Tiếng Việt | English

09/06/2023 - 18:40

TP.Tân An tổng kết công tác cải cách hành chính và thi đua - khen thưởng

Chiều 09/6, UBND TP.Tân An, tỉnh Long An tổng kết công tác cải cách hành chính và thi đua - khen thưởng năm 2022; phát động phong trào thi đua năm 2023. Đến dự có Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh - Nguyễn Hoàng Minh.

Chủ tịch UBND TP.Tân An - Nguyễn Minh Hùng tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho đại diện 2 tập thể có thành tích

Trong năm, thành phố tập trung cải cách hành chính trên tất cả các nội dung. Đó là cải cách thủ tục hành chính; cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông"; tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hiện đại hóa hành chính,…

Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh - Nguyễn Hoàng Minh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc và tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thủ tục hành chính tiếp tục được rà soát, đơn giản hoá góp phần vào việc giảm bớt phiền hà trong giải quyết các yêu cầu của công dân, tổ chức. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin góp phần khắc phục những hạn chế, đẩy nhanh quá trình cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch,…

Phó Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Nguyễn Ngọc Sang trao giấy khen của Chủ tịch UBND TP.Tân An cho các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022

Về công tác thi đua - khen thưởng, các nội dung thi đua, khen thưởng được phát động trên các lĩnh vực công tác, đặc biệt thi đua để hoàn thành các nhiệm vụ, công tác trọng tâm: Cải cách hành chính, xây dựng đời sống văn hóa, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác tuyển quân, lĩnh vực giáo dục, y tế,… Đặc biệt thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập TP.Tân An (09/9/2009 - 09/9/2024),...

Đại diện 7 tập thể có thành tích trong công tác cải cách hành chính nhận giấy khen của Chủ tịch UBND TP.Tân An

Tại hội nghị, có 2 tập thể được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh; 3 tập thể được công nhận danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc; 9 tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen cho 13 tập thể vì có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022; 7 tập thể được khen thưởng trong công tác cải cách hành chính./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết