Tiếng Việt | English

01/04/2022 - 16:30

Tân Trụ: Hội nghị Huyện ủy lần thứ 9

Ngày 01/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Trụ (tỉnh Long An) tổ chức Hội nghị lần thứ 9 (khóa XI) đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy trong quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022. Bí thư Huyện ủy Tân Trụ - Võ Trần Tuấn Thanh; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện – Tô Văn Cư chủ trì hội nghị.

Hội nghị Huyện ủy Tân Trụ lần thứ 9 (khóa XI)

Trong quý I năm 2022, tuy chịu không ít khó khăn do tác động của dịch Covid-19 với những biến chủng mới, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, đầu ra một số mặt hàng nông sản bất lợi, dịch tả heo Châu Phi đã ảnh hưởng, tác động đến đời sống, sản xuất, kinh doanh, tình hình phát triển của huyện Tân Trụ, nhưng Huyện ủy Tân Trụ tập trung lãnh, chỉ đạo hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, người dân nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, tập trung khôi phục sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quyết liệt thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm trong quý I/2022 đề ra.

Trong quý I, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân bảo đảm ý nghĩa, thiết thực, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Trên lĩnh vực kinh tế, huyện tiếp tục phát triển đúng định hướng. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển khởi sắc, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thứ cấp xây dựng nhà máy đi vào hoạt động ở dự án Khu công nghiệp An Nhựt Tân. Các công trình đầu tư công năm 2022 đang khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành theo kế hoạch, nhất là đường ven sông Vàm Cỏ Tây. Các trung tâm thương mại Chợ Tân Trụ, siêu thị, cửa hàng tiện ích, cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động ổn định, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân. Trong quý I/2022, tổng thu ngân sách huyện đạt trên 48 tỉ đồng, đạt 36,7%.

Cũng trong quý I, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định. Diện tích lúa vụ Đông Xuân 2021 - 2022 đạt 105% kế hoạch, đã thu hoạch 90,5% diện tích, giá bán cao, người dân có lãi khá. Về văn hóa – xã hội bảo đảm theo kế hoạch, công tác phòng, chống dịch thực hiện nghiêm túc, đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh, dịch bệnh được kiểm soát tốt, công tác dạy và học ở các trường bảo đảm an toàn; việc chăm lo an sinh xã hội được thực hiện tốt. Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, huyện tiếp nhận, vận động và trao tặng 13.223 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 5,5 tỉ đồng, tăng 1,8 tỉ đồng so với năm 2021.

Về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nội chính bảo đảm kế hoạch đề ra; công tác dân vận, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được chú trọng, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến rõ nét.

Bí thư Huyện ủy Tân Trụ - Võ Trần Tuấn Thanh phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở dự báo tình hình, Huyện ủy xác định trong quý II/2022 cần tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, huyện phấn đấu đến hết quý II/2022, các chỉ tiêu đề ra phải đạt trên 60%. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết, Chương trình của Huyện ủy về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư ở các công trình, dự án trên địa bàn huyện. Đầu tư nâng cấp thị trấn Tân Trụ đạt chuẩn đô thị loại IV gắn với công tác chỉnh trang, xây dựng cảnh quan môi trường đô thị, các tuyến đường xanh – sạch – đẹp để chuẩn bị đón nhận huyện nông thôn mới. Đồng thời, tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, bảo đảm an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19,…

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Huyện ủy Tân Trụ - Võ Trần Tuấn Thanh đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí cán bộ chủ chốt toàn huyện nỗ lực cố gắng, đoàn kết, thống nhất, khắc phục những khó khăn, tồn tại để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ trong quý II và tạo tiền đề để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022./

Hà Lan

Chia sẻ bài viết