Tiếng Việt | English

11/09/2023 - 07:27

Tân Trụ: Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ  

Tối ngày 10/9, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy số 1, khu phố Tân Bình (thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ).

Tình huống giả định đặt ra, khoảng 19 giờ, ngày 10/9/2023, xảy ra cháy tại khu vực nhà bếp phía sau nhà số 152, đường Nguyễn Trung Trực, khu phố Tân Bình, thị trấn Tân Trụ, do ông Trần Minh Trung làm chủ hộ.

Lực lượng trong Tổ liên gia tham gia diễn tập phòng cháy, chữa cháy

Nguyên nhân cháy là quá trình sử dụng bình đun siêu tốc để nấu nước, do thiết bị đã sử dụng lâu ngày, dẫn đến hư hỏng, chập điện gây cháy lớp vỏ nhựa bên ngoài, nhựa nóng chảy rơi xuống bên dưới gây cháy các vật liệu nội thất trong nhà.

Ngọn lửa nhanh chóng phát triển và lan sang các vật dụng xung quanh tạo thành đám cháy lớn;...Phát hiện vụ cháy, hàng xóm nhấn nút chuông báo cháy của Tổ liên gia để báo động cho người dân xung quanh và hô to “cháy! cháy! cháy!...” để mọi người biết.

Tình hình diễn biến của đám cháy đang rất nguy hiểm, cần tới sự hỗ trợ của các thành viên Tổ liên gia, Công an và dân phòng thị trấn Tân Trụ. Sau khi nắm thông tin, các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ - Trịnh Phước Trung nhấn mạnh, trong tháng 9, huyện sẽ hoàn thành diễn tập trên toàn địa bàn

Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ - Trịnh Phước Trung cho biết: Diễn tập nhằm cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện năm 2023 và những năm tiếp theo; đồng thời, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy, gây thiệt hại về người và tài sản xảy ra tại nhà ở kết hợp kinh doanh, các Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy, khu dân cư trên địa bàn khu phố Tân Bình, thị trấn Tân Trụ nói riêng và huyện Tân Trụ nói chung.

Thông qua diễn tập nâng cao ý thức về công tác phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ  khi xảy ra các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố; đồng thời, tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố của lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, lực lượng dân phòng tại các Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy, khu dân cư, nơi tập trung đông người. Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và công tác phối hợp tác chiến giữa lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, các lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ xảy ra.

Từ kinh nghiệm từ buổi diễn tập, huyện sẽ tổ chức trên toàn địa bàn và sẽ hoàn thành kết thúc diễn tập trong tháng 9/2023./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết