Tiếng Việt | English

30/08/2023 - 17:48

Tân Hưng củng cố, thành lập 26 hợp tác xã

Thời gian qua, việc phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Tân Hưng, tỉnh Long An góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân. Qua đó, tạo mối liên kết và mở rộng quy mô sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, quy mô lớn, hướng đến phát triển nền nông nghiệp hiện đại, an toàn và bền vững.

Tham gia vào hợp tác xã, nông dân an tâm về đầu ra sản phẩm

Tính đến nay, huyện Tân Hưng củng cố và thành lập được 26 HTX với khoảng 900 thành viên đăng ký tham gia, trong đó, 21 HTX dịch vụ nông nghiệp, 4 HTX nuôi trồng thủy sản và 1 HTX chăn nuôi, với tổng vốn góp trên 36 tỉ đồng. Song song đó, huyện đã nâng chất 73 tổ hợp tác với trên 1.100 thành viên, ngành nghề hoạt động kinh doanh: Dịch vụ bơm điện, dịch vụ làm đất, sạ giống, phun thuốc, dịch vụ thu hoạch phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Các HTX, tổ hợp tác được thành lập trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, có hợp đồng giao dịch kinh tế với thành viên; giải quyết các vấn đề về thiếu vốn, sản xuất nhỏ, lẻ, thị trường tiêu thụ, giá cả đầu vào, đầu ra; chủ động trong sản xuất và liên kết tiêu thụ hướng đến mục tiêu phát triển bền vững,... mang lại lợi ích cho thành viên và nông dân tham gia.

Ông Lý Thái Thanh - thành viên HTX Nông nghiệp Gò Gòn (xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng), cho biết: “Tôi tham gia vào HTX từ năm 2019 và đang canh tác 2ha lúa. Hiện nay, đầu mỗi vụ HTX đều ký kết với công ty thu mua để bảo đảm đầu ra cho các thành viên. Do đó, nông dân chúng tôi an tâm đầu tư sản xuất hơn, không còn phải lo về vấn đề tiêu thụ lúa mỗi khi đến mùa thu hoạch”.

Ứng dụng công nghệ cao vào trong sản xuất, góp phần tăng năng suất, chất lượng

Đánh giá của huyện Tân Hưng, bên cạnh những kết quả đạt được, năng lực quản lý của HTX còn yếu, phát triển chưa thật sự bền vững, vốn quỹ còn quá nhỏ so với nhu cầu thực tế. Sản xuất, kinh doanh hiệu quả còn thấp, chưa chủ động xây dựng kế hoạch, phương hướng sản xuất, kinh doanh, đổi mới quy chế quản lý hoạt động,...

Chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho nông dân tại các hợp tác xã, tổ hợp tác

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng - Lê Thành Yên, để mô hình KTTT, HTX thật sự phát triển bền vững, huyện tiếp tục củng cố nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo huyện, xã; tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trong quản lý nhà nước về KTTT, HTX. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục chuyển giao khoa học - kỹ thuật và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp cho HTX để tăng năng suất, chất lượng; huy động mọi nguồn lực xã hội để phát triển KTTT, HTX; giới thiệu ngày càng nhiều công ty, doanh nghiệp uy tín liên kết, bao tiêu sản xuất để phát triển HTX.../.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết