Tiếng Việt | English

05/08/2015 - 15:58

Tập đoàn viễn thông Sprint tụt xuống vị trí thứ 4 tại Mỹ

Sprint đang đối mặt với vô vàn khó khăn. (Nguồn: Engadget)

Tập đoàn Sprint đã chính thức đánh mất vị trí nhà mạng lớn thứ ba ở Mỹ vào tay ông lớn T-Mobile.

Dù đã nỗ lực tìm kiếm được thêm 675.000 khách hàng trong quý hai năm nay nhưng con số 57,6 triệu thuê bao không đủ để giúp Sprint trụ hạng trước T-Mobile (hiện đang 58,9 triệu thuê bao).

Sprint cũng cho biết, họ đang phải chịu khoản lỗ ròng 20 triệu USD trong quý vừa qua, giảm mạnh so với mức lợi nhuận ròng 23 triệu USD hồi năm ngoái.

Hiện hai nhà mạng lớn nhất ở thị trườngg Mỹ là Verizon và AT&T đều có hơn 100 triệu thuê bao.

Được SoftBank mua lại hồi năm 2013, Sprint từ lâu đã không thể khôi phục lợi nhuận trong bối cảnh bị Verizon và AT&T cạnh tranh quá khốc liệt.

SoftBank đã từ bỏ nỗ lực mua T-Mobile và sáp nhập công ty này với Sprint hồi năm 2014 sau khi không nhận được sự chấp thuận của nhà chức trách Mỹ./.

Theo TTXVN

 

Chia sẻ bài viết