Tiếng Việt | English

16/09/2021 - 14:51

Tiếp tục đầu tư xây dựng thêm nhiều công trình ngăn mặn

Trước tình hình xâm nhập mặn xảy ra những năm gần đây, tỉnh Long An đã và sẽ triển khai đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi ngăn mặn.

Làm cống ngăn mặn tại huyện Thạnh Hóa

Hiện nay một số địa phương, người dân đã thực hiện chuyển đổi cây trồng bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, vẫn chưa yên tâm về vấn đề xâm nhập mặn hàng năm. Người dân mong muốn tỉnh có giải pháp lâu dài để ngăn nước mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp.  

Về vấn đề này, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay khu vực trên hệ thống sông Vàm Cỏ Tây thuộc địa bàn huyện Thạnh Hóa đã được đầu tư hoàn thiện 05 cống đập ngăn mặn tại xã Tân Đông gồm: Cống Bà Hai Màng, Ông Nhượng, Bà Định, Thủ Cồn, La Khoa để phục vụ đảm bảo ngăn mặn, trữ ngọt cho những năm tiếp theo. 

Ngày 20/7/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành quyết định về việc chủ trương đầu tư dự án Công trình kiểm soát nguồn nước kênh Nguyễn Tấn Thành và bờ hữu sông Vàm Cỏ Tây. Đồng thời, giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thủy lợi 10 thực hiện dự án kết nối và hoàn thiện các hệ thống thủy lợi Bảo Định, Gò Công, Tân Trụ.

Trong đó, có đầu tư 9 cống dọc tuyến Quốc lộ 62 gồm: Cống Bến Kè, Rạch Chùa, Trần Lệ Xuân, Bún Bà Của 1, Bún Bà Của 2, Kênh 1, Kênh 2 (huyện Thạnh Hoá) và Rạch Cái Tôm, Kênh 12 (huyện Tân Thạnh). 

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo, đề xuất, kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triến nông thôn tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh đầu tư một số dự án khác nhằm cơ bản đáp ứng nhu cầu vận hành các hệ thống công trình thủy lợi, bảo đảm công tác quản lý hiệu quả nguồn nước, chia sẻ nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận.

Nạo vét, khơi thông dòng chảy bên Quốc lộ 62, đoạn qua huyện Thạnh Hóa (Ảnh tư liệu)

Cụ thể như đầu tư, xây dựng hệ thống thủy lợi, các hồ dự trữ nước ngọt trên địa bàn tỉnh trước nguy cơ không có mùa lũ và xâm nhập mặn tăng cao để có đủ nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh.

Chi cục Trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi - Võ Kim Thuần cho biết “Ngành Nông nghiệp tiếp tục rà soát lại toàn bộ hệ thống kênh trục để có kế hoạch đầu tư nạo vét, tu bổ nâng cấp bờ bao, xây dựng các cống điều tiết ngăn mặn giữ nước nhằm phòng, chống hạn, xâm nhập mặn, ứng phó biến đối khí hậu, nước biển dâng”./.

Đức

Chia sẻ bài viết