Tiếng Việt | English

29/07/2024 - 11:23

Thị xã Kiến Tường: Toàn dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

10 năm qua (2014-2024), qua công tác tuyên truyền, vận động, quần chúng nhân dân cung cấp hơn 2.000 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An bắt hơn 200 vụ buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu; 112 vụ đánh bạc nhỏ, lẻ; 6 đối tượng có quyết định truy nã; xử lý 267 đối tượng vi phạm pháp luật;...

Công an các xã trên địa bàn thị xã Kiến Tường tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trên địa bàn thị xã Kiến Tường ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Từ đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường - Nguyễn Văn Vũ, để phong trào thực chất, hiệu quả, hàng năm, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ thị xã tham mưu Thị ủy, UBND thị xã xây dựng, ban hành các văn bản lãnh, chỉ đạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác bảo đảm ANTT và phong trào TDBVANTQ, thường xuyên trao đổi các thông tin, vấn đề liên quan đến công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trong thực hiện chú trọng phân công nhiệm vụ, gắn trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, nhân viên và nhân dân tích cực tham gia, phân công rõ nhiệm vụ, địa bàn phụ trách đối với từng thành viên Ban Chỉ đạo trong công tác hướng dẫn, kiểm tra đối với cấp xã về việc thực hiện công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào, kịp thời khắc phục những hạn chế và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm tại từng giai đoạn, từng thời điểm.

Thị xã xác định trọng tâm là công tác tuyên truyền, vận động toàn dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông,...

Tuyên truyền bảo đảm đầy đủ 3 hình thức theo chiều rộng, chiều sâu và cá biệt; tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Theo thống kê của UBND thị xã Kiến Tường, giai đoạn 2014-2024, các cấp, các ngành trên địa bàn thị xã tuyên truyền được 5.363 lượt với hơn 800.000 lượt người tham dự; tuyên truyền cá biệt được 520 cuộc; gặp gỡ 1.126 lượt người có uy tín trong cộng đồng dân cư, chức sắc tôn giáo; phát 2.462 tờ bướm tuyên truyền phòng, chống tội phạm; 4.382 tờ bướm về phòng, chống dịch Covid-19; 11.000 tờ công khai số điện thoại trực Công an thị xã, xã, phường; tuyên truyền loa ANTT được hơn 7.200 lượt; tuyên truyền hơn 1.000 tin, bài qua mạng xã hội Zalo, Facebook,...

Từ công tác tuyên truyền đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đấu tranh hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hòa bình”; “bạo loạn lật đổ”, “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phong trào

Là xã biên giới của thị xã Kiến Tường, những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, xã Thạnh Trị là "điểm sáng" của thị xã trong phát triển KT-XH, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Theo Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Thạnh Trị - Võ Thị Thu Thủy, các ngành, đoàn thể xã phối hợp chặt chẽ lực lượng công an, bộ đội biên phòng tuyên truyền người dân về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm.

Qua tuyên truyền, người dân cung cấp cho lực lượng chức năng 145 nguồn tin, trong đó có 46 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Tại xã Thạnh Hưng, phong trào TDBVANTQ cũng mang lại hiệu quả, huy động được sức mạnh của toàn dân tham gia.

Anh Nguyễn Văn Tâm (ấp Bàu Mua, xã Thạnh Hưng) chia sẻ: “Khi phát hiện đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật hoặc các vụ việc gây mất ANTT, người dân đều nhanh chóng thông báo cho lực lượng công an xử lý kịp thời. Người dân đồng tình, tích cực tham gia các mô hình gia đình không vi phạm pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội cũng như xây dựng, giữ vững tình làng, nghĩa xóm”.

Lực lượng Công an thị xã Kiến Tường ra quân phòng, chống tội phạm

Thống kê của UBND thị xã Kiến Tường, giai đoạn 2014-2024, trên địa bàn thị xã triển khai, thực hiện nhiều mô hình đấu tranh phòng, chống tội phạm hiệu quả như Phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị; Phường điển hình về phong trào TDBVANTQ; Tiếng loa ANTT; Liên kết 4C “Camera ANTT - Cổng rào ANTT - Chiếu sáng ANTT - Công khai số điện thoại”; Dân phòng xung kích, bảo vệ ANTT biên giới;...

Qua thực hiện các mô hình và phong trào TDBVANTQ, nhân dân cung cấp hơn 2.000 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an bắt hơn 200 vụ buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu; 112 vụ đánh bạc nhỏ, lẻ; 6 đối tượng có quyết định truy nã; xử lý 267 đối tượng vi phạm pháp luật,...; cảm hóa, giáo dục hơn 1.000 trường hợp vi phạm pháp luật lĩnh vực ANTT, trong đó tiến bộ đạt 95%; lập hồ sơ 116 đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường; đưa vào trường giáo dưỡng 24 đối tượng, đưa đi cơ sở giáo dục 25 đối tượng; đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc 61 đối tượng.

Ngoài ra, lực lượng công an còn phối hợp UBMTTQ Việt Nam, các đoàn thể trên địa bàn thực hiện tốt công tác hòa giải tại cộng đồng dân cư,...

Khảo sát thực tế, đánh giá hiện trạng sụt lún bờ kè thị xã Kiến Tường

Khảo sát thực tế, đánh giá hiện trạng sụt lún bờ kè thị xã Kiến Tường   

Đoàn công tác đến khảo sát thực tế, đánh giá hiện trạng sụt lún bờ kè thị xã Kiến Tường, thuộc khu vực phường 1, thị xã Kiến Tường để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ tu sửa, xử lý khẩn cấp tình trạng sụt lún công trình.

Ông Nguyễn Văn Vũ khẳng định, qua 10 năm thực hiện các biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng phong trào TDBVANTQ đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác bảo đảm ANTT, tích cực tham gia đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, bài trừ tệ nạn xã hội, đưa phong trào TDBVANTQ trên địa bàn thị xã ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả./.

Kiên Định - Tuấn Hùng

Chia sẻ bài viết