Tiếng Việt | English

03/08/2022 - 08:09

Tặng sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn  

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận 8.470 bản Sách giáo khoa (SGK) và 100 bộ thiết bị dạy học môn Toán lớp 3 theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chiều 02/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Long An tổ chức lễ tiếp nhận SGK trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh do Công ty Đầu tư xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tài trợ. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – Nguyễn Quang Thái dự.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Nguyễn Quang Thái nhận bảng tượng trưng tặng sách của Công ty Đầu tư xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam

Tại buổi lễ, Công ty Đầu tư xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam trao tặng 2.100 bản SGK lớp 3, lớp 7, lớp 10 và 100 bộ thiết bị dạy học môn Toán lớp 3 thuộc bộ sách Cánh Diều với tổng kinh phí 60.650.000 đồng. Đây là bộ sách nhấn mạnh triết lý “mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống”.

Phó Giám đốc Công ty Đầu tư xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam – Nguyễn Thị Thu cho biết: “Chúng tôi mong rằng số SGK trao tặng các em sẽ được giữ gìn cẩn thận, sạch sẽ để cuối năm tặng lại cho tủ sách dùng chung trong thư viện nhà trường hoặc tặng lại cho học sinh lớp sau. Bởi, đây là việc làm ý nghĩa, giáo dục ý thức tiết kiệm, giúp lan tỏa lòng yêu thương, biết chia sẻ khó khăn của học sinh”.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao bảng tượng trưng trao tặng sách với tổng giá trị 140 triệu đồng

Ngoài ra, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng 6.370 bản SGK lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6, lớp 7, lớp 10 và sách Tiếng Anh với tổng kinh phí 140 triệu đồng. Đây là hoạt động thuộc Chương trình “Cùng em tiếp bước tới trường” trao tặng 50.000 bộ SGK theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – Nguyễn Quang Thái gửi lời cảm ơn 2 đơn vị tài trợ và hứa sẽ trao tặng sách cho học sinh theo đúng đối tượng hoàn cảnh khó khăn. Ông mong rằng các đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, giúp các em có thêm điều kiện đến trường, an tâm học tập; đồng thời mong muốn các đơn vị thực hiện phân phối sách kịp thời, không để học sinh, phụ huynh gặp khó khăn trong quá trình mua sách giáo khoa,…/.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích