Tiếng Việt | English

13/03/2023 - 10:30

Tân Hưng triển khai mô hình Xây dựng tuyến đường quê kiểu mẫu

Nhằm thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Tân Hưng, tỉnh Long An (24/3/1994 - 24/3/2024); các tiêu chí xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh, Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức họp dân, lấy ý kiến thực hiện mô hình Xây dựng tuyến đường quê kiểu mẫu tại ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh Bửu.

Mô hình Xây dựng tuyến đường quê kiểu mẫu được thực hiện tại ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh Bửu, có tổng chiều dài 4,5km

Mô hình Xây dựng tuyến đường quê kiểu mẫu có chiều dài 4,5km. Tổng số hộ dân đang sinh sống trên toàn tuyến là 98, trong đó, có 22 hộ dân đã xây dựng hàng rào kiên cố và 16 hộ dân xây dựng hàng rào cây xanh.

Nội dung thực hiện mô hình này gồm 5 phần việc: Hàng rào, sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn giao thông. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 3/2023 và hoàn thành trong quí II/2023. Tổng kinh phí thực hiện trên 200 triệu đồng.

Tại cuộc họp, đa số người dân đều đồng tình, ủng hộ nội dung của mô hình đã đề ra nhằm góp phần cùng chính quyền địa phương về đích xã nông thôn mới trong năm 2023.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Tân Hưng - Nguyễn Văn Chi đề nghị Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Bửu thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện mô hình; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết của MTTQ và các tổ chức thành viên cùng tham gia thực hiện vì mục tiêu chung, qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả của mô hình nhằm tạo sức lan tỏa sâu, rộng trong cả hệ thống chính trị và nhân dân./.

Duy Phước

Chia sẻ bài viết