, thực hiện đạt hầu hết chỉ tiêu đề ra theo NQ Thành ủy, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt.

Tất cả lĩnh vực của TP.Tân An đều có sự chuyển biến. Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định và tốc độ tăng trưởng cao. Nhiều chỉ tiêu cơ bản đạt, vượt kế hoạch so với năm 2022. Văn hóa - xã hội được quan tâm, đạt nhiều kết quả nổi bật. Đời sống tinh thần của người dân được nâng cao. Quốc phòng được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Thành phố thực hiện thí điểm mô hình Sinh hoạt chi bộ mẫu và xây dựng Đảng bộ, chi bộ 5 tốt và đảng viên 5 tốt.

Lãnh đạo tỉnh và TP.Tân An trồng cây lưu niệm tại Công viên phường 2

Trong năm, nhiều công trình, chương trình, đề án, thành phố đều hoàn thành sớm. Theo đó, công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thành phố và dự án (DA) nút giao đường Hùng Vương - Quốc lộ 62 đã hoàn thành, đưa vào sử dụng vào dịp Lễ Quốc khánh 02/9 vừa qua. Công trình đã giải quyết “bài toán” kẹt xe cục bộ tại khu vực này vào giờ cao điểm, dịp lễ, tết.

Đây là một trong những công trình giao thông quan trọng trong Chương trình đột phá Huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Ba công trình trọng điểm của thành phố: Công viên phường 2 (giai đoạn 2); kè sông Bảo Định, đoạn từ cống Bảo Định đến kè kênh Vành đai; hệ thống thoát nước chống ngập trong khu vực nội thành đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Từ đó, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng trên địa bàn, tạo điểm nhấn về không gian kiến trúc cho đô thị Tân An; đánh dấu những “bước ngoặt” trên chặng đường phát triển KT-XH, góp phần thay đổi diện mạo thành phố ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Bên cạnh các công trình trọng điểm, thành phố thực hiện thí điểm hiệu quả các đề án, đặc biệt là Đề án Thí điểm hỗ trợ bêtông đầu tư các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2023-2025. Hiện 4/4 danh mục công trình trong năm 2023 của đề án đã hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Các DA, đề án mang lại sự phấn khởi, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện trách nhiệm của các cấp chính quyền. Và sự đồng thuận trong nhân dân cũng là minh chứng rõ nét nhất cho quyết tâm chung sức, đồng lòng của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công cuộc xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh.

Xây dựng thành phố theo hướng thân thiện, văn minh, hiện đại

TP.Tân An được thành lập đã góp phần quan trọng tạo động lực mới cho sự phát triển KT-XH của tỉnh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư.

Kè sông Bảo Định - 1 trong 3 công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Tân An lần thứ XI

Sau khi trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, TP.Tân An được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để mở rộng, phát triển không gian đô thị. Đặc biệt, cả hệ thống chính trị của thành phố bước đầu có sự đổi mới, năng động, tích cực, có tư duy, phương pháp làm việc khoa học. Ngày 30/10/2020, Thành ủy Tân An đã ban hành Chương trình Phát huy mọi nguồn lực xây dựng phát triển TP.Tân An cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025 theo hướng đô thị thân thiện, văn minh, hiện đại (Chương trình 05).

Từ đó đến nay, thành phố tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm. Thành phố tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, cùng doanh nghiệp phát triển các DA dân cư đô thị, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Thành phố tổ chức sự kiện công bố biểu trưng Logo và Slogan TP.Tân An Thân thiện - Văn minh - Hiện đại. Đây là biểu trưng cho lý tưởng, ý nghĩa, khuynh hướng trong tiến trình phát triển KT-XH của thành phố nói riêng, tỉnh nói chung, giúp khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển của thành phố. DA Trung tâm điều hành thông minh được hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Đây là bước đầu trong việc triển khai xây dựng Tân An trở thành thành phố thông minh đầu tiên của tỉnh; đồng thời cũng là cơ sở để Tân An phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Đặc biệt, thành phố triển khai, thực hiện tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt tại một số tuyến đường ở phường 1, phường 2, phường 3. Thành phố cũng đưa vào vận hành, sử dụng, khai thác hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự thiết bị kỹ thuật phục vụ xử lý vi phạm về an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn từ 0 giờ ngày 10/10/2023.

Năm 2024 được xác định là năm quyết định, tạo lực để hoàn thành tất cả chỉ tiêu, nhiệm vụ của NQ Đại hội Đảng bộ TP.Tân An lần thứ XI. Vì vậy, vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ, từng đồng chí thành ủy viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, lề lối làm việc; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, năng động, sáng tạo hơn để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, phấn đấu xây dựng thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2024; đẩy nhanh hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản, chuẩn bị chọn công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp và triển khai đồng loạt các hoạt động chào mừng 15 năm thành lập thành phố (09/9/2009 – 09/9/2024).

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố vui mừng khi chứng kiến sự thay đổi rõ nét của đô thị bên sông Vàm Cỏ Tây. Đón Xuân Giáp Thìn năm 2024, với sức mạnh tinh thần đoàn kết, ý chí, nghị lực, tin tưởng rằng, trong năm mới, TP.Tân An sẽ phát triển hơn nữa trong hành trình hướng đến xây dựng đô thị loại I theo hướng thân thiện, văn minh, hiện đại./.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An -
Lê Công Đỉnh

Chia sẻ bài viết