Tiếng Việt | English

11/05/2020 - 20:05

Tập trung phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch

Đất nước phải hy sinh một phần phát triển kinh tế nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Sau dịch bệnh, chúng ta cần thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm duy trì, đẩy mạnh các hoạt động KT-XH.

Ngày 07/5/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống Covid-19 trong bối cảnh cả nước cơ bản đã đẩy lùi và kiểm soát được dịch bệnh với thông điệp mới: Mỗi người dân, doanh nghiệp xác lập tình trạng bình thường mới trong các hoạt động KT-XH để dần đưa cuộc sống trở lại bình thường trên tinh thần tập trung đẩy mạnh phục hồi kinh tế, xây dựng đất nước, coi đây là nhiệm vụ ưu tiên quan trọng phải tập trung ở mọi cấp, mọi ngành nhưng không được chủ quan, coi thường dịch Covid-19. Từ thực trạng trong nước thời gian qua, chúng ta cần đánh giá tác động của dịch bệnh đối với các ngành, lĩnh vực, nền kinh tế đất nước; dự báo những xu thế, cơ hội, xác định những động lực phát sinh, làm cơ sở đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế cho phù hợp. Từ đó, tập trung phục hồi và “bứt tốc” nền kinh tế. Tranh thủ nắm bắt, tận dụng mọi cơ hội để đất nước phát triển nhanh và bền vững không chỉ bằng mà phải hơn thời điểm trước khi dịch bệnh xảy ra.

Muốn phục hồi nhanh, bền vững và có cú “bứt tốc” ngoạn mục, cần xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn để vực dậy nền kinh tế; cụ thể hóa từng ngành, lĩnh vực, địa phương, từng khu vực doanh nghiệp, chủ động chuyển nền kinh tế sang trạng thái hoạt động mới năng động, linh hoạt, bảo đảm thích nghi, phù hợp khi dịch bệnh chấm dứt./.

Bé Bảy

Chia sẻ bài viết