Tiếng Việt | English

12/06/2023 - 08:25

Tân Trụ đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Thời gian qua, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động, việc làm thiết thực góp phần đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trong tình hình mới.

Người dân xã Nhựt Ninh tham gia đóng góp ý kiến để phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát huy hiệu quả trong thời gian tới

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Lưu - Trưởng Công an huyện Tân Trụ, địa phương tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng, của Chính phủ, Bộ Công an về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), an toàn giao thông; Chỉ thị số 09/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới”; các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện. Đặc biệt, huyện triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW, ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với UBMTTQ Việt Nam về “Đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới”, góp phần thúc đẩy phong trào TDBVANTQ tại cơ sở.

Tân Trụ luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong tham gia giữ gìn ANTT. Từ đó, nhiều hộ gia đình, các thành viên, hội viên của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội có ý thức đoàn kết, tự quản, người thân không phạm tội; tự giữ gìn tốt tài sản;... Năm 2022, người dân phát hiện, báo cho lực lượng công an 2.125 nguồn tin, trong đó, có 1.532 tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng làm rõ 532 vụ việc, xử lý 1.188 đối tượng, cung cấp lực lượng công an triệt xóa 172 nhóm, tụ điểm cờ bạc, đá gà. Lực lượng nòng cốt và quần chúng nhân dân phát hiện, trực tiếp tham gia vây bắt 106 đối tượng cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; 15 đối tượng quảng cáo "tín dụng đen", 11 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 53 đối tượng đánh nhau,... giao lực lượng công an xử lý.

Bà Đỗ Thị Thuận (ấp Bình Thạnh, xã Nhựt Ninh) cho biết: "Thông qua công tác tuyên truyền của địa phương, lực lượng công an, người dân nắm bắt đầy đủ, biết được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc phối hợp, BVANTQ cũng như ANTT tại xã. Nếu phát hiện người lạ hoặc nghi ngờ, chúng tôi nhanh chóng báo cho Công an xã để theo dõi, kiểm tra".

Bên cạnh những kết quả tích cực, theo Thượng tá Nguyễn Văn Lưu, những năm qua, tuy phong trào TDBVANTQ có chuyển biến nhưng không rộng khắp, chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Việc thực hiện công tác liên tịch một số nơi còn hình thức, nội dung liên tịch chưa cụ thể; ý thức tự quản gia đình, tài sản, tham gia phòng, chống, tố giác tội phạm của một số đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân chưa cao, còn lơ là mất cảnh giác, tạo sơ hở để bọn tội phạm lợi dụng hoạt động.

“Để tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới, huyện xác định một số nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, ngành Công an, MTTQ từ huyện đến cơ sở chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh, chỉ đạo các ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp lực lượng công an thực hiện tốt nội dung nhiệm vụ kế hoạch liên tịch. Các lực lượng tăng cường phối hợp củng cố xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động; duy trì phát huy các mô hình tự quản, nhân rộng mô hình phòng, chống tội phạm. Huyện phấn đấu xây dựng 100% khu dân cư, xóm, ấp có đầy đủ lực lượng nòng cốt tự phòng, tự quản của quần chúng, đủ sức giữ gìn ANTT, hàng năm kiểm tra phân loại lực lượng nòng cốt đạt 80% trở lên hoạt động khá mạnh. Đồng thời, mỗi ngành, đoàn thể huyện đảm nhận thực hiện 1 mô hình tự quản, phòng, chống tội phạm để hướng dẫn giúp xã, thị trấn triển khai, thực hiện hiệu quả trong phong trào TDBVANTQ” - Thượng tá Nguyễn Văn Lưu nhấn mạnh./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết