Tiếng Việt | English

26/09/2021 - 11:18

Tiếp nhận 1,3 tỉ đồng hỗ trợ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Sáng 26/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Phạm Tấn Hòa chủ trì buổi lễ tiếp nhận kinh phí hỗ trợ từ Hội Khuyến học tỉnh Long An và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Long An (BIDV Long An) cho Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh - Phạm Thanh Phong dự.

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh - Phạm Thanh Phong (bìa trái) trao bảng tượng trưng 1 tỉ đồng cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh – Nguyễn Thanh Tiệp

Tại buổi lễ, Hội Khuyến học tỉnh hỗ trợ 1 tỉ đồng; BIDV Long An hỗ trợ 300 triệu đồng. Đến nay, Chương trình “Sóng và máy tính cho em” đã tiếp nhận kinh phí 1,6 tỉ đồng. Được biết, chương trình “Sóng và máy tính cho em” nhằm hỗ trợ thiết bị để các học sinh (HS) có hoàn cảnh khó khăn đủ điều kiện tham gia học tập trực tuyến trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc.

BIDV Long An hỗ trợ 300 triệu đồng cho Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Theo Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh - Phạm Thanh Phong, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, HS trên địa bàn tỉnh chưa thể đến trường để học trực tiếp, các em HS THPT phải học trực tuyến. Trước tình hình đó, Hội Khuyến học tỉnh suất quỹ học bổng hỗ trợ 800 triệu đồng cho Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, 200 triệu đồng do Hội Khuyến học Việt Nam đóng góp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa (thứ 6, từ phải qua) tặng hoa cảm ơn Hội Khuyến học tỉnh và BIDV Long An 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Khuyến học tỉnh và BIDV Long An. Thông qua chương trình, các em HS có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện để học tập, vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, chương trình còn góp phần đưa người dân ở những vùng khó khăn tiếp cận với Internet, việc ứng học công nghệ thông tin vào giáo dục và cuộc sống góp phần nâng cao dân trí, nhất là trong thời đại công nghệ hiện nay./.

Hoài An

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích