Tiếng Việt | English

07/05/2025 - 17:15

Thông điệp Ấn Độ gửi Pakistan sau cuộc tấn công xuyên biên giới

Chiến dịch Sindoor cho thấy quyết tâm của Ấn Độ trong việc "truy quét khủng bố" sau vụ thảm sát ở Pahalgam, nhưng đồng thời gửi tín hiệu rõ ràng: không muốn leo thang xung đột với Pakistan.


Quang cảnh thành phố Muzaffarabad ở khu vực Kashmir do Pakistan quản lý, một trong những địa điểm bị tấn công từ Ấn Độ, ngày 7/5/2025 (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Theo Nhật báo Ấn Độ (indiatoday.in), Ấn Độ vừa thực hiện lời hứa đáp trả vụ thảm sát Pahalgam bằng các cuộc tấn công xuyên biên giới trước bình minh ngày 7/5, đồng thời gửi thông điệp rõ ràng tới Pakistan: không leo thang xung đột. Trong khi Pakistan gọi đây là "hành động chiến tranh", Ấn Độ khẳng định đây chỉ là "phản ứng chính xác và kiềm chế" nhắm vào "các trại khủng bố, không phải cơ sở hạ tầng quân sự hay dân sự".

Chiến dịch Sindoor: Đáp trả có tính toán

Bộ Quốc phòng Ấn Độ gọi cuộc tấn công mới nhất trên là "Chiến dịch Sindoor" - một phản ứng trước vụ tấn công khủng bố tại Pahalgam, Kashmir vào ngày 22/4 vừa qua. "Điều quan trọng là không có cơ sở quân sự nào của Pakistan bị tấn công, phản ánh cách tiếp cận được cân nhắc và không leo thang của Ấn Độ. Hoạt động này nhấn mạnh quyết tâm của Ấn Độ trong việc buộc những kẻ thủ ác phải chịu trách nhiệm trong khi tránh khiêu khích không cần thiết", Bộ Quốc phòng Ấn Độ đăng trên tài khoản X chính thức.

Thông điệp được Ấn Độ nhấn mạnh xuyên suốt là "cách tiếp cận không leo thang" và "tránh khiêu khích không cần thiết", đồng thời khẳng định mục tiêu của các cuộc tấn công chính xác chỉ nhắm vào các cơ sở hạ tầng khủng bố. "Công lý đã được thực thi. Chiến thắng cho Ấn Độ”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ấn Độ nêu rõ.

Theo thông cáo báo chí từ Đại sứ quán Ấn Độ tại Mỹ: "Không có mục tiêu dân sự, kinh tế hay quân sự nào của Pakistan bị tấn công. Chỉ có các trại khủng bố được biết đến mới bị nhắm tới".

Sau vụ thảm sát tại Pahalgam, giới lãnh đạo cấp cao của Ấn Độ, đặc biệt là Thủ tướng Narendra Modi, đã công khai tuyên bố sẽ trừng phạt những kẻ tấn công và hậu thuẫn. "Chúng tôi sẽ truy đuổi chúng đến tận cùng Trái Đất", Thủ tướng Modi đã phát biểu trong bài phát biểu công khai đầu tiên về vụ tấn công khủng bố.

Đây không phải là lần đầu tiên Ấn Độ có hành động tương tự. Trước đó, nước này đã tiến hành các cuộc không kích sau vụ tấn công Uri năm 2016 và vụ tấn công Pulwama năm 2019. 

Phản ứng từ Pakistan

Theo kênh CNN, phía Pakistan đã có phản ứng mạnh mẽ trước các cuộc tấn công. Trong một tuyên bố đưa ra sáng 7/5, Pakistan gọi các cuộc không kích của Ấn Độ là "hành động chiến tranh". "Không quân Ấn Độ, trong khi vẫn ở trong không phận Ấn Độ, đã vi phạm chủ quyền của Pakistan bằng cách sử dụng vũ khí đối đầu, nhắm vào dân thường qua biên giới quốc tế tại Muridke và Bahawalpur, và qua Đường kiểm soát tại Kotli và Muzaffarabad", một tuyên bố từ Bộ ngoại giao Pakistan cho biết.

Thủ tướng Shehbaz Sharif cũng gọi đây là "hành động chiến tranh" và tuyên bố: "Pakistan có mọi quyền đáp trả mạnh mẽ cuộc chiến do Ấn Độ gây ra... Pakistan và lực lượng vũ trang của họ biết rất rõ cách đối phó. Chúng tôi sẽ không bao giờ để đối thủ thành công trong các mục tiêu xấu xa của mình". 

Bộ trưởng Bộ Thông tin Pakistan cũng tiết lộ rằng Thủ tướng nước này đã triệu tập cuộc họp với Ủy ban An ninh Quốc gia sau vụ tấn công từ Ấn Độ. Quân đội Pakistan thậm chí còn tuyên bố đã bắn hạ hai máy bay của Không quân Ấn Độ. Một phát ngôn viên quân đội Pakistan cho biết nước này "sẽ phản ứng vào thời điểm và địa điểm do chính họ lựa chọn".

Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan đã trở nên tồi tệ trong những tuần gần đây sau vụ tấn công của những tay súng đã sát hại 26 người, phần lớn là khách du lịch Ấn Độ, tại một danh lam thắng cảnh ở Pahalgam, Kashmir, trong vụ tấn công chết chóc nhất nhằm vào thường dân Ấn Độ trong nhiều năm qua.

Vụ thảm sát ngay lập tức gây ra sự phẫn nộ rộng rãi ở Ấn Độ, khiến Thủ tướng Modi phải chịu áp lực rất lớn từ công chúng về việc phải trả đũa bằng vũ lực.

Ấn Độ từ lâu đã cáo buộc Pakistan chứa chấp các nhóm chiến binh thực hiện các cuộc tấn công xuyên biên giới - một cáo buộc mà Islamabad phủ nhận - và tuyên bố sẽ trả đũa những kẻ mà họ cho là chịu trách nhiệm.

Các cường quốc thế giới, bao gồm cả Mỹ, đã kêu gọi kiềm chế trong những tuần sau vụ tấn công vào tháng trước, lo ngại rằng xung đột quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan về Kashmir có thể nhanh chóng leo thang.

Vài ngày sau vụ tấn công du khách, cả hai nước đã nhanh chóng hạ cấp quan hệ với nhau và kể từ đó đã leo thang căng thẳng trong các cuộc đối đầu ăn miếng trả miếng. Ấn Độ đã ra lệnh cho công dân của mình trở về từ Pakistan, đóng cửa một cửa khẩu biên giới chính và đình chỉ sự tham gia của mình vào một hiệp ước chia sẻ nguồn nước quan trọng đã có hiệu lực từ năm 1960.

Pakistan đã đình chỉ thương mại với Ấn Độ và trục xuất các nhà ngoại giao Ấn Độ. Họ nói rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm ngăn chặn hoặc chuyển hướng nguồn nước thuộc về Pakistan sẽ được coi là "hành động chiến tranh".

New Delhi và Islamabad cũng đã phô trương sức mạnh quân sự của họ dọc theo Đường kiểm soát (LOC), một biên giới trên thực tế chia cắt Kashmir, với những cuộc đấu súng nhỏ qua ranh giới trong những ngày gần đây. Cả hai bên cũng đã đóng cửa không phận của mình đối với các hãng hàng không của bên kia./.

Theo TTXVN

Nguồn: https://baotintuc.vn/the-gioi/thong-diep-an-do-gui-pakistan-sau-cuoc-tan-cong-xuyen-bien-gioi-20250507092841557.htm

Chia sẻ bài viết