Tiếng Việt | English

09/07/2020 - 15:12

Tiếp tục xác minh vụ học sinh nghỉ học, trốn nợ do đá gà qua mạng

Hiện nay, lực lượng công an tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh các đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc hay không, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc một học sinh Trường THPT Võ Văn Tần, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An bị dụ dỗ tham gia đá gà qua mạng và thua với số tiền 520 triệu đồng, Công an tỉnh đã có những thông tin ban đầu về vụ việc.

Theo đó, ngày 21/6/2020, Công an huyện Đức Hòa tiếp nhận đơn trình báo của bà Đặng Thị Ngọc Linh (41 tuổi, ngụ xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa) trình báo việc con trai bà là Nguyễn Văn Năm (17 tuổi, học sinh Trường THPT Võ Văn Tần) tham gia đá gà qua mạng ăn thua bằng tiền tại quán của Đào Văn Lâm (tức Lồ) trên đường 23A2, Khu dân cư Tân Đức thuộc ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa và thua số tiền 520 triệu đồng. Sau đó, Năm về nhà tự ý mở két sắt lấy trộm số tiền 250 triệu đồng và 3,2 cây vàng của gia đình bán, trả nợ cho Lồ, hiện còn thiếu 170 triệu đồng. 

Vào ngày 25/5/2020, có 4 đối tượng lạ mặt đi trên xe ôtô loại INNOVA biển kiểm soát 62A-142.93 đến nhà nói Năm còn thiếu nợ 50 triệu đồng và hăm dọa nếu không trả nợ thì không cho con chị đi học. Vụ việc sau đó được nhiều cơ quan báo chí vào cuộc phản ánh.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của bà Linh, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh sự việc. Theo đó, qua làm việc, Năm thông tin, hiện đang là học sinh Trường THPT Võ Văn Tần, biết tại quán của Đào Văn Lâm (Lồ) có tổ chức chơi đá gà và đánh bài qua mạng. Ngày 09/6/2020, Năm đến quán của Lồ tham gia đánh bài qua mạng do Tài trực tiếp bấm máy. Từ khi tham gia cho đến lúc nghỉ, Năm thắng số tiền 80 triệu đồng. Số tiền thắng cược, Năm dùng 60 triệu đồng để mua đồ dùng cá nhân, còn lại 20 triệu đồng. Đến ngày 13/6/2020, Năm dùng 20 triệu đồng tiếp tục đến quán của Lồ tham gia đánh bài qua mạng và thua sạch, còn thiếu lại quán 65 triệu đồng. Sau đó, Năm về nhà mở két sắt lấy 250 triệu đồng cùng một số nữ trang đến tiệm vàng Huy Tâm, ấp Bình Tả 2, xã Đức Hòa Hạ bán được 86 triệu đồng. Số tiền này, Năm dùng 10 triệu đồng để chuộc điện thoại đã cầm trước đó, còn lại 326 triệu đồng, Năm đến quán của Lồ trả nợ và tiếp tục chơi đánh bài qua mạng. Tại đây, Năm thua sạch toàn bộ số tiền và còn thiếu lại 170 triệu đồng.

Do sợ gia đình phát hiện lấy trộm tiền và vàng, Năm không dám về nhà mà đi đến nhà bà Nguyễn Thị Thu Hương (35 tuổi, ngụ ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa) để chơi đánh bài do Lê Hoài Nam - chồng bà Hương, trực tiếp bấm máy. Tại nhà bà Hương, Năm chơi thua, thiếu lại 50 triệu đồng. Sau đó, có 4 người đi trên xe ôtô đến nhà bà Linh thông báo việc Năm thiếu nợ 50 triệu đồng. Sau nhiều ngày nghỉ học không lý do, Năm về nhà kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe. Bức xúc trước việc con trai bị rủ rê, lôi kéo tham gia cá cược qua mạng và thua số tiền lớn, bà Linh làm đơn trình báo cơ quan công an.

Theo Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh, ngay sau khi nhận đơn trình báo của gia đình, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh. Qua làm việc, Đào Văn Lâm không thừa nhận tham gia tổ chức đá gà, đánh bài qua mạng, không đòi nợ hay đe dọa đối với Nguyễn Văn Năm. Đối với 4 người đi trên xe ôtô mang biển kiểm soát 62A-142.93 gồm: Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Tấn Đức, Lê Hoài Nam và Huỳnh Hoàng Nam, qua làm việc, 4 người này thừa nhận có đi ôtô đến nhà bà Linh nhưng để tìm chồng bà Linh là ông Nguyễn Tấn Dinh bàn chuyện mua bán đất. Riêng đối với việc con trai Nguyễn Văn Năm lấy tiền, vàng của gia đình trị giá 336 triệu đồng, hiện bà Linh không yêu cầu xử lý.

“Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Đức Hòa tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh Đào Văn Lâm, Nguyễn Thị Thu Hương, Lê Hoài Nam có hành vi tổ chức đánh bạc hay không để xử lý theo quy định của pháp luật” - Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh, thông tin thêm.
Trước đó, ngày 19/3/2019, Đào Văn Lâm từng bị Công an huyện Đức Hòa ra quyết định xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi tổ chức hoạt động cá cược ăn tiền trái phép (đá gà qua mạng) và Đào Văn Lâm đã thi hành xong quyết định xử phạt./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết