Tiếng Việt | English

18/06/2022 - 05:46

Thu hút đầu tư trong bối cảnh bình thường mới  

Chiều 17/6, Hội nghị “Chiến lược đầu tư trong bối cảnh bình thường mới và thúc đẩy đổi mới sáng tạo” diễn ra tại TP.HCM. Hội nghị có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Trần Duy Đông; lãnh đạo các địa phương Đồng Nai, Long An, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thái Nguyên, Quảng Ninh và Bình Thuận.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Trần Duy Đông thông tin về chính sách và mô hình thu hút đầu tư mới

Không chỉ hướng đến kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, sự kiện này còn cung cấp các thông tin liên quan đến cơ chế, chính sách của Chính phủ, thúc đẩy thu hút đầu tư, khôi phục và phát triển kinh tế hậu Covid-19. Đây là dịp để lãnh đạo các địa phương trao đổi khái quát tiềm năng, thế mạnh cùng chính sách thu hút đầu tư của địa phương, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu được Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út thảo luận về chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài trong bối cảnh tình hình mới

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út cho biết: “Để thu hút được các nguồn vốn đầu tư FDI cũng như trong nước thì Long An đang tập trung khôi phục lại nền kinh tế. Theo đó, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư và tăng cường công tác cải cách hành chính. Về định hướng lâu dài, tỉnh tập trung đầu tư về hạ tầng giao thông, chú trọng sự kết nối, liên kết vùng giữa miền Tây, miền Đông và TP. HCM. Ngoài ra, tỉnh cũng tập trung phát triển, thu hút nguồn lao động, đảm bảo đáp ứng đủ được nguồn lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trong thời gian tới”.

Liên minh số SaigonTel ký kết thỏa thuận hợp tác với NGS và BIDV

Tại hội nghị, SaigonTel tiến hành ký kết với cơ quan hợp tác cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị Hàn Quốc tại nước ngoài KIND và ký kết với Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia NIC nhằm hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy năng lực đổi mới sáng tạo, tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, chương trình còn diễn ra lễ ký kết Liên minh số SaigonTel – NGS và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về xây dựng nền tảng công nghệ số./.

Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết