Tiếng Việt | English

11/09/2022 - 14:55

Trao kinh phí hỗ trợ trẻ em mồ côi do Covid-19  

Ngày 11/9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An phối hợp Công ty TNHH sản xuất, thương mại Thiên Quỳnh tổ chức Lễ Trao kinh phí hỗ trợ trẻ em mồ côi do Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út đến dự.

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út ân cần thăm hỏi, động viên gia đình có trẻ em mồ côi do Covid-19

Hiện toàn tỉnh có 2.799 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có 141 trẻ em mồ côi do Covid-19. Thời gian qua, tỉnh triển khai rất nhiều chính sách và kêu gọi xã hội hóa chăm sóc trẻ em mồ côi do Covid-19 như Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, “Mẹ đỡ đầu”, mở sổ tiết kiệm,…với tổng kinh phí hỗ trợ trên 1,3 tỉ đồng.

Trao tiền hỗ trợ và tặng quà cho trẻ em mồ côi do Covid-19

Nhằm cùng tỉnh chia sẻ, động viên trẻ em mồ côi do Covid-19 vượt qua khó khăn, Công ty TNHH sản xuất, thương mại Thiên Quỳnh hỗ trợ 128 trẻ em mồ côi do Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, mỗi trẻ nhận 5 triệu đồng tiền mặt và 1 phần quà.

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út (phải) tặng hoa cho Công ty TNHH thương mại, sản xuất Thiên Quỳnh

Được biết, đây là đợt thứ 2, Công ty TNHH sản xuất, thương mại Thiên Quỳnh trao tiền hỗ trợ trẻ em mồ côi do Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An. Trước đó, ngày 06/3/2022, công ty trao tiền hỗ trợ đợt 1 cho 118 trẻ, với tổng số tiền 590 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa phát biểu tại buổi lễ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa cảm ơn Công ty TNHH sản xuất, thương mại Thiên Quỳnh đã đồng hành với tỉnh chăm lo cho trẻ em mồ côi do Covid-19. Thời gian tới, ông hy vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành của công ty trong các hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh, nhằm giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Đồng thời, ông đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần. Còn các em hãy cố gắng chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ.

Đại biểu và trẻ em mô côi do Covid-19 chụp ảnh lưu niệm

 

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết