Tiếng Việt | English

02/04/2021 - 12:10

Tập trung kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc lá, xăng dầu

Thông tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) Long An, 3 tháng đầu năm, công tác phòng, chống buôn lậu và phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới của tỉnh tiếp tục được các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, từng thời điểm, từng địa bàn, hoạt động buôn lậu vẫn còn diễn ra phức tạp nhưng không phát sinh các điểm nóng gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Mặt hàng nhập lậu qua biên giới hiện nay phần lớn là thuốc lá điếu. Đối tượng buôn lậu hầu hết là người ngoài tỉnh, sử dụng xe ôtô (loại 4 đến 7 chỗ), rồi cấu kết với một số đối tượng tại địa phương mang vác thuốc lá điếu qua biên giới, đưa lên xe vận chuyển vào nội địa tiêu thụ. Thời gian hoạt động chủ yếu vào ban đêm. Trong 3 tháng qua, lực lượng QLTT trên địa bàn tỉnh phát hiện 22 vụ tập kết, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, tạm giữ trên 6.600 gói thuốc lá, 17 xe môtô hai bánh là phương tiện vận chuyển; 1 vụ kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu, xử phạt 40 triệu đồng, tịch thu 500 gói thuốc lá ngoại; ngoài ra, chuyển cơ quan công an truy cứu trách nhiệm hình sự 3 trường hợp vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra. Những hành vi gian lận thương mại được Cục QLTT và các lực lượng chức năng tỉnh kiểm tra, phát hiện có 19 vi phạm về nhãn hàng hóa, xử phạt 66,7 triệu đồng; 14 vụ việc về niêm yết giá, xử phạt 11 triệu đồng; 3 vụ việc vi phạm về lĩnh vực thương mại điện tử, xử phạt 60 triệu đồng; 1 vụ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, xử phạt 25 triệu đồng, tịch thu 2.200kg hàng hóa bằng gốm, sành sứ, thủy tinh và 2.150kg vải cuộn.

Theo nhận định từ Cục QLTT, việc mua và bán thuốc lá nhập lậu trong nội địa diễn biến phức tạp, trong quí II, Cục QLTT chỉ đạo các đội QLTT kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm về kinh doanh trong thị trường nội địa. Trong đó, chú trọng kiểm tra các điểm buôn bán lẻ, các nhà hàng, các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát, tạp hóa có kinh doanh mặt hàng thuốc lá.

Bên cạnh đó, các đội QLTT cũng tiếp tục kiểm tra mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền; hậu kiểm an toàn thực phẩm; gian lận thương mại, hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử; tập trung kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng, dầu./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích