Tiếng Việt | English

24/04/2025 - 18:30

Thị xã Kiến Tường: Bảo vệ môi trường gắn với quá trình phát triển

Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An đang trong quá trình phát triển. Tốc độ đô thị hóa nhanh và mạnh. Tuy nhiên, quá trình phát triển cũng đặt ra nhiều thách thức như kiểm soát phát triển đô thị và xây dựng, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, khoáng sản, nhất là ô nhiễm môi trường và các tác động của biến đổi khí hậu. Cùng với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, trong giai đoạn 2022-2024, thị xã đạt nhiều kết quả tích cực, bảo đảm phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường (BVMT).

Hiện thị xã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) vào năm 2022 và đạt chuẩn đô thị loại III. Cuối năm 2024, thị xã có 5/5 xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025 và xã Bình Hiệp được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

Theo Phó Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường - La Văn Dân, để đạt kết quả đó, ngay sau khi Luật BVMT được ban hành, thị xã chủ động chuẩn bị các điều kiện nhằm triển khai kịp thời khi Luật có hiệu lực cũng như các nghị định liên quan đến công tác BVMT. Trong đó, UBND thị xã chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ trì và phối hợp các đoàn thể địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, góp phần đưa các quy định pháp luật về BVMT đến người dân trên địa bàn thị xã.

Thị xã Kiến Tường thực hiện nhiều mô hình hiệu quả trong phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, góp phần bảo vệ môi trường

Trong quản lý chất thải hoạt động nông nghiệp, trên địa bàn thị xã đã và đang triển khai vùng lúa ứng dụng công nghệ cao, vùng lúa hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, khuyến khích nông dân áp dụng khoa học - kỹ thuật trong canh tác cây trồng, tuân thủ các hướng dẫn, khuyến nghị trong sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), nhất là thu gom bao bì, chai thuốc BVTV sau sử dụng. Đến nay, thị xã đầu tư 61 bể xi măng và 60 thùng rác thu gom bao bì thuốc BVTV và giao UBND các xã, phường quản lý, sử dụng. Đồng thời, UBND thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường đẩy mạnh công tác phối hợp các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử dụng vào các bể chứa, tuyệt đối không tự ý đốt gây ô nhiễm môi trường; định kỳ tổ chức thu gom, vận chuyển, tiêu hủy bao bì thuốc BVTV từ các bể chứa đến nơi xử lý theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, thị xã phát động và duy trì phong trào chống rác thải nhựa tại các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn, truyền thông về phân loại rác sinh hoạt tại nguồn, giảm rác thải nhựa, khuyến khích người dân thay đổi thói quen thay thế sử dụng túi nylon, hộp xốp bằng các loại túi, hộp, chai,... có thể tái sử dụng nhiều lần nhằm giảm tình trạng rác thải nhựa, túi nylon vứt bừa bãi gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường.

Các lớp tập huấn, truyền thông được tổ chức trên địa bàn thị xã Kiến Tường giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ môi trường

Một trong những điểm mới trong công tác BVMT trên địa bàn thị xã khi năm 2024, Tổ chức WWF - Việt Nam đã hỗ trợ thực hiện kế hoạch thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Trong đó, UBND thị xã phối hợp Tổ chức WWF - Việt Nam triển khai các mô hình phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình bằng thùng ủ compost và thùng xốp với 4 điểm/300 hộ dân tham gia tại địa bàn phường 2, xã Bình Hiệp, Thạnh Trị và Bình Tân; duy trì các mô hình xử lý rác thải hiệu quả như phân loại, xử lý chất thải sinh hoạt liên hộ gia đình, nuôi trùn quế xử lý chất thải rắn sinh hoạt và lục bình. Đồng thời, UBND thị xã phối hợp Tổ chức WWF - Việt Nam tổ chức 5 đợt tập huấn với 2 lớp kỹ năng truyền thông cho cán bộ xã, phường, đoàn thể; 7 lớp hướng dẫn kỹ thuật phân loại, xử lý rác cho người dân; 3 lớp truyền thông giảm rác thải nhựa trong trường học với khoảng 550 lượt người tham gia; tiếp nhận, bố trí 640 thùng rác các loại, 12 ngôi nhà xanh giảm rác thải nhựa; 12 bể thu gom bao bì thuốc BVTV và 1 máy cắt lục bình do Tổ chức WWF - Việt Nam hỗ trợ để thực hiện công tác BVMT.

Ông La Văn Dân khẳng định, việc triển khai các mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về BVMT, giảm thiểu rác thải. Ngoài ra, qua các hoạt động tập huấn, xây dựng được đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở có kiến thức, kỹ năng đáp ứng cơ bản nhiệm vụ truyền thông về hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Người dân có kiến thức về phân loại rác và biết cách xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón, giảm thiểu khối lượng chất thải rắn phải xử lý. Qua đó, đưa công tác BVMT trên địa bàn thị xã đi vào chiều sâu, hiệu quả tích cực./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết