Tiếng Việt | English

26/09/2019 - 21:05

Tận tụy với sự nghiệp trồng người

Thầy Bùi Văn Bé - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú, TP.Tân An, tỉnh Long An, là một trong những điển hình học tập và làm theo gương Bác. Tâm huyết với nghề, thầy luôn sáng tạo, đổi mới trong công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Với vai trò là hiệu trưởng nhà trường, thầy Bé luôn chú trọng xây dựng tập thể đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm; đồng thời quan tâm đến hoàn cảnh, nguyện vọng của từng cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thầy vận dụng nhiều phương pháp mới như áp dụng tốt công nghệ thông tin, quản lý bằng kế hoạch, pháp chế, tham gia nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ,...

Để nâng cao chất lượng giáo dục, thầy khuyến khích các tổ chuyên môn, giáo viên chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, trong đó lấy học sinh (HS) làm trung tâm. Năm học 2018-2019, thầy lãnh đạo nhà trường thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Kết quả, trường có 48 HS giỏi bộ môn văn hóa lớp 9 cấp thành phố,  trong đó có 14 HS đoạt giải cấp tỉnh, 1 dự án đoạt giải trong Hội thi Sáng tạo khoa học - kỹ thuật dành cho HS trung học cấp thành phố, 21 HS đoạt giải Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố, trong đó có 6 HS đoạt giải cấp tỉnh, 5 giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp thành phố,...

Trong công việc chuyên môn, thầy luôn hòa đồng, lắng nghe góp ý từ đồng nghiệp, mạnh dạn đề xuất nhiều ý kiến thiết thực, phát động phong trào, đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá HS. Đặc biệt, thầy phát động việc học tập và làm theo gương Bác về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và sửa đổi lề lối làm việc, không chạy theo thành tích, học thật, đánh giá HS công bằng, khách quan.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Tân An - Lê Thị Song An cho biết: “Với lòng nhiệt huyết trong sự nghiệp trồng người, thầy Bùi Văn Bé luôn tận tâm, tận tụy với công việc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao dù đảm nhiệm bất kỳ vị trí công tác nào”.
Với 35 năm tuổi nghề, 23 năm làm công tác quản lý, thầy Bé có những đóng góp thiết thực cho ngành,  xứng đáng là tấm gương sáng để đồng nghiệp noi theo./.

Lê Quang

Chia sẻ bài viết