Tiếng Việt | English

03/03/2018 - 20:13

Tân Trụ: Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của huyện Tân Trụ, tỉnh Long An luôn đạt chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng giao quân hàng năm.

Động viên thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ

Động viên thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ

Với phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”, Ban chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Tân Trụ tập trung làm tốt công tác sơ tuyển, xét duyệt ở xã, thị trấn. Năm 2018, huyện được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 75 thanh niên (TN) nhập ngũ, giao quân cho các đơn vị: Tiểu đoàn Cảnh vệ 180 thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7 (2 tân binh); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An (35 tân binh) và Tiểu đoàn 1 - Trung đoàn 738 (38 tân binh). 75 TN trúng tuyển nghĩa vụ năm 2018 đều bảo đảm các tiêu chuẩn tuyển quân, trong đó có 4 đảng viên (5,33%) và 71 đoàn viên TN, 12 TN có trình độ đại học và 14 cao đẳng.

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tân Trụ, cho biết: “Đảng ủy, Ban CHQS huyện chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đúng quy định. Ngoài tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, các ban, ngành, đoàn thể địa phương còn trực tiếp gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của gia đình, TN trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nhằm động viên và giải thích về quyền, nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

TN Bùi Thanh Bình (SN 1998), ngụ ấp 5, xã Quê Mỹ Thạnh, đảng viên tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, chia sẻ: “Là đảng viên trẻ, em rất tự hào và phấn khởi trước lúc lên đường nhập ngũ. Bên cạnh đó, được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương và sự động viên của gia đình, em hiểu hơn trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Những kết quả trên là cơ sở để huyện Tân Trụ tiếp tục thực hiện tốt, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ các năm tiếp theo, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển về KT-XH, vững về quốc phòng - an ninh, xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương Tân Trụ anh hùng./.           

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết