Chương trình Hội chợ Mùa Thu thứ I - 2025 được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam từ ngày 25/10 đến 04/11
Nhân sự kiện này, phóng viên của Báo và phát thanh, truyền hình Tây Ninh có cuộc phỏng vấn Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh Trần Đăng Tiến - Phó Trưởng ban Tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025 về những thành công của doanh nghiệp nói riêng và tỉnh Tây Ninh nói chung sau sự kiện.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Trần Đăng Tiến - Phó Trưởng ban Tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025
Phóng viên: Xin chào ông! Thưa ông, với quy mô và tầm vóc của Hội chợ mùa Thu năm nay, ông đánh giá thế nào về hiệu quả tham gia của đoàn Tây Ninh?
Ông Trần Đăng Tiến: Hội chợ mùa Thu 2025 là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô quốc gia, quy tụ hơn 3.000 gian hàng và hàng ngàn doanh nghiệp trong, ngoài nước. Tỉnh Tây Ninh tham gia với tinh thần chủ động, chuyên nghiệp, được chuẩn bị kỹ lưỡng từ nội dung, hình ảnh đến sản phẩm trưng bày.
Kết quả đạt được rất đáng khích lệ: gian hàng chung của tỉnh, khu các doanh nghiệp và khu ẩm thực “Thu Mỹ Vị” ghi nhận khoảng 700.000 lượt khách tham quan, trong đó có hàng trăm lượt doanh nghiệp, nhà phân phối và đối tác quốc tế đến tìm hiểu, kết nối hợp tác.
Hiệu quả lớn nhất là tăng cường kết nối giao thương, quảng bá hình ảnh và thương hiệu địa phương, thể hiện rõ nét một Tây Ninh năng động, đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.
Phóng viên: Tại Hội chợ mùa Thu 2025, Tây Ninh đã giới thiệu những ngành hàng, sản phẩm chủ lực nào và các doanh nghiệp tham gia đạt được kết quả ra sao?
Ông Trần Đăng Tiến: Tại hội chợ, Tây Ninh trưng bày và giới thiệu hàng trăm sản phẩm của gần 40 doanh nghiệp tiêu biểu, trong đó nổi bật là bánh tráng phơi sương, muối tôm, trà chùm ngây, trái cây sấy, hạt điều, lạp xưởng, yến sào, nông sản chế biến, thực phẩm đặc sản. Ngoài nhóm thực phẩm, tỉnh còn giới thiệu sản phẩm công nghiệp phụ trợ, vật liệu xây dựng, thép, thiết bị chăm sóc sức khỏe và dịch vụ logistics, thể hiện bức tranh toàn diện về tiềm năng sản xuất thương mại của địa phương.

Một gian hàng của Tây Ninh tại Hội chợ mùa Thu 2025
Đoàn Tây Ninh có 31 doanh nghiệp tham gia trực tiếp, thuộc nhiều nhóm ngành nghề khác nhau: 60% là doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chế biến và nông sản địa phương, 25% thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, vật liệu xây dựng, cơ khí, còn lại là nhóm hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ.
Trong đó, nhóm thực phẩm, nông sản đạt hiệu quả cao nhất, nhiều đơn vị ghi nhận doanh số bán hàng trực tiếp trên 500 triệu đồng/đơn vị, đồng thời nhận được đề nghị hợp tác phân phối tại các hệ thống bán lẻ ở miền Bắc.
Nhóm sản phẩm chế biến và nông sản đặc trưng của Tây Ninh được giới thiệu tại Hội chợ mùa Thu 2025
Nhóm công nghiệp phụ trợ và logistics tuy không hướng đến tiêu dùng cuối cùng nhưng có giá trị hợp tác kỳ vọng rất cao, nhiều đơn vị tiếp xúc được đối tác trong lĩnh vực cung ứng vật tư, nguyên liệu, mở ra cơ hội ký kết hợp đồng B2B giá trị lớn.
Nhiều doanh nghiệp phân phối, siêu thị, nhà nhập khẩu đến từ Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand bày tỏ quan tâm, đề nghị kết nối sản phẩm Tây Ninh vào chuỗi cung ứng.
Khách tham quan tìm hiểu thông tin về sản phẩm đặc trưng Tây Ninh tại hội chợ
Đặc biệt, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP và nông sản chế biến được đánh giá cao về chất lượng ổn định, mẫu mã đẹp, bao bì chuyên nghiệp, thể hiện rõ tinh thần hội nhập và sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp tỉnh.
Phóng viên: Qua hội chợ lần này, Tây Ninh đã thiết lập được những kết nối giao thương, hợp tác đầu tư đáng chú ý nào và hiệu quả quảng bá hình ảnh địa phương ra sao?
Ông Trần Đăng Tiến: Trong suốt thời gian diễn ra hội chợ, nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi và kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp Tây Ninh và đối tác trong, ngoài nước đã được tổ chức. Đặc biệt, Tây Ninh được Bộ Công Thương lựa chọn là một trong những địa phương kết nối giao thương với Đoàn doanh nghiệp Australia, mở ra triển vọng hợp tác trong chế biến nông sản, xuất khẩu thực phẩm và logistics.
Đoàn doanh nghiệp Australia đến tìm hiểu, kết nối hợp tác tại gian hàng Tây Ninh
Một số doanh nghiệp đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác cung ứng nguyên liệu, bao tiêu sản phẩm và kết nối kênh phân phối tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, TP.Hồ Chí Minh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand.
Các mặt hàng được quan tâm gồm muối tôm, bánh tráng, nông sản chế biến, hạt điều, bột trái cây và vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó, khu gian hàng công nghiệp hỗ trợ của Tây Ninh có nhiều buổi làm việc với các nhà đầu tư trong lĩnh vực kho vận, logistics, thép, bước đầu tạo dựng được các mối liên kết tiềm năng, khẳng định hiệu quả xúc tiến thương mại của tỉnh không chỉ ở quảng bá sản phẩm, mà còn ở kết nối giao thương dài hạn và phát triển bền vững.
Song song đó, hoạt động quảng bá hình ảnh Tây Ninh tại hội chợ cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ. Gian hàng của tỉnh được thiết kế theo hình tượng dòng chảy sông Vàm Cỏ, thể hiện thông điệp “Tây Ninh - Hội nhập và phát triển bền vững”, kết hợp hài hòa giữa sản phẩm công nghiệp, thương mại và đặc sản văn hóa - ẩm thực địa phương.

Gian hàng của tỉnh được thiết kế theo hình tượng dòng chảy sông Vàm Cỏ, thể hiện thông điệp “Tây Ninh - Hội nhập và phát triển bền vững”
Đặc biệt, việc quảng bá sản phẩm OCOP gắn với du lịch núi Bà Đen như bánh tráng phơi sương, muối tôm, trái cây sấy, lạp xưởng, giúp khách tham quan hiểu rõ hơn về “Hương vị Tây Ninh”, vùng đất vừa có nền công nghiệp phát triển, vừa là điểm đến du lịch sinh thái, tâm linh hấp dẫn.
Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành Tây Ninh đeo khăn rằn, quảng bá hình ảnh du lịch đặc trưng Nam Bộ
Sự phối hợp giữa Sở Công Thương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng doanh nghiệp công nghiệp nông thôn tiêu biểu, doanh nghiệp OCOP đã giúp hình ảnh “Tây Ninh - Trung tâm công nghiệp - thương mại biên giới” được thể hiện trọn vẹn: năng động, hiện đại nhưng vẫn đậm bản sắc vùng đất Nam Bộ.
Phóng viên: Sau sự kiện, tỉnh có kế hoạch gì để duy trì kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia mở rộng thị trường hoặc xuất khẩu?
Ông Trần Đăng Tiến: Ngay sau hội chợ, Sở Công Thương Tây Ninh chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tổng hợp danh sách đối tác, cơ hội hợp tác đầu tư, làm cơ sở xây dựng chương trình xúc tiến tiếp theo.
Tỉnh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp duy trì liên hệ với đối tác, cung cấp thông tin thị trường, tư vấn tiêu chuẩn xuất khẩu, thương mại điện tử và xây dựng thương hiệu quốc tế. Những đơn vị có sản phẩm tiềm năng, khả năng vươn ra thị trường nước ngoài sẽ được ưu tiên trong chương trình hỗ trợ bao bì, chứng nhận chất lượng, kết nối chuỗi phân phối hiện đại.
Song song đó, tỉnh tiếp tục triển khai hoạt động xúc tiến trong và ngoài nước, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia triển lãm chuyên ngành, hội nghị kết nối vùng và chương trình phát triển ngoại thương trọng điểm, góp phần mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế hàng hóa Tây Ninh trên thị trường xuất khẩu.
Phóng viên: Ông có đề xuất gì để các kỳ hội chợ sau tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối cho các địa phương phát triển công nghiệp và thương mại vùng Đông Nam Bộ?
Ông Trần Đăng Tiến: Hội chợ mùa Thu là sự kiện xúc tiến thương mại, kết nối giao thương chuyên nghiệp, quy mô lớn và có sức lan tỏa quốc gia, không chỉ góp phần quảng bá thương hiệu Việt Nam mà còn mang lại cơ hội hợp tác thực chất cho doanh nghiệp địa phương. Đây là minh chứng rõ nét cho nỗ lực của Bộ Công Thương và các địa phương trong việc xây dựng môi trường xúc tiến thương mại hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Hội chợ mùa Thu là sự kiện xúc tiến thương mại, kết nối giao thương chuyên nghiệp, quy mô lớn và có sức lan tỏa quốc gia
Để các kỳ hội chợ tiếp theo tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng giữa sản xuất và thị trường, Tây Ninh cho rằng cần tập trung vào 3 định hướng trọng tâm:
Thứ nhất, tăng cường tính kết nối giao thương quốc tế, mở rộng quy mô mời các đoàn mua hàng, hệ thống phân phối và nhà nhập khẩu lớn trên thế giới tham dự, nhằm đẩy mạnh hoạt động kết nối cung – cầu và hợp tác xuất khẩu.
Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số trong tổ chức hội chợ, ứng dụng nền tảng B2B trực tuyến, cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và ký kết hợp tác điện tử, giúp các doanh nghiệp duy trì tương tác, giao thương sau khi sự kiện kết thúc.
Thứ ba, cần tăng cường không gian giới thiệu sản phẩm đặc trưng vùng miền như sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và công nghiệp tiêu dùng, kết hợp các hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch, góp phần làm phong phú và hấp dẫn hơn cho hội chợ.

Hội chợ mùa Thu tiếp tục trở thành điểm hẹn xúc tiến thương mại mẫu mực của cả nước
Với sự chỉ đạo thống nhất của Bộ Công Thương cùng sự tham gia chủ động của các địa phương, trong đó có Tây Ninh, tin tưởng rằng Hội chợ mùa Thu sẽ tiếp tục trở thành điểm hẹn xúc tiến thương mại mẫu mực của cả nước, gắn kết doanh nghiệp - nhà đầu tư - người tiêu dùng, thúc đẩy công nghiệp - thương mại phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng và mang tầm quốc gia.
Phóng viên: Xin cảm ơn ông!/.
Thu Nhất